Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 trả lời ứng xử, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận câu hỏi khó nhất?

Minh Châu Thứ bảy, ngày 24/12/2022 05:00 AM (GMT+7)
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 đã trả lời ứng xử đầy tự tin, ghi điểm với ban giám khảo và khán giả. Đáng chú ý, câu hỏi ứng xử của Huỳnh Thị Thanh Thủy trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm nay được nhiều người cho là được cho là "khó nhằn" trong Top 5.
Bình luận 0

Tối 23/12, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra tại TP.HCM thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trải qua nhiều phần thi, Top 5 Hoa hậu Việt Nam năm nay gồm: Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122), Huỳnh Thị Thanh Thủy (SBD 005), Hoàng Hương Giang (SBD 177), Trịnh Thùy Linh (SBD 146) và Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD 166).

Trong đó, thí sinh Nguyễn Ngọc Mai trả lời câu hỏi ứng xử đầu tiên dành cho Top 5 đề cập đến tình trạng nạo phá thai và bỏ rơi trẻ sơ sinh hiện nay.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Mai trả lời ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2022. (Clip: VTV2)

Nguyễn Ngọc Mai trả lời: "Những đứa trẻ là những sinh linh vô tội và chúng không đáng bị tước đi quyền được sống, phát triển và có được hạnh phúc. Việc giới trẻ ngày nay đang nạo phá thai và bỏ rơi những đứa trẻ lại một tội ác.

Tôi nghĩ rằng để cải thiện và ngăn chặn điều này, các bạn trẻ nên trau dồi kiến thức sinh sản và chuẩn bị những biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Đặc biệt, các bậc phụ huynh nên trang bị cho con trẻ kiến thức sinh sản cũng như để có một gia đình hạnh phúc. Tôi tin rằng như vậy không đứa trẻ nào bị bỏ mặc, chúng ta sẽ sống trong một xã hội tốt đẹp hơn!".

Trịnh Thùy Linh lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022. (Clip: VTV2)

Thí sinh thứ hai được gọi tên vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 là Trịnh Thùy Linh. Câu hỏi Thùy Linh nhận được trong phần thi ứng xử về việc thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Trịnh Thùy Linh tự tin bày tỏ quan điểm: "Một Việt Nam hùng cường là một Việt Nam mà cha ông ta luôn mong muốn.

Tôi nghĩ rằng, giới trẻ là một trong những yếu tố tiên quyết để hỗ trợ, đưa Việt Nam thành một Việt Nam hùng cường. Tôi nghĩ, giới trẻ cần phải biết kết nối với nhau bên cạnh tri thức, bởi khi tất cả những trái tim có thể chạm tới nhau, kết nối với nhau thì tôi tin chúng ta có thể tạo ra một Việt Nam tốt đẹp hơn!".

Phần trả lời ứng xử của Lê Nguyễn Ngọc Hằng trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. (Clip: VTV2)

Người đẹp tiếp theo bước vào phần thi ứng xử dành cho Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 là Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Cô nhận được câu hỏi: "Giữa 60 phút nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại và 15 phút nói chuyện với bố mẹ trực tiếp, bạn sẽ chọn cơ hội nào? Tại sao?".

Thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng đưa ra câu trả lời: "Xã hội của chúng ta ngày càng phát triển và cuộc sống của chúng ta diễn ra ngày càng nhanh. Chính vì điều đó mà chúng ta đang dần chìm đắm vào chính công việc của mình. Dần dần, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta đang dần xa cách với bố mẹ, người thân hơn.

Tôi muốn nói rằng, cuộc sống vốn dĩ rất vô thường. Từng giây phút, chúng ta hãy trân trọng nó! Đối với tôi, cho dù 60 phút hay 15 phút đều là đáng quý. Bố mẹ luôn là những người luôn bên cạnh mình và hãy cố gắng dành thời gian cho bố mẹ của mình!".

Huỳnh Thị Thanh Thủy trong phần thi ứng xử dành cho Top 5 chung cuộc. (Clip: VTV2)

Huỳnh Thị Thanh Thủy là thí sinh tiếp theo được gọi tên bước vào phần thi ứng xử dành cho Top 5 chung cuộc. Câu hỏi cô nhận được về việc định vị cá nhân trong 8 tỷ người trên thế giới. Đây được xem là một câu hỏi "khó nhằn" dành cho thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Đến Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng phải thừa nhận: "Đây thực sự là một câu hỏi khá là khó".

Sau đó, Thanh Thủy đã đưa ra câu trả lời khá ngắn gọn: "Theo như thông tin tôi được biết, ngày 15/11/2022 là cột mốc đánh dấu thế giới cán mốc 8 tỷ người. Tôi tự hỏi rằng, dân số thế giới tăng nhanh, tôi có trở nên nhỏ bé giữa thế giới ấy không? Tôi xin trả lời rằng, bằng sự nỗ lực, kiên cường và tin vào bản thân mình, tôi có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống!".

Người đẹp cuối cùng nhận được tấm vé lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 là Hoàng Hương Giang. Cô bốc thăm được câu hỏi về cách giải quyết việc giới trẻ đẩy cảm xúc lên quá cao trước những áp lực và thế giới ảo, gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Thí sinh Hoàng Hương Giang tự tin trả lời câu hỏi bốc thăm trong phần ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. (Clip: VTV2)

Thí sinh Hoàng Hương Giang bày tỏ quan điểm như sau: "Xã hội của chúng ta ngày một phát triển, chất lượng cuộc sống được cải thiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, giới trẻ ngày nay đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ học tập, tình cảm đến những chuyện cá nhân. Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến vấn đề này là do các bạn trẻ dần thiếu những kỹ năng khi đối diện với những vấn đề và đẩy cảm xúc lên cao.

Tôi tin rằng, mỗi bạn trẻ nếu biết cách khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh khi gặp các vấn đề, bên cạnh đó, gia đình là nơi giúp các bạn trẻ định hướng, vượt qua những khó khăn, áp lực thì các bạn có thể biến áp lực thành động lực và hoàn thiện bản thân mình hơn!".

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 trả lời ứng xử, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận câu hỏi khó nhất? - Ảnh 7.

Sau phần thi ứng xử, Huỳnh Thị Thanh Thủy được xướng tên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. (Ảnh: BTC)

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 trả lời ứng xử, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận câu hỏi khó nhất? - Ảnh 8.

Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 lần lượt được trao cho người đẹp Trịnh Thùy Linh và Lê Nguyễn Ngọc Hằng. (Ảnh: BTC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem