TP.HCM: Học viên của Anh ngữ Eagle có nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng dù chưa học buổi tiếng Anh nào

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 04/09/2020 19:17 PM (GMT+7)
Hàng trăm học viên đăng ký luyện thi IELTS tại các trung tâm Anh ngữ Eagle ở TP.HCM, đã đóng học phí cả chục triệu đồng nhưng chưa học được buổi nào, đang đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền đã đóng.
Bình luận 0
TP.HCM: Học viên có nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng dù chưa học buổi tiếng Anh nào - Ảnh 1.

Trung tâm Anh ngữ Eagle cơ sở Nguyễn Duy Dương đã đóng cửa, trả mặt bằng.

"Miễn học phí", vẫn phải đóng cả chục triệu đồng

Chị C.T.H (ngụ tại phường 13, quận 5) chia sẻ, chị đọc thông tin trên mạng quảng cáo về khoá học tiếng Anh miễn 100% học phí. 

Chương trình được gọi là "vì cộng đồng" hỗ trợ lên đến 100% học phí dành cho mọi người có nhu cầu học tiếng Anh IELTS để nâng cao khả năng giao tiếp. 

Ngoài ra, người học chỉ cần chia sẻ một khoản phụ phí nhỏ cho giáo trình cũng như cơ sở vật chất để duy trì lớp học.

Chị H đã đến Trung tâm Anh ngữ Eagle tại 97L1 Nguyễn Duy Dương (phường 9, quận 6) để tìm hiểu và được giới thiệu: Học viên được luyện thi IELTS miễn phí, miễn phí kiểm tra đầu vào, chỉ phải đóng một khoản tiền mua tài liệu. 

Sau khi kiểm tra trình độ, chị được xếp vào lớp IELTS Advance (trình độ 7.0 – 7.5), thời gian đào tạo 16 tháng với thời gian học 2 buổi/tuần và các buổi học phụ đạo (nếu có).

"Nhân viên tại trung tâm cho biết, tôi sẽ được học miễn phí trong 12 tháng đầu, 4 tháng còn lại phải đóng tiền. Ngày 29/7 tôi đã đóng 13,1 triệu đồng cùng lời hứa sẽ được thông báo xếp lớp sau.

Khoảng 10 ngày sau, tôi nhận được điện thoại xếp lớp và lời mời tham gia nhóm Zalo để học online với lý do dịch Covid-19 mặc dù TP.HCM chưa phải thực hiện giãn cách xã hội. 

Sau vài lần trao đổi trên nhóm Zalo, tôi và các học viên khác chưa hề được học một buổi nào thì đọc được thông tin trung tâm này có vấn đề. Ngày 10/8, tôi qua cơ sở trung tâm ở Nguyễn Duy Dương thì thấy đóng cửa, trả mặt bằng và không liên hệ được bất cứ nhân viên nào của trung tâm này".

Cũng giống chị H, chị T.T.A.T (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đóng 8,8 triệu đồng ngày 9/8, chỉ mấy ngày sau đã không thể liên lạc được với trung tâm.

Chị H cho biết, lớp học online của chị có hơn 30 học viên, có người đóng 5-6 triệu, có người đóng đến 19,5 triệu. Tổng số tiền các học viên đã đóng lên tới gần 370 triệu đồng mà chưa được học một giờ nào.

Một điều kỳ lạ khác nữa là phiếu thu tiền của các học viên ghi tên "Dự án giáo dục English+", nhưng bản cam kết chất lượng với các học viên lại ghi tên "Trung tâm Anh ngữ quốc tế Eagle Education". 

Bên cạnh đó, con dấu trong bản cam kết chất lượng của các học viên lại khác nhau. 

Có bản đóng dấu Công ty TNHH Tập đoàn Truyền thông Eagle Corp Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội), chịu trách nhiệm pháp lý là ông Trần Minh Tuấn. 

Có bản đóng dấu Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục & Đào tạo Eagle Corp, Giám đốc là ông Nguyễn Trường Giang.

Hàng loạt học viên như chị H, chị T đã làm đơn tố cáo Trung tâm Anh ngữ Eagle có dấu hiệu lừa đảo, đòi được hoàn trả học phí.

Qua tìm hiểu, không chỉ có cơ sở tại Nguyễn Duy Dương đóng cửa mà hàng loạt trung tâm Anh ngữ Eagle tại quận 4, quận 10, Gò Vấp, Bình Thạnh… đều đã đóng cửa trả mặt bằng.

TP.HCM: Học viên có nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng dù chưa học buổi tiếng Anh nào - Ảnh 2.

Biên lai thu tiền và bản cam kết chất lượng của trung tâm với các học viên.

Chưa có giấy phép hoạt động

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, đơn vị này có tên đầy đủ là Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng, do Công ty TNHH tư vấn giáo dục và đào tạo Eagle Corp xin giấy phép thành lập với trụ sở chính ban đầu đặt tại 422 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.HCM.

Khoảng tháng 8/2019, công ty này nộp hồ sơ xin thành lập trung tâm tại địa điểm trên. Đến tháng 11/2019, họ xin phép thành lập thêm 9 cơ sở nữa và nộp hồ sơ đến Sở GD-ĐT TP.HCM xin phép hoạt động cơ sở 422 Cao Thắng. 

Tính đến ngày 14/11/2019, Sở GD-ĐT TP.HCM cấp phép cho công ty này thành lập trung tâm Anh ngữ tại 10 địa điểm ở khắp các quận, huyện ở TP.HCM.

Khi đoàn công tác của Sở đến kiểm tra, cơ sở 422 Cao Thắng vẫn còn thiếu hồ sơ an toàn phòng cháy chữa cháy, treo biển hiệu là Trung tâm Anh ngữ Eagle, không đúng với giấy phép tên Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng. Sở đã yêu cầu phía công ty phải treo đúng biển hiệu được cấp phép và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Lúc đó, đại diện công ty là ông Nguyễn Trường Giang (Giám đốc) có tham dự buổi kiểm tra và xác nhận đồng ý bổ sung theo yêu cầu của Sở. 

Ông Trung xác nhận thời gian qua dù chưa có giấy phép hoạt động nhưng cơ sở đã treo biển, tuyển sinh nhưng chưa hoạt động. 

"Công ty có trụ sở chính ngoài Hà Nội nên chúng tôi đã hẹn họ trong tuần này vào TP.HCM làm việc. Tại buổi làm việc sắp tới, chúng tôi sẽ yêu cầu họ thông tin rõ việc thu học phí của người học và buộc cam kết thời gian hoàn trả lại tiền cho học viên", ông Trung cho biết.

Ông Trung cho biết thêm, sau khi nhận được phản ánh của học viên và giáo viên, Sở đã liên lạc với ông Giang qua điện thoại và ông này nói đã nghỉ việc từ tháng 5/2020. 

Theo ông Giang, chủ đầu tư của công ty trên là ông Trần Minh Tuấn (sinh năm 1991), chủ sở hữu của Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp (công ty mẹ, trụ sở Hà Nội). Do vậy, ông Giang không nắm sự việc và cung cấp số điện thoại của ông Tuấn, nhưng hiện không liên lạc được.

Theo tường trình của ông Giang, thời gian qua trung tâm đã tuyển sinh 237 học viên, thu 1,193 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo danh sách học viên của trung tâm ở TP.HCM (chưa đầy đủ) thì số học viên đã lên đến gần 800 người.

Mới đây, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đã có tờ trình gửi UBND TP về việc xử lý Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng. 

"Bên cạnh những giải pháp về chuyên môn đang thực hiện, Sở GD-ĐT kiến nghị thường trực UBND TP.HCM chuyển sự việc sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ", văn bản nêu.

Trước thông tin hàng loạt học viên có nguy cơ mất trắng học phí, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức gửi Sở GD-ĐT, UBND các quận 1, 4, 5, 6, 10, Phú Nhuận, Tân Bình và Bình Thạnh về việc Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng (Eagle) hoạt động không phép.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo Thanh tra sở thành lập đoàn thanh tra, xác minh cụ thể nội dung phản ánh của học viên, giảng viên và người lao động tại các trung tâm Anh ngữ Đại Bàng để xử phạt nghiêm theo quy định, báo cáo kết quả xử lý cho UBND TP.HCM.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, UBND TP.HCM sẽ có các biện pháp xử lý tiếp theo nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, giảng viên, người lao động tại các trung tâm Anh ngữ Đại Bàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem