Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Nhiệm kỳ nặng gánh 2 vai và bản kiểm điểm chân thành

PVCT Thứ sáu, ngày 02/04/2021 06:34 AM (GMT+7)
Theo chương trình làm việc của Quốc hội, sáng nay (2/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Sau đó Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.
Bình luận 0

Đến chiều ngày 2/4, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIV có sự đặc biệt, năm 2018 có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước  sau khi ông Trần Đại Quang qua đời.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Nhiệm kỳ nặng gánh 2 vai và bản kiểm điểm chân thành - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp Quốc hội (ảnh VGP).

Sau đó Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ngày 23/10/2018, Tổng Bí thư đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu gần như tuyệt đối (99,79%). Tính đến nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 2 năm rưỡi đảm nhận trọng trách nguyên thủ quốc gia.

Mới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội. Quốc hội cũng đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo này.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân (Cà Mau) đánh giá, báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước là bản kiểm điểm rất chân thành của Tổng Bí thư trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Trong báo cáo Chủ tịch nước có 2 giãi bày, thứ nhất do điều kiện tuổi tác nhưng Chủ tịch nước đã có cách phân công, ủy quyền để cho việc nước suôn sẻ, đất nước vẫn thanh bình. Giãi bày thứ hai, Chủ tịch nước rất cân nhắc thấu đáo khi xem xét các vụ án để ân giảm án tử hình.

"Tôi thấy ở cương vị là nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch nước cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các cơ quan tư pháp", ĐBQH Lê Thanh Vân nói.

Còn ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nhận xét: "Tôi tán thành với báo cáo của Chủ tịch nước, có thể nói rằng trong nhiệm kỳ này ngoài việc đảm nhiệm kép 2 nhiệm vụ là công tác Đảng và nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt tôi đánh giá cao việc Chủ tịch nước ra lời kêu gọi quốc dân đồng bào đoàn kết để phòng chống đại dịch Covid-19, đây là một trong những việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời gian vừa qua, được cử tri và nhân dân đánh giá rất cao".

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cho rằng, với vai trò gương mẫu, liêm chính của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cùng với tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước đoàn kết, thống nhất đã và đang khéo léo chèo lái đưa đất nước từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, như thành công trong phòng, chống đại dịch Covid-19; phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước... Qua đó đem lại niềm tin tưởng tuyệt đối cho cán bộ và nhân dân, niềm ngưỡng mộ và tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Theo ĐBQH Vũ Tiến Lộc (Thái Bình), chúng ta đã trải qua 1 nhiệm kỳ 5 năm, đặc biệt vào năm 2020 thì "thiên" có nhiều khó khăn, "địa" có nhiều bất lợi, chỉ có yếu tố "nhân hòa" lại tỏa sáng ở nước ta. Sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của các thiết chế lãnh đạo chủ chốt của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ. 

"Sự đồng thuận trên dưới một lòng của cả hệ thống chính trị, của đồng bào ta, của cộng đồng doanh nghiệp đã trở thành cứu cánh và sức mạnh nội sinh để chúng ta có thể vượt qua thách thức và đạt tới thành công. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là kiến trúc sư và nhạc trưởng của mối quan hệ nhân hòa đó", ĐBQH Vũ Tiến Lộc nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, quê Đông Anh, Hà Nội. Ông có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ. Ông là Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV.

Tổng Bí thư các khóa XI, XII, XIII; Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem