TP. HCM: Các điểm tệ nạn xã hội âm thầm đóng cửa

Thứ bảy, ngày 27/07/2013 07:52 AM (GMT+7)
Các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm… nơi tập hợp nhiều quán hớt tóc thanh nữ, cà phê đèn mờ hầu hết đã đóng cửa, thậm chí có nơi dỡ bảng hiệu.
Bình luận 0
img
Tiếp viên ăn mặc hở hang được cho là có biểu hiện khiêu dâm đang ngồi với khách tái quán karaoke vừa bị phát hiện hôm 24.7

Ngày 24.7, UBND TP.HCM đã có thông báo khẩn chỉ đạo lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh xem xét, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND các phường và cán bộ, công chức có liên quan về việc để phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Sau đó, UBND quận Bình Thạnh phải báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND TP.HCM trước ngày 10.8.2013. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi có thông báo trên, nhiều tụ điểm tệ nạn trên địa bàn quận Bình Thạnh đã âm thầm đóng cửa.

Cụ thể, các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm… nơi tập hợp nhiều quán hớt tóc thanh nữ, cà phê đèn mờ hầu hết đã đóng cửa, thậm chí có nơi dỡ bảng hiệu.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân, việc kiểm điểm lần này cần phải làm rõ, không bao che, xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.
Tuấn Anh (Tuấn Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem