TP.HCM: Vì sao phải khẩn trương tiêm hết vaccine Pfizer, Moderna trước 8/8?

Bạch Dương Thứ năm, ngày 05/08/2021 18:04 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 5/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã giải thích vì sao Sở Y tế TP.HCM ra văn bản khẩn về việc phải hoàn thành tiêm vaccine Pfizer, Moderna trước 8/8.
Bình luận 0
TP.HCM: Vì sao phải khẩn trương tiêm hết vaccine Pfizer, Moderna trước 8/8? - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại họp báo chiều 5/8. Ảnh: B.D

Ông Dương Anh Đức cho biết, thành phố đặt mục tiêu tiêm tối thiểu cho 70% số người từ 18 trở lên đang sinh sống tại TP.HCM. Các vaccine Covid-19 hiện nay đều phải tiêm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm tùy thuộc từng loại vaccine. Trên cơ sở đó, thành phố đã đề xuất Trung ương cấp thêm 5,5 triệu liều để ngoài việc tiêm cho số dân chưa được tiêm mũi 1, còn khoảng 800.000 – 1 triệu người đã tiêm vaccine AstraZeneca và 200.000 người tiêm vaccine Moderna đến thời hạn tiêm mũi 2.

Đối với vaccine Pfizer và Moderna có yêu cầu bảo quản lạnh rất nghiêm ngặt, sau khi rã đông phải sử dụng hết trong vòng 1 tháng, không thể cấp đông trở lại. Vì thế, Sở Y tế đã yêu cầu TP.Thủ Đức và các quận huyện, bệnh viện phải khẩn trương tổ chức tiêm toàn bộ vaccine của Pfizer và Moderna đã được cấp phát trước ngày 8/8 để đảm bảo hiệu quả và chất lượng của vaccine.

"Thời hạn rã đông của hai vaccine này có thể kéo dài được đến 13/8 nhưng Sở Y tế nhắc các đơn vị phải tiêm xong trước 8/8 để có thời gian dự trữ cho một số trường hợp, đơn vị chưa kịp tiêm thực hiện đúng tiến độ để đảm bảo chất lượng vaccine", ông Đức nói.

Theo số liệu từ cổng thông tin Covid-19 TP.HCM cập nhật sáng 5/8, số lượt tiêm trong ngày 4/8 tại TP là 159.389 người, nâng tổng số người được tiêm lên 1.430.828.

Trả lời về công văn mượn 500.000 liều vaccine Sinopharm của UBND TP Hải Phòng, ông Dương Anh Đức cho biết, thành phố chưa nhận được công văn này, mới chỉ biết nội dung công văn qua mạng vào sáng nay (5/8).

Theo ông Đức, hiện UBND TP Hải Phòng đã đăng ký với Bộ Y tế phân bổ 2 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm và 1,2 triệu liều vaccine các loại khác nhưng chưa nhận được. Trong khi chưa nhận được phân bổ của Bộ Y tế, UBND TP Hải Phòng đề nghị UBND TP.HCM cho Hải Phòng mượn 500.000 liều vaccine của Sinopharm.

Ông Đức cho rằng TP.HCM là TP nghĩa tình, luôn có tinh thần chia sẻ với các địa phương khác. Trong thời gian tới, nếu tiếp nhận văn bản, TP sẽ có văn bản trả lời cho UBND TP Hải Phòng trên tinh thần chia sẻ, tương trợ lẫn nhau.

Được biết ngày 5/8, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - đã ký công văn gửi Bộ Y tế và UBND TP.HCM mượn tạm 500.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm để phòng chống dịch Covid-19.

TP.HCM: Vì sao phải khẩn trương tiêm hết vaccine Pfizer, Moderna trước 8/8? - Ảnh 3.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tốc độ, tiêm hết số lượng vaccine Pfizer và Moderna trước 8/8. Ảnh: B.D

Hiện Hải Phòng có trên 2 triệu người, đủ điều kiện tiêm vaccine khoảng 1,6 triệu người, trong khi đến nay Bộ Y tế mới cấp cho Hải Phòng gần 165.000 liều, nên số lượng vaccine cần bổ sung rất lớn.

Trước đó ngày 4/8, UBND TP Hải Phòng đã có thông báo về việc thống nhất chủ trương tiêm vaccine Sinopharm theo thứ tự 3 nhóm ưu tiên: Lái xe, phụ xe đường dài; công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc, công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp và người dân tình nguyện tiêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem