Trong mắt HLV Alfred Riedl, ai là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam?

Hoàng Lưu Thứ tư, ngày 09/09/2020 15:10 PM (GMT+7)
HLV Alfred Riedl khẳng định rằng, Nguyễn Hồng Sơn mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, chứ không phải Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến hay Lê Công Vinh…
Bình luận 0

Alfred Riedl từng là HLV trưởng của tuyển Việt Nam trong 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiền là từ năm 1998 đến 2000, giai đoạn hai từ năm 2003 đến 2004 và giai đoạn 3 từ 2005 đến 2007. Dưới thời nhà cầm quân người Áo, "Những ngôi sao vàng" là một đội tuyển thi đấu máu lửa, có bản sắc và luôn có những phút giây bùng nổ…

Trong mắt HLV Alfred Riedl, ai là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam? - Ảnh 1.

Trong mắt HLV Alfred Riedl, Nguyễn Hồng Sơn là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chính kinh nghiệm nhiều năm làm việc với bóng đá Việt Nam giúp cho HLV Alfred Riedl rất hiểu các cầu thủ. Ông cho rằng, Nguyễn Hồng Sơn mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử xứ sở hình chữ "S", chứ không phải Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến hay Lê Công Vinh…

"Ở thời của tôi, Nguyễn Hồng Sơn chính là tiền vệ hay nhất không chỉ của Việt Nam mà còn với toàn Đông Nam Á. Cậu ấy sở hữu kỹ thuật cá nhân cực kỳ xuất sắc, nhãn quan chiến thuật sắc bén và được thể hiện liên tục qua nhiều trận đấu", HLV Alfred Riedl nói.

"Tôi chắc chắn đó chính là một trong những người giỏi nhất, thậm chí có thể là hay nhất lịch sử tuyển Việt Nam. Tôi tin chắc nếu có cơ hội, Hồng Sơn có thể chơi được và sẽ chơi hay tại châu Âu. Vấn đề của cậu ấy chỉ là sự thích nghi với văn hóa bóng đá mới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem