Giá xăng dầu hôm nay 6/12: Tiếp tục leo đỉnh
Giá xăng dầu hôm nay 6/12, trên thị trường giao ngay, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng trở lại sau nhiều phiên lao dốc.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, ông Lê Đức Huy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk – Simexco đã có những chia sẻ về câu chuyện cùng Buôn Ma Thuột trở thành "Điểm đến cà phê thế giới".
Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk - Simexco sở hữu nhà máy sản xuất cà phê công nghệ hiện đại với sản lượng lên đến 500 tấn/ngày, xuất khẩu đến hơn 75 quốc gia, đã hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ nông trại đến người tiêu dùng với 40.000 nông hộ trồng cà phê.
Simexco hiện được đánh giá là "cánh chim đầu đàn" phát triển ngành cà phê nói riêng và kinh tế của tỉnh Đắk Lắk nói chung.
Simexco tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột
Thưa ông, tại Lễ hội Cà Phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, Simexco mang đến những chương trình gì?
- Năm nay, Simexco sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá cà phê đặc sản và cà phê chất lượng cao Simexco – Simexco Coffee Tour nhằm lan tỏa và quảng bá cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao. Đồng thời, chuỗi sự kiện Simexco có sự tham gia của hơn 700 nông dân sản xuất cà phê đến từ 8 huyện trồng cà phê trọng điểm của tỉnh, với mong muốn người dân và du khách đến với Lễ hội Cà Phê có thêm địa điểm trải nghiệm văn hóa cà phê, khám phá thủ phủ cà phê Việt Nam – điểm đến của cà phê thế giới.

Ông Lê Đức Huy phát biểu tại Họp báo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.
Ông có thể chia sẻ thêm về Simexco Coffee Tour?
- Simexco Coffee Tour được tổ chức bằng xe lưu động và gian hàng di động tại đường Phan Đình Giót với 8 hoạt động chính, bao gồm: Xe phục vụ cà phê truyền thống miễn phí, xe trưng bày và giới thiệu cà phê đặc sản, các sản phẩm đặc sản Đắk Lắk, Triển lãm tranh nghệ thuật “Lang thang Ban Mê”, Talkshow “Hành trình cà phê đặc sản từ nông dân đến cuộc thi Barista vô địch thế giới”, Talkshow “Nghề cà phê chuyên nghiệp và hoài bão lớn của người làm cà phê”, Chương trình âm nhạc đường phố, Biểu diễn pha chế cà phê truyền thống, cà phê đặc sản.
Tôi muốn một ngày không xa khi thế giới nghĩ về Cà phê Robusta sẽ nhớ đến Việt Nam và nghĩ đến Buôn Ma Thuột – Thành phố Cà phê của thế giới!

Simexco Coffee Tour được tổ chức bằng xe lưu động và gian hàng di động tại đường Phan Đình Giót, TP Buôn Ma Thuột.
Ông kì vọng điều gì ở Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm nay?
- Tôi cảm nhận được sự phấn khởi của những người con đại ngàn Tây Nguyên nói chung và người làm trong ngành cà phê nói riêng. Đắk Lắk không chỉ là nơi sở hữu nhiều loại cà phê ngon mà chính quyền địa phương còn có những cơ chế khuyến khích đầu tư mang tính đặc thù của một đô thị trung tâm Tây Nguyên, trong đó ưu tiên đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu về sản phẩm cà phê. Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ là 10% và giảm 50% các loại thuế phí khác.
Ai đã từng đến với Buôn Ma Thuột cũng sẽ rất lưu luyến khí hậu, cảnh sắc, ẩm thực, văn hóa và con người nơi đây. Tôi tin chắc năm nay sẽ là một kì lễ hội thành công.
“Tôi được lớn lên từ hạt cà phê”
Ông có thể chia sẻ về hành trình “gắn bó” với cây cà phê của mình như thế nào?
- Sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, tôi không nhớ mình đã gắn bó với hạt cà phê từ khi nào. Theo quan sát của tôi, hạt cà phê đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển kinh tế của Đắk Lắk. Như bao người con của Thủ phủ cà phê Tây Nguyên, tôi trưởng thành được như ngày hôm nay có lẽ, một phần cũng được hạt cà phê “nuôi dưỡng”.

Ông Lê Đức Huy chia sẻ: "Tôi trưởng thành được như ngày hôm nay có lẽ một phần cũng được hạt cà phê “nuôi dưỡng”.
Ông từng là du học sinh, có nhiều cơ hội làm việc trong các ngành nghề "hot", vậy vì sao ông lại chọn gắn bó với ngành cà phê?
- May mắn được học tập, được đào tạo bài bản tại một quốc gia phát triển, sau khi tốt nghiệp, tôi cũng từng làm rất nhiều nghề. Tuy nhiên, trở lại quê hương Đắk Lắk, nhận thấy cà phê có sản lượng lớn, chất lượng thơm ngon nhưng chưa phát triển bền vững, tôi muốn phần nào giúp đỡ ngành cà phê phát triển.
Trước là ổn định, sau là lớn mạnh hơn, kiểm soát rủi ro về giá tốt hơn và cuối cùng là mang lại sinh kế cho bà con nông dân cũng như sự bền vững trong chuỗi cung ứng. Hơn nữa, cà phê là mặt hàng quan trọng của tỉnh Đắk Lắk, của Việt Nam có tính giao thương quốc tế lớn. Đó là lí do tôi chọn ngành nông nghiệp nói chung và ngành cà phê nói riêng để “dấn thân”.

Ông Lê Đức Huy học được nhiều điều từ thế hệ cha anh đi trước về quá trình vận hành doanh nghiệp cà phê, làm sao để vượt qua những biến cố, rủi ro lớn nhỏ trong thị trường.
Được biết, gia đình ông có truyền thống trong lĩnh vực cà phê. Theo ông, đây có phải nền tảng khơi nguồn ngọn lửa tình yêu cà phê của mình hay không?
- Hoàn toàn chính xác. Tôi được tiếp xúc với cà phê từ khi còn nhỏ do gia đình chuyển lên Tây Nguyên lập nghiệp. Những thế hệ trước chọn cây cà phê để phát triển và đã góp phần đưa Việt Nam từ một đất nước ít cà phê, trở thành đất nước phát triển cà phê Robusta đứng số 1 thế giới và đứng số 2 thế giới về sản lượng.
Bên cạnh đó, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD. Thị trường cà phê còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, còn tôi được truyền cảm hứng và tình yêu với cây cà phê từ sự cố gắng, thành công của thế hệ trước.
Tôi may mắn trưởng thành nhanh hơn mọi người trong ngành cà phê từ những kinh nghiệm, kiến thức của thế hệ đi trước.
Đối với ông, những thành quả của thế hệ đi trước đã bao giờ là áp lực mà ông phải vượt qua chưa?
- Tôi học được nhiều điều từ thế hệ cha anh đi trước về quá trình vận hành doanh nghiệp cà phê, làm sao để vượt qua những biến cố, rủi ro lớn nhỏ trong thị trường. Nhận thấy được trách nhiệm của bản thân với những thành quả đó, tôi mong muốn được mang tri thức mình tích lũy được, hệ thống lại ngành hàng của chúng ta chuyên nghiệp, ổn định, bền vững hơn.
Tôi nghĩ đó là sự may mắn bởi có lẽ, những kiến thức, kinh nghiệm chia sẻ của thế hệ trước đã giúp tôi trưởng thành nhanh hơn mọi người trong ngành cà phê.

Từng là du học sinh ở Singapore nhưng ông Lê Đức Huy vẫn quyết tâm chọn ngành cà phê để “dấn thân”.
Phát triển bền vững từ trang trại đến tay người tiêu dùng
Ông có thể chia sẻ một vài khó khăn trong hành trình bắt đầu gắn bó với sản xuất cà phê?
- Ban đầu tham gia vào ngành cà phê, chủ lực của tôi là tham gia bán hàng để xúc tiến giao thương cà phê Việt Nam với thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy chúng ta chưa đảm bảo được chất lượng cà phê đối với người mua và liên kết với người nông dân còn lỏng lẻo. Vậy nên đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cà phê là bài toán khó vì ngành cà phê ở thời điểm đó rất phân tán, quy mô sản xuất nhỏ, lượng xuất khẩu gần như không kiểm soát được.
Vậy giải pháp cho những khó khăn đó là gì?
- Để khắc phục khó khăn, chúng tôi quyết định thay đổi cách bán hàng, từ chỗ chỉ tiếp cận người mua sang tiếp cận thêm người sản xuất, đồng hành cùng người nông dân để phát triển hệ thống sản xuất bền vững từ năm 2008 – 2009 với mục tiêu “Cùng nông dân phát triển”, tạo ra giá trị công bằng cho cả doanh nghiệp và tất cả đối tác liên quan, đem lại chuỗi giá trị liên kết: Kinh tế - Môi trường – Xã hội.

Simexco đã kết nối sản xuất với 40.000 nông hộ và 48.000ha cà phê tại Tây Nguyên, đáp ứng tiêu chí bền vững, canh tác xanh, truy xuất nguồn gốc, dữ liệu lớn.
Được xem là “anh cả” của làng cà phê Tây Nguyên, là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam, Simexco đã đưa cà phê Việt Nam đến bao nhiêu quốc gia?
- Thành lập năm 1993, Simexco tự hào vì trong quá trình phát triển đã xây dựng được một mạng lưới thu mua trực tiếp từ các nông trại, kiểm soát chất lượng tại những vùng trồng cà phê trọng điểm, đầu tư xây dựng được các nhà máy chế biến cà phê hiện đại.
Đến nay, Simexco đã kết nối sản xuất với 40.000 nông hộ trên diện tích 48.000ha cà phê tại khu vực Tây Nguyên, qua đó đáp ứng tiêu chí bền vững, canh tác xanh, truy xuất được nguồn gốc, dữ liệu lớn. Bên cạnh đó, một số vùng trồng cà phê của công ty đã giảm 60% khí thải, tiến tới cân bằng. Trung bình mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của Simexco đạt 120.000 - 130.000 tấn, xuất khẩu tới hơn 75 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Simexco khẳng định chất lượng cà phê của Việt Nam là ổn định và ngon nhất thế giới.
Năm 2021, nhiều doanh nghiệp “oằn mình” chống dịch Covid-19, thậm chí đứng bên bờ vực phá sản nhưng Simexco đã xuất khẩu thành công container cà phê đặc sản gần 20 tấn có giá trị khoảng 100.000 USD. Ông có thể chia sẻ lại cảm xúc của mình ở thời điểm đó?
- Trong bối cảnh dịch Covid-19 lúc bấy giờ, việc xuất khẩu được lô hàng lớn thực sự có ý nghĩa lớn đối với cá nhân doanh nghiệp và địa phương. Không giấu mọi người, chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được trực tiếp là cầu nối cho những sản phẩm của người nông dân.
Lô hàng xuất khẩu thành công là thành quả xứng đáng cho sự chắt chiu, kì công chăm sóc từng hạt cà phê của người sản xuất. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, sự kiện này còn mang giá trị tinh thần, chứng minh rằng cà phê Robusta của Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khó và khắt khe của thế giới.

Ông Lê Đức Huy nhận giải thưởng tại lễ tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
Trong tương lai, ông có kế hoạch gì đối với Simexco cũng như cà phê Đắk Lắk?
- Với sứ mệnh là công ty xuất khẩu cà phê Việt Nam, cà phê Đắk Lắk, tôi mong rằng giá trị của ngành cà phê Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nhiều lần. Hiện nay, giá trị cà phê Việt Nam khoảng 4 tỷ USD. Hy vọng một ngày không xa sẽ chạm đến con số 10 tỷ USD.
Để đạt được điều đó quả thật không dễ dàng nhưng việc thiết yếu là đẩy mạnh quá trình chế biến sâu. Việt Nam hiện nay đã có chất lượng cà phê ngon. Bước tiếp theo của lộ trình là phát triển thương hiệu, tạo đòn bẩy, nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Việt Nam ổn định đi xa hơn, tới tay người tiêu dùng trên khắp thế giới với thông điệp “Cà phê Việt Nam - Cà phê ngon nhất thế giới”
“Đi sẽ đến, làm sẽ thành”. Tôi tin rằng một ngày không xa, menu của quán cà phê toàn thế giới sẽ có “cà phê phin Vietnam”, “cà phê sữa đá”...
Ông có muốn nhắn gửi thông điệp đến với các nhà đầu tư không?
- Tôi muốn gửi thông điệp đến mọi người hãy tự tin đến với ngành cà phê, tự tin đầu tư chế biến sâu sản phẩm cà phê. Bởi đó là ngành tạo giá trị rất lớn, giúp đất nước Việt Nam trở nên phồn vinh, thịnh vượng.
Cảm ơn những chia sẻ của ông!

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ được diễn ra từ ngày 10 - 14/3 với chủ đề “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới”.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 diễn ra từ ngày 10 - 14/3 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Lễ hội cà phê lần này có 18 hoạt động chính cùng các hoạt động hưởng ứng lễ hội của các địa phương. Trong đó, các hoạt động, hình thức quảng bá được thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới”.
Hiện khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để đàm phán ký kết hợp đồng, nhận giao hàng từ tháng 1-2026. Từ ngày 1 đến 24-11-2025, có 15 tàu vào các cảng khu vực TPHCM và cảng Mỹ Thới (tỉnh An Giang) để xếp hàng gạo xuất khẩu giao cho đối tác với tổng khối lượng trên 131.000 tấn, trong đó, châu Phi, Malaysia và Philippines là ba thị trường nhập khẩu gạo chính.
Giá xăng dầu hôm nay 6/12, trên thị trường giao ngay, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng trở lại sau nhiều phiên lao dốc.
Các tác giả nhận giải cao nhất của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 chia sẻ về cảm xúc của mình. Trong đó, GS. TS Phạm Hồng Tung cho biết sau hơn 50 năm cầm bút đây là lần đầu tiên ông được một giải thưởng về lĩnh vực nông nghiệp. Với ông, giải thưởng lần này còn cao hơn cả ước mơ.
Hòa Minzy gây bất ngờ với diện mạo mới, em gái Trấn Thành gây chú ý khi gọi Pháp Kiều là "chồng" tại sự kiện thảm đỏ... là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua.
Người xưa tin rằng cây cảnh là sự tiếp nối sinh khí của trời đất, thu thập năng lượng cho gia đình, có cây sinh ra đã có vai trò bảo vệ ngôi nhà.
Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026 đã diễn ra và theo kết quả được công bố, không có sự xuất hiện của “bảng tử thần” như dự đoán trước đó.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng những tồn tại của công tác giải phóng mặt bằng tại tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (phường Giảng Võ) đã kéo dài nhiều năm.
Theo kế hoạch, Festival hoa - kiểng Sa Đéc dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách trong 9 ngày diễn ra. Ngày 5/12 tại tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh tổ chức họp báo Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ II 2025, (diễn ra từ ngày 27/12/2025 - 4/1/2026), nhằm quảng bá thương hiệu hoa Sa Đéc, khẳng định một điểm đến du lịch bền vững, gắn với nông nghiệp xanh và văn hóa bản địa, các làng nghề truyền thống tới du khách trong và ngoài nước.
Một máy bay không người lái đã tấn công một trong các tòa nhà cao tầng thuộc tổ hợp Grozny City, sự việc khiến nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov phản ứng gay gắt. Ông gọi vụ tấn công là nỗ lực vô ích nhằm đe dọa dân thường và tuyên bố phía Ukraine sẽ sớm nhận được thứ mà ông mô tả là một “món quà cá nhân”.
Việc Sailing xuất hiện tại SEA Games 33 không chỉ là cơ hội để các vận động viên thể hiện khả năng mà còn giúp khán giả trong khu vực thêm yêu thích bộ môn độc đáo này.
Lúc 22 giờ 42 ngày 5/12, sau 5 ngày, đêm khẩn trương thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, khôi phục cung cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang).
Để tạo nên bài hát và MV chủ đề “Việt Nam tinh hoa", nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành nhiều tháng liên tục lựa chọn giọng ca phù hợp, mang tinh thần gắn bó với văn hóa Việt. Anh gọi đây là “hành trình đi tìm những người đồng thanh, đồng cảm, đồng điệu với văn hóa Việt”.
Người dân ở xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Như Xuân trước đây) vừa phát hiện và giao cho lực lượng chức năng 3 con vật là động vật quý hiếm, trong đó có 2 con công Ấn Độ và 1 con khỉ mốc đều là động vật thuộc nhóm IIB, nằm trong Phụ lục III Công ước CITES, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Phía Bắc huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) được lịch sử ghi nhận những điều đặc biệt về khoa bảng-đời nào cũng có các bậc anh tài ghi danh bảng vàng.
Khi hợp đồng thuê đất 50 năm sắp hết hạn, nhiều người băn khoăn liệu có thể “mua lại” mảnh đất đang thuê hay phải trả cho Nhà nước. Thu tục để gia hạn thuê đất được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật?
Sau vài buổi sáng di chuyển từ nhà đến công ty, cô gái trẻ ở Hà Nội nổi mảng đỏ kèm cảm giác rát và ngứa. Qua kiểm tra bác sĩ cho biết, bệnh nhân gặp tình trạng viêm kích ứng da do tiếp xúc bụi mịn và không khí ô nhiễm kéo dài.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nếu cần thiết nghiên cứu xây dựng Đề án liên quan đến bảo vệ môi trường, quản lý chất lượng, chống ô nhiễm và nâng cao chất lượng không khí tại các đô thị, nhất là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trình xin ý kiến Bộ Chính trị; đặc biệt là đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy “cũng sẽ không bị rơi vương miện khỏi đầu” nếu ông đề nghị gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki khi quá cảnh qua nước này để sang Pháp.
Sau hai đợt bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng, người dân làng hoa Kiên Long, xã Bình Thành, tỉnh Gia Lai mới, trước đây là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, đang thắp điện sáng xuyên đêm để cứu hàng nghìn chậu cúc Tết bị ảnh hưởng. Điều bà con lo ngại nhất lúc này không chỉ là thời tiết mà còn là nguy cơ… mất điện.
Bộ Công an truy nã Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa; xuất hiện nghi vấn có người thuê đốt quán cà phê khiến 11 người chết ở Hà Nội; khởi tố đối tượng dùng dao tấn công người đàn ông trọng thương vì trêu ghẹo bạn gái mình... là những tin nóng 24 giờ qua.
Người làm thủ công thì rất lâu mới có được sản phẩm; máy nhập nước ngoài thì giá thành cao không phù hợp với điều kiện của nông dân. Vì thế, ông Ngô Văn Tú, nông dân sáng chế máy ở phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (địa phận TP Bảo Lộc trước đây) đã tìm tòi, chế tạo, sáng chế máy vào đất giá thể vỉ xốp, máy gieo hạt phục vụ các vườn ươm cây trồng.
Chiều 5/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, đang phối hợp cùng lực lượng chức năng và bà con ngư dân trục vớt những tàu cá bị lũ nhấn chìm và trôi dạt ở vùng biển Liên Hương, thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ.
Nông dân trồng ớt cay ở xã Vĩnh Thịnh (trước kia là huyện Vĩnh Bảo cũ), TP Hải Phòng phấn khởi vì ớt được mùa, được giá trong vụ thu đông năm 2025.
Hiện nay, nước ta có khoảng hơn 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc. Mỗi năm, số người mù do bệnh giác mạc lại tăng thêm 15.000 người. Danh sách chờ ghép vào khoảng 1.000 bệnh nhân. nhưng nguồn mô hiện vẫn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu điều trị trên diện rộng.
Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ có quy mô nguồn cung dự kiến gồm khoảng 12.600 căn nhà liền kề, hơn 11.300 căn biệt thự và gần 14.400 căn hộ chung cư.
Hàng trăm căn nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị phường Đồng Hòa (nay là phường Kiến An, TP. Hải Phòng) đủ điều kiện mở bán, giá gần 19,7 triệu đồng/m2.
Với con số may mắn hôm nay ngày 6/12, các con giáp Dần, Sửu, Tỵ, Thìn đều đón nhiều chuyện tốt, sự nghiệp, tình cảm, tài lộc đều rực rỡ.
Căn biệt thự 550 m2 được kiến trúc sư phát triển từ ý tưởng “đối thoại” giữa nhà và cảnh quan. Với khối chữ L ôm trọn khu bảo tồn xanh, công trình tạo nên không gian sống mở thoáng như resort nhưng vẫn giữ trọn sự riêng tư và tĩnh lặng.
Tôi luôn âm thầm biết ơn bố vì đã truyền lại cho tôi những giá trị sống tuyệt vời.
Một trong những câu chuyện liên quan đến Chu Đệ là câu đối “đăng minh nguyệt minh, đăng nguyệt trưởng minh”, vị tú tài đối được câu sau liền được phong làm Trạng Nguyên.
3