Trồng hoa lan độc lạ, giúp bếp ăn từ thiện của chùa Giác Quang ở Bình Phước luôn đỏ lửa yêu thương

Trần Khánh Thứ hai, ngày 16/05/2022 13:30 PM (GMT+7)
Từ 3 năm nay, chùa Giác Quang, xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã đầu tư trồng hoa lan độc lạ và kinh doanh các loại hoa lan. Mô hình làm sinh vật cảnh này giúp chùa duy trì bếp ăn từ thiện, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác tại địa phương.
Bình luận 0

Chùa Giác Quang trồng và kinh doanh hoa lan độc lạ 

Clip: Chùa Giác Quang ở xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) trồng hoa lan độc lạ và kinh doanh hoa lan để duy trì bếp ăn từ thiện.

Xã biên giới Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh) là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn.

Trong quá trình hành đạo, các sư thầy ở chùa Giác Quang không chỉ tìm kiếm phương kế duy trì hoạt động, mà còn dành nhiều tâm huyết cho công tác an sinh xã hội.

Đầu tư trồng và kinh doanh hoa lan độc lạ là một trong những cách mà nhà chùa đang làm để có thêm nguồn kinh phí.

Vườn lan của chùa Giác Quang ở xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh, Bình Phước). Ảnh: NVCC

Vườn lan của chùa Giác Quang ở xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh, Bình Phước). Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Đại đức Thích Bửu Hòa - Trụ Trì Chùa Giác Quang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lộc Ninh chia sẻ, chương trình bếp ăn từ thiện của chùa Giác Quang đã hoạt động từ 15 năm nay. Còn mô hình trồng hoa lan thì bắt đầu từ 3 năm trước.

Trên địa bàn xã, đời sống của bà con phật tử gặp nhiều khó khăn. Từ lâu nay, nhà chùa phải tự túc vấn đề kinh tế.

img
img

Hoa lan trong vườn ở chùa Giác Quang. Ảnh: NVCC

Trước đây, các sư thầy trong chùa cũng làm đậu hũ để bán, hoặc canh tác hoa màu, làm vườn cây ăn trái.

Tuy nhiên, việc làm vườn tốn nhiều thời gian. Các sư thầy không thường xuyên có mặt ở chùa để chăm lo công tác trị sự.

Sau này, nhà chùa được nhiều người hướng dẫn cách trồng hoa lan, nhất là những giống hoa lan độc lạ, đáp nhu cầu của người dùng.

"Việc trồng lan giúp các sư thầy có thêm nhiều thời gian để chăm nom công việc nhà chùa, mà lợi nhuận từ kinh doanh hoa lan cũng khá", thầy Thích Bửu Hòa kể.

img
img
img
img

Nhiều giống hoa lan trong vườn ở chùa Giác Quang. Ảnh: NVCC

Nguồn thu từ hoa lan độc lạ giúp duy trì bếp ăn từ thiện

Đầu năm 2022, nhà chùa cùng với các phật tử yêu hoa lan ở xã Lộc Hưng đã xây dựng vườn lan với cơ ngơi khang trang, trên tổng diện tích 600m2.

Các dòng lan chủ đạo trong vườn này chủ yếu là lan kiếm, thuộc dòng địa lan. Trong vườn còn có nhiều giống hoa lan độc lạ khác từ lan rừng đến hoa lan đột biến.

Sư thầy chùa Giác Quang giới thiệu giống lan kiếm. Ảnh: NVCC

Sư thầy chùa Giác Quang giới thiệu giống lan kiếm. Ảnh: NVCC

Theo Đại đức Thích Bửu Hòa, các giống hoa lan độc lạ vẫn tạo nên sức hút đối với người chơi lan, nhât là nhu cầu làm đẹp ở đô thị.

Giá bán các cây lan ở chùa Giác Quang dao động từ 100.000 đồng/cây đến 50 triệu đồng/cây. Nhà chùa vẫn đang tiếp tục nhân giống và nhập thêm nhiều giống mới.

img
img

60% kinh phí làm từ thiện của chùa Giác Quang trong những năm gần đây đều dựa vào nguồn thu từ hoa lan. Ảnh: NVCC

Được biết, 60% kinh phí làm từ thiện của nhà chùa trong những năm gần đây đều dựa vào nguồn thu từ hoa lan.

Cũng nhờ nguồn thu từ những dòng hoa lan độc lạ mà nhà chùa vẫn duy trì được bếp ăn từ thiện tại bệnh viện Lộc Ninh. Chương trình thực hiện mỗi tuần 2 ngày, mỗi ngày từ 500-600 suất ăn cho thân nhân và người bệnh.

img
img

Các phật tử chùa Giác Quang chuẩn bị cơm chay từ thiện. Ảnh: NVCC

Mô hình trồng lan bước đầu cho thấy hiệu quả. "Nguồn thu từ trồng lan giúp nhà chùa tự túc kinh phí, giảm bớt gánh nặng cho Phật tử. Nếu có dư, nhà chùa cùng với bá tánh thực hiện các hoạt động có ích cho xã hội", Đại đức Thích Bửu Hòa nói.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem