TP.HCM: Thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 31/07/2020 15:26 PM (GMT+7)
Báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.HCM chiều 31/7 cho biết, xét nghiệm lần 2 của cả 2 bệnh nhân 449, 450 đều cho kết quả dương tính với Covid-19.
Bình luận 0
TP.HCM: 2 ca 449, 450 vẫn dương tính, thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Phong tỏa khu vực có người nghi nhiễm Covid-19 tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.

Bệnh nhân 449 đã hết sốt, còn thở nhanh; bệnh nhân 450 chỉ còn ho khan, mẫu xét nghiệm lần 2 của cả 2 bệnh nhân này vẫn cho kết quả dương tính.

Sở Y tế cũng đã báo cáo Bộ Y tế 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đó là bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1965), sống tại Quảng Ngãi, là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 29/6 – 22/7. Ngày 23/7, bệnh nhân cùng người nhà đi xe cấp cứu tự thuê từ Bệnh viện Đà Nẵng vào Bệnh viện Chợ Rẫy để khám bệnh, sau đó về nhà con gái tại đường số 10, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ngày 28/7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế, được đưa vào khu cách ly tập trung quận Thủ Đức, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 30/7 dương tính với Covid-19, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tối 30/7.

Bệnh nhân N.T.A (sinh 1959), ngụ tại Phú Thọ Hòa, quân Tân Phú, đã đến thăm và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân 436 tại Bệnh viện Đà Nẵng từ 20 – 23/7. Ngày 24/7, bệnh nhân cùng chồng vào TP.HCM trên máy bay số hiệu QH0159, đến ngày 26/7 tự cách ly tại nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế, được đưa vào khu cách ly quận Tân Phú, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 30/7 dương tính với Covid-19, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tối 30/7.

Bệnh nhân P.T.T.T (sinh 1963) ngụ tại đường 3/2, phường 12, quận 10, đã trực tiếp chăm sóc người thân là bệnh nhân tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 1-20/7. Ngày 25/7, bệnh nhân quay vào TP.HCM trên máy bay số hiệu BL671 và tự cách ly tại nhà.

Ngày 27/7, bệnh nhân ngứa họng, có đàm trong ít nên vào Bệnh viện quận 10 khám, được phân loại trong khu sàng lọc của bệnh viện, cách ly tại khu cách ly tập trung quận 10. Ngày 29/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở nên được chuyển từ khu cách ly quận sang khu cách ly bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 30/7 dương tính với Covid-19, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tối 30/7.

Tính đến 17h ngày 30/7, TP.HCM có 148 người có triệu chứng viêm hô hấp và tiền sử đến Đà Nẵng, được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán; 83 trường hợp có kết quả âm tính, 65 trường hợp đang chờ kết quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem