Hàng ngàn việc làm cuối năm chờ sinh viên và người lao động ở TP.HCM

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 01/12/2023 10:25 AM (GMT+7)
Nhu cầu việc làm trong những tháng gần Tết Nguyên đán tăng mạnh không chỉ ở nhóm ngành nghề lao động phổ thông mà cả lao động đã qua đào tạo.
Bình luận 0

Gần 10.000 việc làm chờ sinh viên, người lao động

Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM tổ chức chương trình "Ngày hội tuyển dụng, việc làm" lần thứ 2 năm 2023.

Ngày hội thu hút hơn 50 doanh nghiệp tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp, với hơn 5.000 chỉ tiêu việc làm đa dạng các ngành nghề như: Công nghệ thông tin, cơ khí, ô tô, điện, điện tử, môi trường, xây dựng, kinh tế - tài chính, du lịch - nhà hàng - khách sạn, quản trị kinh doanh… phục vụ nhu cầu việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp cũng như thanh niên và người lao động trên địa bàn.

TP.HCM: Ngập tràn việc làm cuối năm cho sinh viên, người lao động - Ảnh 1.

Sinh viên, người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm tại "Ngày hội tuyển dụng, việc làm" của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: M.Q

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM đã tổ chức nhiều ngày hội, sàn giao dịch việc làm, góp phần đảm bảo cung - cầu trên địa bàn thành phố.

Tại ngày hội việc làm, sinh viên, thanh niên, người lao động sẽ được gặp gỡ trao đổi, phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp. Đặc biệt, ngày hội có nhiều chương trình, phần quà hấp dẫn dành cho các ứng viên tham gia.

Trong khi đó, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (thuộc Sở LĐTB-XH) cho biết, trong trong tháng 10 và 11, đơn vị này đã thu thập thông tin tuyển dụng của 58 doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng 4.204 lao động thông qua các phiên sàn giao dịch việc làm và lượng doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm.

Các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng dịp cuối năm ở khoảng 27 nhóm ngành nghề, trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc nhóm lao động phổ thông, chiếm tỉ lệ cao nhất với 1.452 vị trí việc làm trống; kế tiếp là nhóm ngành kinh doanh - quản lý và ngành da giày – may mặc.

TP.HCM: Ngập tràn việc làm cuối năm cho sinh viên, người lao động - Ảnh 3.

Việc làm dịp cuối năm tăng mạnh ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Ảnh: M.Q

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm tập trung tư vấn việc làm, giải quyết chế độ thất nghiệp cho người lao động để giúp người lao động duy trì cuộc sống hằng ngày trong khi tìm kiếm việc làm mới. Đồng thời, tư vấn nghề nghiệp cho người lao động thất nghiệp để giúp họ tìm kiếm hướng đi mới và đảm bảo sự ổn định trong cuộc sống.

Cần hơn 81.000 vị trí việc làm trong quý 4/2023

Tại 4 ngành công nghiệp trọng yếu, nhu cần nhân lực cần hơn 15.000 chỗ làm việc, chiếm 18,58% tổng nhu cầu nhân lực quý 4, với ngành cơ khí chiếm 5,79%; ngành điện tử - công nghệ thông tin chiếm 5,79%; ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm chiếm 3,97%; ngành hóa dược - cao su chiếm 3,03%. Nhu cầu nhân lực 9 ngành dịch vụ chủ yếu cần hơn 53.300 chỗ làm việc, chiếm 65,69% tổng nhu cầu.

TP.HCM: Ngập tràn việc làm cuối năm cho sinh viên, người lao động - Ảnh 4.

Nhóm ngành may mặc đang tuyển nhiều công nhân dịp cuối năm. Ảnh: M.Q

Đối với, lao động đã qua đào tạo, nhu cầu nhân lực chiếm 87,41% trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 23,21%, cao đẳng chiếm 19,06%, trung cấp chiếm 23,45%, sơ cấp chiếm 21,68%. Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, những tháng cuối năm, doanh nghiệp thường có xu hướng tuyển dụng đối với lực lượng lao động chưa qua đào tạo, lao động bán thời gian, lao động thời vụ,... nên nhu cầu lao động phổ thông chiếm 12,59%.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, trong quý 4 năm 2023, TP.HCM cần gần 82.000 chỗ làm việc. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ (chiếm 72,1% tổng nhu cầu nhân lực), khu vực công nghiệp - xây dựng (chiếm 27,73%) và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 0,17%).

Ngoài ra, đơn vị ghi nhận nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng những tháng cuối năm trên 100 lao động đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến; tài chính - bảo hiểm; dịch vụ bảo vệ; bất động sản…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhân lực trong những tháng cuối năm như: Công ty TNHH MTV Đường Sắt Đô Thị Số Một tuyển hơn 130 lao động về kỹ thuật, Công ty CP Tập đoàn giáo dục và đầu tư EI với nhu cầu hơn 100 nhân sự về ngành giáo dục, Công ty TNHH BHNT Chubb Life có nhu cầu gần 100 nhân sự ngành bảo hiểm, Công ty may xuất nhập khẩu GC Việt Nam tuyển hơn 300 công nhân ngành may mặc, Công ty CP tư vấn phát triển BĐS Đại Phát tuyển hơn 100 nhân sự ngành bất động sản, Công ty cổ phần tập đoàn MCV tuyển hơn 50 lao động ngành truyền thông.....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem