Trộm sát hại trâu sắp đẻ, chặt đứt 4 chân

Hòa Nguyễn Thứ ba, ngày 07/02/2017 19:11 PM (GMT+7)
Một con trâu lớn được phát hiện chết trong tình trạng bị mất hết 4 chân ở Hòa Bình. Đáng chú ý, con trâu này đang mang thai sắp đến thời gian đẻ khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc và căm phẫn trước hành vi độc ác của kẻ gian.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra tại xã Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình). Theo đó, sáng nay (7.2), người dân xã Ngọc Sơn vô cùng hoảng hốt khi phát hiện xác một con trâu nằm trên bãi đất trên địa bàn xã.

img

Con trâu sắp đẻ được phát hiện chết trong tình trạng mất 4 chân. Ảnh: HB Hòa Bình

Tại hiện trường, con trâu đã bị lấy đi 4 chân, những gì còn lại chỉ là phần đầu, thân trâu.

Qua tìm hiểu, con trâu sắp đẻ này là vật nuôi của một hộ dân tại xóm Bói (xã Ngọc Sơn), bị mất tích chiều tối 5.2. Sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy, gia chủ đã phát hiện sự việc vào sáng nay.

Theo Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, sự việc xảy ra khiến dư luận địa phương rất bức xúc, bà con nhân dân rất căm phẫn hành vi độc ác, tàn nhẫn của những kẻ đã ra tay giết hại con trâu.

“Đây là bọn trộm rất chuyên nghiệp vì chúng thực hiện rất nhanh, không để lại dấu vết” – vị này nói.

img

Gia chủ rất sốc và hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm với vật nuôi nhà mình. Ảnh: HB Hòa Bình

Cũng theo vị chủ tịch, sự việc này rất nghiêm trọng, nếu để tiếp tục xảy ra sẽ làm người dân và đặc biệt là những hộ chăn nuôi hoang mang, lo lắng nên rất mong sự vào cuộc của các cơ quan chức năng liên quan.

Sự việc đang tiếp tục được làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem