Trồng cây ăn trái đặc sản lời hơn 2 tỷ/năm, một người Bình Dương là Nông dân Việt Nam suất sắc 2024

Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 15/09/2024 12:57 PM (GMT+7)
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng cây ăn trái đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao là cách làm của ông Nguyễn Huỳnh Thanh ở xã Tân Định (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) còn tiên phong hiến đất làm đường, tích cực xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Huỳnh Thanh là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.
Bình luận 0

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 thu nhập cao nhờ trồng cây ăn trái đặc sản theo hướng hữu cơ

Clip: Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 Nguyễn Huỳnh Thanh (xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chia sẻ thành công khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tích cực xây dựng nông thôn mới. Thực hiện: Nguyên Vỹ

Để trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 tuổi thơ ông Thanh trải qua khá nhiều cơ cực. Ông Thanh kể, năm 1992, rời quê hương Tiền Giang, ông Thanh đến xã Tân Định (huyện Bắc Tân Uyên) lập nghiệp. 

Ngày đó, xã Tân Định là vùng đất hoang sơ, dân cư thưa thớt, không có điện, nước, đường xá đi lại khó khăn.

Ông Thanh vẫn không quên những ngày đầu khốn khó, còn đeo bọc đi nhặt ve chai. Bữa nào ông nhặt được đồ đồng nát thì biết là có tiền mua cơm. 

Thi thoảng, ông bắt được con rùa, con nhím thì gia đình được bữa cơm có thịt.

Quyết tâm thay đổi cuộc sống, gia đình ông mạnh dạn cải tạo đất, trồng cây cao su. 

Nhưng thời đó chưa có máy móc để cơ giới hóa, ông phải dùng sức người lật, cày từng lớp đất sỏi khô cằn. Những ngày khai khẩn, vất vả không kể siết.

Nguyễn Huỳnh Thanh  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huỳnh Thanh cải tạo đất đồi, chuyển đổi một phần diện tích cao su sang trồng cây ăn trái. Ảnh: Nguyên Vỹ

Khi vừa xuống giống cao su, ông trồng xen canh cây khoai mì để lấy ngắn nuôi dài. Đồng thời, ông kết hợp nuôi heo để vừa có thêm thu nhập vừa sử dụng phân thải ủ hoai mục chăm sóc lại vườn cây. Mủ cao su được giá, đời sống gia đình mới từng bước cải thiện.

Từ khi cao su giảm giá rồi tuột giá kéo dài, ông Thanh chuyển sang trồng cây có múi, nhiều nhất là bưởi và cam. Năm 2014, ông thử nghiệm trên diện tích 3,5ha.

Do trang trại nằm trên đồi cao, ông tự bỏ kinh phí lắp đặt đường dây điện để cơ giới hóa thay bớt sức người. 

Tận dụng nguồn nước dồi dào ở nằm cạnh dòng sông Bé, ông dùng máy điện đưa nước lên, trữ trong hồ chứa, rồi lắp đặt hệ thống tưới phun tự động để việc canh tác thuận tiện hơn.

Nguyễn Huỳnh Thanh  - Ảnh 2.
Nguyễn Huỳnh Thanh  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Huỳnh Thanh xử lý IMO để chăm sóc vườn cây theo hướng hữu cơ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nhờ chịu khó nghiên cứu, tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật, ông Thanh áp dụng phương pháp trồng theo hướng hữu cơ để vườn cây phát triển bền vững. 

"Mô hình trồng cây ăn trái cho hiệu quả cao, 1 ha bưởi cho thu nhập bằng 5 ha cao su", ông Thanh nói.

Tiếp nối thành công, năm 2018, ông tiếp tục chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả, lập trang trại Tám Thanh chuyên canh các loại cây ăn trái. Đến nay, trên tổng diện tích 16 ha, ông Thanh có 4 ha bưởi, 4 ha cam, 1 ha quýt, 1 ha sầu riêng và 6 ha cao su.

Ông Thanh nhấn mạnh, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sử dụng phương pháp hữu cơ là quyết định đúng đắn. Nhờ hữu cơ vi sinh và kỹ thuật chăm sóc, trái cây có hương vị thơm ngon, ngọt đậm tự nhiên. "Sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, lại tạo được uy tín với khách hàng", ông Thanh tâm sự.

Nguyễn Huỳnh Thanh  - Ảnh 4.

Chân dung Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 Nguyễn Huỳnh Thanh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bắt đầu hợp tác xuất khẩu bưởi với doanh nghiệp được hơn 1 năm nay, ông Thanh cho biết, nguồn thu từ bưởi khá ổn định. Các loại trái cây khác cũng được ông định hướng đầu ra theo hợp đồng ổn định. Những trái bưởi mẫu mã không đạt thì ông đưa vào chế biến thành rượu bưởi để gia tăng giá trị.

Hiện nay, bình quân lợi nhuân của trang trại Tám Thanh đạt 2,2 tỷ đồng/năm. Trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động cố định ở địa phương với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 tiên phong hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới

Không chỉ sản xuất giỏi, ông Thanh còn là tấm gương tiêu biểu trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn, và xây dựng nông thôn mới.

Năm 2011, Nhà nước có chủ trương xây dựng và mở rộng đường giao thông nông thôn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương cũng chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường nông thôn dài 6 km ở ấp Vườn Ươm (xã Tân Định).

Đất đai luôn là tài sản quý dù ở nông thôn hay thành thị, nhưng thấy nỗi khổ của con em và người dân ở địa phương, ông Thanh không ngần ngại hiến luôn 1,3 ha đất và 400 triệu đồng để giúp địa phương làm đường.

Nguyễn Huỳnh Thanh  - Ảnh 5.

Trang trại Tám Thanh đang tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động cố định ở địa phương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Năm 2015 và 2018, ông tiếp tục chi hơn 500 triệu đồng để tu sửa các con đường liên ấp bị xuống cấp giúp bà con đi lại, thuận lợi vận chuyển vật tư, nông sản.

Có nhiều cách để hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội, trong đó việc tự nguyện đóng góp tiền của, đất đai cũng là một cách để chung tay cùng chính quyền địa phương. "Trên con đường đó, chính mình và người dân cùng được lợi", ông Thanh tâm sự.

Ông Vũ Quang Đũa, người dân ở ấp Thuồng Luồng (xã Tân Định) kể, ngày trước đường xá đi lại khó khăn. gia đình ông Thanh đã không ít lần tự nguyện bỏ số tiền lớn để làm đường.

Nguyễn Huỳnh Thanh  - Ảnh 6.

Công nhân đang chăm sóc vườn bưởi ở trang trại Tám Thanh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nhờ ông Thanh hỗ trợ, bà con rất phấn khởi vì đường xá thuận tiện. Cũng nhờ đó, nhiều tuyến đường khác đã hoàn thành. Từ đây, mọi người ra sức làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Nguyễn Huỳnh Thanh  - Ảnh 7.

Công nhân ở Trang trại Tám Thanh đang chăm sóc vườn cam. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Ông Thanh còn tích cực vận động người dân tham gia đóng góp, đồng thuận giao đất, di dời hàng rào, phát hoang cây trồng, góp phần xây dựng nông thôn mới", ông Đũa chia sẻ.

Ông Trương Thanh Quang - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết, trong lĩnh vực trồng cây có múi, ông Thanh là người có uy tín. Từ thành công của mình, ông hỗ trợ kỹ thuật lại cho các nông dân khác.

Hiện, Bình Dương đang hình thành những vùng chuyên canh cây ăn trái ở các xã ven sông; như sông Bé, nơi có nền đất phù sa cổ rất phù hợp phát triển vùng chuyên canh cây có múi.

Những nỗ lực, thành công của ông Thanh, cùng các nông dân khác đang khẳng định thương hiệu trái cây có múi ở xã Tân Định nói riêng, cũng như huyện Bắc Tân Uyên nói chung. Sản phẩm từng bước chiếm lĩnh phân khúc thị trường trung và cao cấp.

Không chỉ vậy, sự nhiệt tình vì lợi ích cộng đồng của gia đình ông Thanh còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn quê hương. "Ông Thanh xứng đáng là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024. Ông là tấm gương thực hiện thực hiện công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Bình Dương", ông Quang chia sẻ.

Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động nổi bật, trọng điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo.

Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt là đơn vị được giao tổ chức thực hiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Cao điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem