TP.HCM: Bắt đối tượng sử dụng cốc xạc USB để phá kính ô tô trộm cắp tài sản

Chí Tâm Thứ hai, ngày 28/09/2020 17:24 PM (GMT+7)
Phát hiện chiếc xe ô tô đậu không ai trông coi nên Uyên tiếp cận dùng cốc xạc USB phá bể kính cửa sau xe ô tô, rồi lấy tài sản tẩu thoát.
Bình luận 0

Ngày 28/9, Công an quận 7, TP.HCM cho hay, đang giữ hình sự với đối tượng Phạm Thế Uyên (SN 1985, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

TPHCM: Bắt đối tượng sử dụng cốc xạc USB để phá kính ô tô trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Phạm Thế Uyên tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 12h 30 ngày 24/9, Uyên điều khiển xe máy hiệu Exciter mang BKS" 59T-249.16 lưu thông ở khu vực quận 7, TP.HCM. Khi Uyên đi tới cổng sau Trường tiểu học Võ Thị Sáu thì phát hiện 1 xe ô tô hiệu Mazda CX5 đậu bên đường, không ai trông coi nên dừng xe.

Tiếp đó, Uyên đi bộ lại gần dùng cốc xạc USB phá bể kính cửa sau xe ô tô. Uyên lục lọi lấy chiếc laptop để ở dãy ghế sau xe rồi tẩu thoát. Đúng lúc này, trinh sát Công an quận 7 đi tuần tra, phát hiện nên khống chế bắt giữ Uyên cùng tang vật đưa về trụ sở.

TPHCM: Bắt đối tượng sử dụng cốc xạc USB để phá kính ô tô trộm cắp tài sản - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan công an, Uyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là thủ đoạn phạm tội mới để trộm cắp tài sản, đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không lơ là, mất cảnh giác để các đối tượng tội phạm lợi dụng trộm cắp tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem