TP.HCM điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe buýt

Hồng Trâm Thứ năm, ngày 16/02/2023 14:50 PM (GMT+7)
TP.HCM vừa tiến hành điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe buýt có trợ giá, đoạn khu vực Bến xe Miền Đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón khách.
Bình luận 0

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết đơn vị đã tiến hành điều chỉnh lộ trình hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá, đoạn khu vực Bến xe Miền Đông mới.

Theo đó, các tuyến xe buýt số 55, 56, 76 và 93 thay đổi đón trả khách bắt đầu từ ngày 15/2. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho hay việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đón xe buýt.

TP.HCM điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe buýt  - Ảnh 1.

Nhiều tuyến xe buýt đi qua khu vực Bến xe Miền Đông được điều chỉnh lộ trình. Ảnh: H.T

Cụ thể, lộ trình thay đổi của các tuyến như sau:

Tuyến 55 (Công viên phần mềm Quang Trung - Khu Công nghệ cao) được điều chỉnh: Công viên Phần mềm Quang Trung - Quốc lộ 1 - Đường Tô Ký - quay đầu tại nút giao với đường Tây Bắc - Đường Tô Ký - Đường Quang Trung - Đường Nguyễn Kiệm - Đường Hoàng Minh Giám - Đường Đào Duy Anh - Đường Hồ Văn Huê - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Phan Đăng Lưu - Đường Bạch Đằng - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đường Điện Biên Phủ - Xa Lộ Hà Nội - Đường Lê Văn Việt - Hoàng Hữu Nam - Đường 400 - Quốc lộ 1 - Đường số 13 - Bến xe miền Đông mới (khu vực đậu xe buýt).

Tiếp theo đó, tuyến 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Đại học GTVT) được thay đổi: Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A) - Đường Lê Quang Sung - Đường Nguyễn Hữu Thận - Đường Tháp Mười - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Đường Châu Văn Liêm - Đường Hồng Bàng - Đường An Dương Vương - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Trãi - Đường Nguyễn Cư Trinh - Đường Trần Hưng Đạo - Đường Hàm Nghi - Đường Hồ Tùng Mậu - Đường nhánh S2 - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Cầu Sài Gòn - Xa Lộ Hà Nội - Đường Nguyễn Văn Bá - Đường Đặng Văn Bi - Đường Võ Văn Ngân - Ngã 4 Thủ Đức - Đường Lê Văn Việt - Đường Hoàng Hữu Nam - Đường 400 - Quốc lộ 1 - Đường số 13 - Bến xe miền Đông mới (khu vực đậu xe buýt).

Thứ 3, tuyến 76 (Long Phước - Suối Tiên - Đền Vua Hùng) được thay đổi thành: Hẻm 813 Long Phước - Đường Long Phước - Đường Long Thuận Đường Nguyễn Xiển - Đường Lò Lu - Đường Lã Xuân Oai - Làng Tăng Phú - Đường Lê Văn Việt - Đường Man Thiện - Đường Lê Văn Việt - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Đường 400 - Đường Hoàng Hữu Nam - Đường số 13 - Bến xe miền Đông mới (khu vực đậu xe buýt).

TP.HCM điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe buýt  - Ảnh 3.

Xe buýt số 55 hoạt động tại TP.HCM. Ảnh: I.T

Và cuối cùng, tuyến 93 (Bến Thành - Đại học Nông Lâm) được điều chỉnh như sau: Bến xe buýt Sài Gòn - Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Yersin - Đường Trần Hưng Đạo - Đường Hàm Nghi - Đường Pasteur - Đường Điện Biên Phủ - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Đường Phạm Văn Đồng - Đường Tô Ngọc Vân - Đường Kha Vạn Cân - Quốc lộ 1 - Trường Đại học Nông Lâm - Cầu Vượt trạm 2 (đường Vòng trên cầu) - Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên - Đường Song Hành - Đường D400 - Đường Hoàng Hữu Nam - Đường số 13 - Bến xe miền Đông mới (khu vực đậu xe buýt).

Trước đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM đã tiến hành duy tu 3.780/4.629 vạch dừng xe buýt; sơn sửa 470/710 trạm xe buýt; sơn sửa 1.901/3.075 trụ dừng xe buýt. Trong năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục sơn sửa, duy tu 849 vạch dừng xe buýt, 240 trạm xe buýt, sửa 1.174 trụ dừng xe buýt. Đồng thời trung tâm bổ sung, sửa chữa 14 nhà vệ sinh tại 13 bến xe buýt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem