Tổ hợp tác se nhang Lê Minh Xuân giải quyết việc làm cho cả trăm lao động địa phương

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 13/10/2022 07:29 AM (GMT+7)
Tổ hợp tác se nhang của bà Nguyễn Cát Bụi Thúy có quy mô lớn nhất tại làng nhang Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Hiện tổ hợp tác giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương.
Bình luận 0

Về xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, đi dọc vào đường Mai Bá Hương, sẽ thấy màu vàng, màu đỏ pha chút mùi hương dịu nhẹ của những nén nhang rực lên dưới nắng. Đây là vùng làm nhang lớn nhất TP.HCM hiện nay.

Tổ hợp tác se nhang của bà Nguyễn Cát Bụi Thúy có quy mô lớn nhất tại làng nhang Lê Minh Xuân. Hiện tổ hợp tác này giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 200.000 - 250.000 đồng/ngày, tương đương 6-7 triệu đồng mỗi tháng.

Tổ hợp tác se nhang Lê Minh Xuân giải quyết việc làm cho cả trăm lao động địa phương - Ảnh 1.

Tổ hợp tác se nhang Lê Minh Xuân của bà Nguyễn Cát Bụi Thúy giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương. Ảnh: Đ.Thanh

Bà Thúy cho biết bản thân bắt đầu se nhang từ năm 17 tuổi, đến nay bà đã có 30 năm theo nghề truyền thống của gia đình. Do đó, bà Thúy hiểu rõ đặc thù của công việc này cũng như có các biện pháp hỗ trợ các gia đình cùng tham gia vào tổ hợp tác làm nhang.

Bà kể trước đây người dân thường se nhang bằng tay, bột nhang, bột áo, tăm được trải trên mặt bàn. Việc làm nhang hoàn toàn thủ công nên năng suất khá thấp. Trung bình mỗi người chỉ có thể se được 8.000 - 10.000 cây nhang (8-10 thiên). 

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, nhiều cơ sở đã đầu tư máy se nhang giúp giải phóng sức lao động, sản lượng tăng lên gấp 6-7 lần.

Đáng chú ý, cây nhang lại ổn định đầu ra nên dù năng suất tăng cao nhưng các đầu mối vẫn lấy đều đặn. Hiện đầu ra cho sản phẩm chủ yếu là tiêu thụ trong nước và một phần xuất khẩu ra nước ngoài. Nhờ vậy, thu nhập của người dân cũng tăng lên đáng kể.

Tổ hợp tác se nhang Lê Minh Xuân giải quyết việc làm cho cả trăm lao động địa phương - Ảnh 3.

Nghề se nhang đã có từ rất lâu trên địa bàn, được gìn giữ và sản xuất qua nhiều thế hệ. Ảnh: Hồng Phúc

Hiện nay, để hỗ trợ các hộ gia đình nhỏ lẻ khó khăn, bà Thúy với vai trò là tổ trưởng tổ hợp tác đã đứng ra giúp người dân mua máy se nhang trả góp, giao nguyên liệu cho các hộ tự sản xuất tại nhà rồi thu gom sản phẩm.

Tổ hợp tác se nhang của bà Nguyễn Cát Bụi Thúy là một trong những tổ hợp tác có quy mô lớn, hiệu quả kinh tế tốt và đặc biệt, góp phần giữ gìn một làng nghề truyền thống của địa phương. Theo những người cao niên tại xã Lê Minh Xuân, nghề se nhang đã có từ rất lâu trên địa bàn, được gìn giữ và sản xuất qua nhiều thế hệ. 

Huyện Bình Chánh hiện đang tập trung khai thác các tiềm năng về du lịch và làng nhang Lê Minh Xuân đang được xây dựng trở thành một điểm đến hút khách đến tham quan, tìm hiểu, góp phần nâng cao đời sống của người dân làng nghề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem