Nhiều CĐV U22 Việt Nam nghĩ tin giành HCV là... tin "vịt"
Nhiều CĐV Việt Nam chia sẻ sự ngỡ ngàng khi đọc tin ĐT U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 vào sáng 19/12.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sự kiện diễn ra tại 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025).

Điểm cầu trung tâm là Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc, do UBND TP. Hà Nội là chủ đầu tư.
12 điểm cầu chính tại các tỉnh/thành phố như sau:
Tại tỉnh Lào Cai: Khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại phường Lào Cai do Ban QLDA Đường sắt – Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.
Tại tỉnh Bắc Ninh: Khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II – Giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng do Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến làm chủ đầu tư.
Tại tỉnh Quảng Ninh: Khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn tại Đặc khu Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.
Tại thành phố Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc.
Tại thành phố Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội tại phường Phú Thượng.
Tại thành phố Huế: Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tại phường Thuận Hóa do CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế làm chủ đầu tư.
Tại tỉnh Quảng Ngãi: Khởi công Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại xã Vạn Tường do CTCP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư.
Tại tỉnh Lâm Đồng: Khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Phan Thiết tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng do Quân chủng Phòng không - Không quân làm chủ đầu tư.
Tại TP. Hồ Chí Minh: Khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại phường Sài Gòn, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.
Tại tỉnh An Giang: Khởi công Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Đặc khu Phú Quốc, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.
Tại TP. Cần Thơ: Khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận – Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.
Tại tỉnh Đồng Nai: Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1, tại xã Long Thành, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.
5h30: Khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 – sân bay Nội Bài
5h30 sáng ngày 19/12/2025, tại khu vực mở rộng cánh Tây Nhà ga hành khách quốc tế T2, sân bay Nội Bài (xã Nội Bài, TP. Hà Nội), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Lễ khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm; Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XV Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh.
Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo TP. Hà Nội, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam.
Đây là công trình giao thông quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng tầm hạ tầng hàng không, sẵn sàng đón đầu đà tăng trưởng của du lịch và giao thương quốc tế tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.
Dự án được khởi công từ tháng 5/2024 và hoàn thành sau hơn 18 tháng thi công, trong điều kiện vừa thi công vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác hàng trăm chuyến bay mỗi ngày. Việc khánh thành đúng thời điểm giúp kịp thời giải tỏa áp lực quá tải cho cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc trước cao điểm Tết và mùa du lịch năm 2026.
Sau khi hoàn thành, Nhà ga hành khách quốc tế T2 được nâng tổng diện tích sàn lên hơn 200.000 m², nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm, có thể phục vụ tới 18 triệu hành khách/năm; số cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27, đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế đang tăng trưởng.
Bên cạnh mở rộng hạ tầng, dự án đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển đổi số, với hệ sinh thái công nghệ được triển khai đồng bộ lần đầu tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam, gồm Kiosk check-in, Self Bag Drop, làn xuất nhập cảnh tự động và kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học, tạo luồng di chuyển liền mạch cho hành khách.
Dự án cũng để lại dấu ấn về kiến trúc xanh, với không gian mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tích hợp mảng xanh sinh thái và lồng ghép giá trị văn hóa bản địa trong tổng thể kiến trúc hiện đại.
Ngay sau lễ khánh thành, lúc 6h10, chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines chính thức cất cánh từ sân bay Nội Bài đi sân bay Long Thành.

6h30: Đường sắt khánh thành Công trình hiện đại hóa toa xe
6h30 sáng nay (19/12), tại ga Hà Nội (TP. Hà Nội), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Hiện đại hóa toa xe phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt quốc gia”.
Cùng ngày, VNR cũng tổ chức khởi công, khánh thành 2 dự án, gồm: Dự án chuyển đổi số triển khai ứng dụng Chatbot, Voice Chat có áp dụng công nghệ AI trong công tác chăm sóc khách hàng và Dự án chuyển đổi xanh thử nghiệm nhiên liệu diesel sinh học B5 (bio-diesel) trên đầu máy D12E (tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Gia Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhấn mạnh: “Hôm nay, hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Hiện đại hóa toa xe phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt quốc gia””.
Ông Khánh cho biết, việc đưa vào khai thác đồng bộ 162 toa xe được nâng cấp, cải tạo toàn diện, với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng và thời gian thi công khoảng 3 tháng, đánh dấu nỗ lực và quyết tâm của ngành đường sắt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

Ngay sau lễ khánh thành, đoàn tàu SE5 (tại Hà Nội) và SE6 (tại TP. Hồ Chí Minh) mang diện mạo mới đã chính thức lăn bánh, phục vụ hành khách trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Tiếp đó, các toa xe đã được nâng cấp, chỉnh trang sẽ tiếp tục được đưa vào khai thác trong các đoàn tàu SE1/2, SE3/4, SE7/8 và SE19/20, nhằm kịp thời phục vụ hành khách dịp vận tải Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công trình hiện đại hóa 162 toa xe tập trung vào 4 nhóm hạng mục chính, gồm: cải thiện thiết kế và vật liệu nội thất nhằm mang lại trải nghiệm thân thiện cho hành khách; nâng cấp khu vực vệ sinh và buồng rửa; áp dụng các giải pháp chống ồn trên toa xe; hoàn thiện hệ thống thông tin và chiếu sáng.
Việc hoàn thành công trình và đưa 162 toa xe vào khai thác ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2026 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng trải nghiệm cho hành khách mà còn nâng cao mức độ an toàn, ổn định trong công tác vận hành chạy tàu, giảm thiểu chi phí sửa chữa phát sinh.
07h00: Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh chính thức khởi công
Ghi nhận của PV Dân Việt tại Khánh Hòa, tại khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa, ngay từ sáng sớm mọi công tác chuẩn bị lễ khởi công đã sẵn sàng. Các lực lượng an ninh được bố trí ngay từ sáng sớm để đảm bảo an ninh trật tự.

Tại Khánh Hòa, tham dự tại buổi lễ có Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp – Nguyễn Hải Ninh, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ban ngành cùng lãnh đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Theo đó, Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES đã khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án có quy mô hơn 1.254 ha, được quy hoạch nhằm bảo tồn tối đa vẻ đẹp nguyên bản của một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, đưa Cam Ranh trở thành nơi an trú lý tưởng cho cộng đồng tinh hoa trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của Khánh Hòa tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án ven Vịnh Cam Ranh nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Xây dựng gần 20.000 căn nhà ở xã hội đã thể hiện mạnh mẽ của tỉnh và nhà đầu tư trong việc chăm lo chỗ ở cho người lao động, người có thu nhập thấp góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội và mọi người dân đều thụ hưởng thành quả của dự án. Đây là điểm nhấn quang trọng trong chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

07h15: 4 công trình, dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, tổng vốn 12.100 tỷ đồng
Tại Đặc khu Phú Quốc (1 trong 12 điểm cầu trực tuyến toàn quốc), UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công 4 công trình, dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, với tổng vốn đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng.

Bốn dự án gồm: Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 (tàu điện nhẹ – LRT) dài gần 17,7 km, vốn đầu tư khoảng 6.300 tỷ đồng; Dự án Hồ nước Dương Đông 2 với dung tích 7,5 triệu m³, tổng vốn gần 2.950 tỷ đồng; Khu tái định cư Hàm Ninh quy mô 103 ha, hơn 2.000 nền tái định cư và 2.500 căn hộ, vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng; và Khu tái định cư Cửa Cạn quy mô 98,2 ha, hơn 3.600 nền tái định cư, vốn đầu tư khoảng 1.650 tỷ đồng.
Trong đó, Dự án tuyến LRT được triển khai theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group đầu tư, tổng vốn khoảng 6.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Tuyến LRT kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC, gồm 6 nhà ga (5 ga mặt đất, 1 ga ngầm), công suất vận chuyển khoảng 4.500 khách/giờ. Khi đi vào vận hành, Phú Quốc sẽ là địa phương đầu tiên của Việt Nam sở hữu loại hình giao thông đô thị hiện đại này, góp phần giảm áp lực giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị xanh, bền vững.
08h00: Hà Nội khởi công 7 “siêu dự án”, 2 dự án nổi bật gồm: Khu đô thị thể thao Olympic và Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Tại Thủ đô Hà Nội, sáng 19/12, Thành phố khởi công 7 “siêu dự án” chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Thủ đô Hà Nội được lựa chọn hai điểm cầu quan trọng trong cả nước theo nội dung chương trình: Điểm cầu Trung tâm được đặt tại khu vực khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

Từ điểm cầu này, chương trình được kết nối trực tuyến tới 79 điểm cầu khác trên phạm vi cả nước, bao gồm các công trình, dự án trọng điểm do các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức khởi công, khánh thành trong cùng thời điểm, tạo nên quy mô tổ chức đồng loạt, thống nhất và có sức lan tỏa lớn trên toàn quốc.
Nổi bật trong nhóm dự án được khởi công lần này là Khu đô thị thể thao Olympic, dự án có quy mô lớn và tầm vóc đặc biệt. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện hơn 9.100 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, trải rộng trên địa bàn 11 xã ở khu vực phía Nam và Tây Nam Hà Nội. Khu đô thị được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao – đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic hay World Cup.
Điểm nhấn của dự án là Sân vận động Trống Đồng, công trình cấp quốc gia có diện tích hơn 73 ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao và không gian đô thị mới mang tầm khu vực.

Cùng với đó, Hà Nội khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, một dự án hạ tầng đô thị chiến lược với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng. Dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm trục giao thông cảnh quan dài khoảng 80 km, hệ thống công viên, không gian công cộng và các khu tái thiết đô thị hai bên sông. Dự án thành phần được khởi công trong dịp này là Công viên công cộng phường Phú Thượng, diện tích khoảng 2 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 670 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa sông Hồng trở thành trục xanh, trục cảnh quan và trục văn hóa của Thủ đô.
8h15: Khởi công xây dựng cầu Đình Khao, với tổng vốn đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng
8 giờ sáng 19/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khởi công xây dựng cầu Đình Khao. Đây là cây cầu vượt sông Cổ Chiên, với tổng mức đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre cũ, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Dự án có chiều dài hơn 4,3km, phần cầu chính vượt sông Cổ Chiên được thiết kế với quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h.
Điểm đầu dự án giao đường tỉnh 902 tại xã Nhơn Phú, tiếp giáp dự án tuyến tránh quốc lộ 57 (đường dẫn cầu Đình Khao), điểm cuối giao với quốc lộ 57.
Dự án do Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Việc xây dựng cầu Đình Khao hứa hẹn sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến phà Đình Khao, bảo đảm kết nối với hệ thống quốc lộ và cao tốc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long với các tỉnh trong khu vực.
Cầu Đình Khao khi hoàn thành sẽ thay thế phà Đình Khao sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo động lực kết nối phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Cùng với thời điểm khởi công xây dựng cầu Đình Khao, tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu hành chính và dân cư phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Đồng thời, tổ chức khánh thành dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận.
8h30: Thông tuyến Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng 11.000 tỷ đồng
Tại Lạng Sơn, Lãnh đạo Chính quyền và người dân tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại xã Nhân Lý để dự Lễ thông tuyến Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài gần 60 km, đi qua 11 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo phương thức PPP.
Được khởi công từ ngày 21/4/2024, tuyến cao tốc này kết nối trực tiếp với đến 03 cửa khẩu là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Cốc Nam và Tân Thanh.
Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là công trình được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Lạng Sơn vô cùng quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đồng thời thăm hỏi người lao động tại dự án.
Vượt qua những thách thức như thiên tai khắc nghiệt, địa hình miền núi khó khăn và địa chất phức tạp, gần 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân đã dự án kiên trì bám trụ trên hàng trăm mũi thi công để bắc cầu, mở đường.
Các đơn vị thi công đã tổ chức làm việc “3 ca 4 kíp”, mở mới và gia cố đường công vụ phục vụ di chuyển trong mùa mưa, tạm ứng kinh phí GPMB cho địa phương để sớm có mặt bằng, đồng thời huy động gần gấp đôi nhân lực và thiết bị so với yêu cầu ban đầu để sẵn sàng tăng tốc khi điều kiện cho phép nhằm bù đắp tiến độ.
Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành mục tiêu thông tuyến 50 km (trong đó thông tuyến 37km tuyến chính đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; 13km tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam).

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của tỉnh Lạng Sơn, các bộ, ngành Trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các nhà thầu và nhân dân trong vùng dự án đã đồng lòng, chung sức triển khai dự án trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức.
Dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2026–2030 tại dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việc thông tuyến dự án hôm nay là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm rất cao của Trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện các công trình, dự án có quy mô lớn, ý nghĩa chính trị – kinh tế sâu sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của tỉnh Lạng Sơn.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng sẽ giữ vai trò then chốt, tạo thành “trục xương sống”, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông đường biển, đường sắt, đường thủy và đường không; hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần thực hiện một trong ba đột phá chiến lược, tạo động lực nội sinh mới cho phát triển đất nước trong giai đoạn 2026–2030.
8h39: Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1, tại xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Đây là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện quyết tâm của VRG và tỉnh Tây Ninh trong thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, bền vững.

Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 có quy mô 495,17 ha, tổng vốn đầu tư 2.350 tỷ đồng, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 01/3/2024, và được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 25/6/2025.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhấn mạnh: Khu công nghiệp Hiệp Thạnh không chỉ là dự án phát triển hạ tầng công nghiệp đơn thuần, mà còn là cam kết mạnh mẽ của VRG và tỉnh Tây Ninh trong việc hiện thực hóa định hướng phát triển khu công nghiệp xanh – thông minh – sinh thái, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia trong giai đoạn mới.
Nằm tại vị trí chiến lược của tỉnh Tây Ninh, cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 50 km, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 17 km và liền kề tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh sở hữu lợi thế kết nối đa tuyến, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhà đầu tư.
Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh được tổ chức không gian chức năng đồng bộ, gồm: khu sản xuất công nghiệp – kho bãi; khu công nghiệp nhỏ và vừa; khu dịch vụ – thương mại – tiện ích công cộng; khu lưu trú công nhân; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, mặt nước và cây xanh. Dự án được thiết kế và vận hành theo các tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh thái, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước mưa, nước thải, cộng sinh công nghiệp, đáp ứng các tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).
Về định hướng thu hút đầu tư, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh ưu tiên các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mới, khí thiên nhiên hóa lỏng, công nghiệp hỗ trợ điện – điện tử, sản xuất chip – dữ liệu và các ngành công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện môi trường. Môi trường đầu tư an toàn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hệ thống an ninh 24/7 và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao.
Là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, hiện VRG đang đầu tư vào 6 lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, trong đó có đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Tập đoàn hiện quản lý và khai thác 14 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.200 ha, thu hút hơn 820 nhà đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 260.000 lao động; đồng thời đang tiếp tục triển khai đầu tư thêm các khu công nghiệp mới, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại và bền vững.
Việc khởi công Khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Tây Ninh, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong việc đồng hành cùng địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững và thịnh vượng.
8h40: Khởi công cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc 18.000 tỷ đồng: Niềm mong ước của người dân Lâm Đồng hàng thập kỷ qua
UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư.
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là dự án nhóm A, công trình cấp I có tổng chiều dài gần 66km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai khoảng 11,91km, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 54km.

Dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc giai đoạn hoàn chỉnh với vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô 4 làn xe, có bố trí làn dừng khẩn cấp không liên tục. Ngoài ra, dự án còn có trung tâm điều hành hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí, trạm cứu hộ cứu nạn, trạm dừng nghỉ, công trình kiểm soát trọng tải xe.
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án là 6.500 tỷ đồng, vốn thực hiện dự án của nhà đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng.
Hiện nay, các đơn vị liên quan đã hoàn thành công tác cắm cọc và bàn giao cọc giải phóng mặt bằng trên thực địa cho các phường, xã có dự án đi qua tại các xã như Phú Lâm, Nam Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) và các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2, phường 1 – Bảo Lộc, phường 2 – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 1/12, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án, nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.
Phấn khởi trước lễ khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, anh Phan Hải (người dân tỉnh Lâm Đồng) cho biết: “Lâu nay, người dân Lâm Đồng đi TP. HCM phải qua đèo Bảo Lộc, hiện đã xuống cấp nên thấy nguy hiểm, thời gian di chuyển chậm. Khởi công cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, vận chuyển hàng hóa, nông sản về trung tâm kinh tế phía Nam của nước ta. Đây cũng là mong ước, sự chờ đợi của người dân chúng tôi hơn 2 thập kỷ qua”.
8:47 Thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1
Sáng nay, tại xã Vĩnh An, UBND tỉnhAn Giang tổ chứ lễ thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến là 188km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng; là dự án cao tốc trục ngang có phạm vi thực hiện trải dài qua tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ (trước sáp nhập là tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng).

UBND tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, với chiều dài tuyến là 57km, tổng mức đầu tư dự án là 13.526 tỷ đồng.
Đây là dự án thuộc nhóm “dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các cao tốc trục dọc, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tạo không gian phát triển vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng; góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh; từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

8h49: Vingroup khởi công dự án hơn 4.100 ha tại Quảng Ninh
Trong sáng nay, Tập đoàn Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes đã khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tại phường Hà An.
Dự án có tổng quy mô hơn 4.100 ha với vị trí kề cận Vịnh Hạ Long, di sản UNESCO. Theo thông tin từ chủ đầu tư, Hạ Long Xanh được quy hoạch là “thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản”.

Dự án được kết nối trong và ngoài nước bởi tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái.
Dự án còn nằm ở vị trí trung tâm mạng lưới sân bay, cảng biển quốc tế. Đặc biệt trong đó là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đăng ký đầu tư.
Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh dự kiến sẽ đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tiên từ năm 2028.

8h50: Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên
Đúng 8h17 ngày 19/12, chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.
Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình Hà Nội – Long Thành sau 02 giờ bay. Chuyến bay được chuyên chở Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành.

8h58: Khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
Vào lúc 8h sáng nay (19/12), Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng tại 5 điểm cầu.
Trong đó, điểm cầu trung tâm tại ga Lào Cai, tỉnh Lào Cai và 4 điểm cầu còn lại tại các ga: ga Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), ga Bắc Hồng (TP. Hà Nội), ga Lương Tài (tỉnh Hưng Yên) và ga Hải Dương Nam (TP. Hải Phòng).

Đến tham dự có Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam…
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết: "Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với các tỉnh, thành phố có dự án đi qua, đối với ngành xây dựng mà còn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; là bước đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại được Đảng, Nhà nước đặt ra trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Dự án được triển khai trên nền tảng của sự đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Trung Quốc, nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của hai Đảng và hai Nhà nước".

Chỉ sau 10 tháng kể từ khi Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, với sự nỗ lực bền bỉ, không mệt mỏi của các cán bộ, kỹ sư, chuyên gia Việt Nam và Trung Quốc, đến nay Dự án thành phần 1 đã đủ điều kiện để khởi công.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/02/2025. Dự án có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9 km, đường đơn khổ 1.435 mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa.
Tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng; 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội; 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại. Tuyến đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.
Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công. Tiến độ thực hiện: lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành dự án chậm nhất vào năm 2030.
Dự án thành phần 1 đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, có điểm đầu kết nối từ các tuyến đường bộ hiện hữu hoặc đang quy hoạch của địa phương, điểm cuối kết nối vào 21 ga trên tuyến. Tổng mức đầu tư dự án là 3.298 tỷ đồng.
9h10: Đại tướng Phan Văn Giang: Khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết là niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam
Sáng ngày 19/12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết. Đây là Dự án do Quân chủng Phòng không - Không quân Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, được chọn là công trình tiêu biểu tổ chức Lễ khánh thành khi Chính phủ đồng loạt tổ chức Lễ khánh thành, khởi công nhiều dự án, công trình trọng điểm mang tầm vóc quốc gia.

Dự án được đánh giá là công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Theo đó, Dự án sân bay quân sự Phan Thiết có tổng mức đầu tư 7.925 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn Quân sự cấp I và Dân dụng cấp 4E ICAO, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và máy bay lớn như Boeing 777, Airbus A350. Dự án được xây dựng trên diện tích 439,4 ha với khu bay, với đường cất hạ cánh dài 3050m, rộng 45m.
Dự án còn có công trình doanh trại, đảm bảo cho hai trung đoàn không quân hoạt động huấn luyện bay và sẵn sàng chiến đấu với quân số hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ, bao gồm các hạng mục chính như: Sở chỉ huy, nhà ở, nhà làm việc của Ban chỉ huy và các cơ quan, đơn vị của hai trung đoàn; hệ thống kho, trạm xưởng hậu cần, kỹ thuật.
Đặc biệt, Dự án còn được đầu tư xây dựng khu nhà công vụ với 4 tòa nhà 7 tầng, 224 căn hộ đảm bảo nơi ở cho các gia đình cán bộ, nhân viên hai trung đoàn.

Để hoàn thành dự án Quân chủng Phòng không - Không quân đã thành lập Ban Quản lý dự án với hơn 30 cán bộ, nhân viên có chuyên môn, kinh nghiệm công tác, do 1 đồng chí Phó tư lệnh Quân chủng làm trưởng ban và Tổ hiện trường với quân số 11 đồng chí để quản lý điều hành dự án và giám sát công tác hiện trường. Quân chủng đã lựa chọn và ký hợp đồng với 78 nhà thầu, liên doanh nhà thầu tư vấn, thi công để tổ chức thực hiện dự án.
Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham dự Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, sự nỗ lực của Quân chủng Phòng không - Không quân trong vai trò nhà đầu tư đã chung sức hoàn thành công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.
Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, việc đưa sân bay quân sự Phan Thiết vào khai thác sẽ góp phần xây dựng thế chiến lược mới, một "điểm nhấn quan trọng" trên bản đồ bố trí lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân và của toàn quân, phù hợp với nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.
"Với tiềm năng và vị trí chiến lược, sân bay Phan Thiết hoàn toàn có khả năng phát triển thành sân bay lưỡng dụng; cùng với thế trận quốc phòng - an ninh vững mạnh, môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định sẽ là điều kiện thuận lợi, tạo thế và lực để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các ngành nghề du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng và vùng lân cận.
Lễ khánh thành công trình sân bay quân sự Phan Thiết là niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam, dấu ấn quan trọng của Quân chủng Phòng không - Không quân; là thành quả của sự đồng thuận, đồng lòng, đoàn kết của quân đội với chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đây không chỉ là hạ tầng chiến lược mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Lễ khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết.

9h13: 15 km cầu cạn Vành đai 3 TP HCM thông xe kỹ thuật
Đoạn cầu cạn phía Đông dài 15 km, hạng mục có tiến độ khả quan nhất của dự án Vành đai 3, vừa chính thức thông xe kỹ thuật sau hai năm thi công.
Ngày 19/12, đại dự án Vành đai 3 TP HCM ghi nhận cột mốc quan trọng khi hơn 15 km cầu cạn đoạn qua khu vực phía Đông đã hình thành rõ nét. Công trình uốn lượn quanh khu đô thị Vinhomes Grand Park, băng qua nhiều tuyến đường hiện hữu và vùng ven sông Đồng Nai, tạo nên diện mạo mới cho hạ tầng giao thông cửa ngõ.

Theo Ban Quản lý dự án, việc thông xe kỹ thuật đoạn cầu cạn này không chỉ là dấu mốc về mặt kỹ thuật mà còn là "cú hích" tinh thần cho toàn công trường. Đây là kết quả của nỗ lực thi công bền bỉ suốt hơn hai năm qua, trong bối cảnh dự án phải đối mặt với không ít áp lực về tiến độ và nguồn nguyên vật liệu.
Vành đai 3 được xem là "giấc mơ lớn" của TP HCM và các tỉnh lân cận với tổng chiều dài 76,3 km. Tuyến đường đi qua 4 địa phương gồm TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng.
Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến vành đai này sẽ đóng vai trò xương sống, liên thông các hành lang đô thị, khu công nghiệp và cụm cảng biển quan trọng. Công trình được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời giải tỏa áp lực giao thông đè nặng lên khu vực nội đô, mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Dù đoạn cầu cạn phía Đông đạt tiến độ khả quan, song nhìn tổng thể, siêu dự án này vẫn đang nỗ lực vượt qua những "điểm nghẽn" về mặt bằng và cát đắp tại một số gói thầu khác để đảm bảo mục tiêu về đích đúng kế hoạch.
9h16: Khánh thành và thông xe kỹ thuật cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
8 giờ 30 ngày 19/12, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông. Đến dự có Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km và 25,85 km tuyến nối, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 km và 9,25 km tuyến nối) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2 km và 16,6 km tuyến nối).

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.
Đến nay, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, lắp đặt thiết bị bảo đảm an toàn giao thông để đáp ứng đưa vào sử dụng ngay sau lễ khánh thành.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau đã cơ bản hoàn thành toàn bộ tuyến chính, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật toàn tuyến (xe ô tô có thể di chuyển thuận lợi phần lớn chiều dài tuyến trên mặt đường thảm nhựa và một phần trên nền cấp phối đá dăm).
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hiện nay các đơn vị thi công đoạn Hậu Giang - Cà Mau đang nỗ lực để hoàn thành việc thảm bê tông nhựa, sau đó tập trung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, vệ sinh hoàn thiện để sẵn sàng thông xe vào ngày 31/12 tới đây.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là công trình trọng điểm, kỳ vọng rất lớn của Chính phủ và người dân.
Việc hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có ý nghĩa vô cùng quan trọng, kết nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dọc đất nước từ Cao Bằng đến Cà Mau.

9h18: Gia Lai khởi công, khánh thành loạt dự án "khủng" vốn chục nghìn tỷ
Sáng 19/12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công, khánh thành 10 dự án, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong đó, 8 dự án được khởi công, 2 dự án được khánh thành.
8 dự án được khởi công gồm 3 dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách nhà nước là Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng (khởi công Dự án thành phần 1 tại Km 1+850 trên địa bàn phường An Nhơn, Dự án thành phần 3 tại Km 124+500 trên địa bàn phường Hội Phú).
Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ, tổng vốn đầu tư 2.115 tỷ đồng; Dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối với Cảng Đề Gi, tổng vốn đầu tư 1.432 tỷ đồng.

Ngoài ra, 5 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách gồm: Dự án Khu công nghiệp Bình Nghi tại xã Tây Sơn, xã An Nhơn Tây. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 200 ha và tổng vốn đầu tư 1.460 tỷ đồng.
Dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc có tổng vốn đầu tư 613 tỷ đồng.
Dự án Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê (giai đoạn 2, nâng công suất ép lên 25.000 TMN) tại phường An Khê. Dự án do Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 1.170 tỷ đồng.
Dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp 72B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam. Dự án do Công ty cổ phần Arita làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 0,6 ha, tổng vốn đầu tư 3.508 tỷ đồng.
Dự án Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, xã Ngô Mây. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 40,21 ha, tổng vốn đầu tư 2.584 tỷ đồng.
Đặc biệt, 2 dự án tại phường An Khê do Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư cũng được khánh thành vào ngày 19/12 gồm Dự án Nhà máy đường An Khê công suất 18.000 TMN có tổng vốn đầu tư 1.633 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê - giai đoạn 1 có công suất 95 MW, tổng vốn đầu tư 1.919 tỷ đồng.
9h21: Khánh thành, thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn
Sáng ngày 19/12, Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Xây dựng tổ chức khánh thành, thông xe kỹ thuật dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 88 km, là đoạn tuyến dài nhất, có quy mô lớn nhất và yêu cầu kỹ thuật cao nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam.

Sau gần 3 năm triển khai thi công, đến nay, Ban Quản lý dự án 2 cùng liên danh các nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, Công ty Cổ phần Trường Long đã hoàn thành dự án.
Tuyến chính dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn được tổ chức thông xe kỹ thuật toàn tuyến 88 km vào ngày 19/12/2025 và dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác từ tháng 1/2026, sau khi hoàn thành các thủ tục nghiệm thu và kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đồng bộ với tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.
Đồng thời, các nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, bao gồm: hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động và hoàn thiện 3 ống hầm bên trái.
Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn sau khi đi vào khai thác sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu “3.000 km đường cao tốc vào năm 2025”, nối liền từ Lạng Sơn đến Cà Mau, tạo nên trục xương sống giao thông quốc gia.
Đồng thời, dự án giúp kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng và bảo đảm an ninh, quốc phòng.
9h25: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khởi công dự án “kỳ tích sông Hồng”
Sáng 19/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, một dự án hạ tầng đô thị chiến lược với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng.

Dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm trục giao thông cảnh quan dài khoảng 80 km, hệ thống công viên, không gian công cộng và các khu tái thiết đô thị hai bên sông.
Dự án thành phần được khởi công trong dịp này là Công viên công cộng phường Phú Thượng, diện tích khoảng 2 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 670 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa sông Hồng trở thành trục xanh, trục cảnh quan và trục văn hóa của Thủ đô.

9h26: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khởi công Khu đô thị thể thao Olympic

Cùng dự khởi công dự án này về phía TP Hà Nội có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và nhiều lãnh đạo bộ, ngành và thành phố Hà Nội.
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, dự án có quy mô lớn và tầm vóc đặc biệt. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện hơn 9.100 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, trải rộng trên địa bàn 11 xã ở khu vực phía Nam và Tây Nam Hà Nội. Khu đô thị được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao – đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic hay World Cup.

Điểm nhấn của dự án là Sân vận động Trống Đồng, công trình cấp quốc gia có diện tích hơn 73 ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao và không gian đô thị mới mang tầm khu vực.
9h30: Khánh thành dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng: “Công trình thế kỷ” có công suất lớn nhất Đông Nam Á
Tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, sáng nay 19/12, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan đã khánh thành dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng, công trình thế kỷ được khoác áo mới, nâng tổng công suất toàn bộ nhà máy lên 2.400 MW, đứng đầu Đông Nam Á.
Đây là 1 trong 5 dự án lớn của EVN được khánh thành, khởi công dịp ngày trọng đại của đất nước 19/12. Với hơn 234 dự án lớn được khánh thành, khởi công trên toàn quốc, tổng mức đầu tư 3,4 triệu tỷ đồng, các dự án, công trình có quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành tại nhiều địa phương trên cả nước.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (tổng công suất 480 MW, sản lượng phát điện bình quân hằng năm khoảng 488,3 triệu kWh/năm) do EVN làm chủ đầu tư.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng, trong đó vốn EVN chiếm 30%, còn lại 70% là vốn vay và các nguồn vốn xã hội hóa khác. Sau khi hoàn thành, dự án nâng tổng công suất của toàn bộ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đạt 2.400 MW.
Sau khi đưa vào vận hành, dự án giúp tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hằng năm vào mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện; nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Theo ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là dự án có quy mô lớn, phức tạp về mặt kỹ thuật và điều kiện thi công. Việc hoàn thành dự án là thành quả kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết và sự nỗ lực không ngừng của hàng nghìn người lao động sau hơn 4 năm thi công với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Như vậy, trong ngày 19/12, EVN khánh thành, khởi công đồng loạt 5 dự án lớn của ngành điện với tổng mức đầu tư khoảng 17.700 tỷ đồng (khoảng 700 triệu USD), gồm:
Khánh thành, tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng;
Khánh thành công trình cấp điện từ điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo;
Khánh thành dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2;
Khởi công công trình Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1;
Khởi công dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2.
Tại TP.HCM, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 3 tổ chức Lễ khánh thành Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo tại đặc khu Côn Đảo. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 4.900 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 12/2024, đóng điện ngày 2/9/2025 và đóng điện xung kích thành công Trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo vào lúc 4 giờ 05 phút ngày 4/9/2025.
Việc đóng điện thành công dự án góp phần bảo đảm cung cấp điện
an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh
tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; đồng
thời khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công
nghệ hiện đại trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển.
Tại tỉnh Khánh Hòa, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2. Dự án có công suất 87,5 MW (tương đương 100 MWp), tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng, được xây dựng tại xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.
Đây là công trình công nghiệp năng lượng cấp I, nhóm B, sử dụng công nghệ tấm quang điện hiệu suất cao kết hợp hệ thống biến tần chuỗi hiện đại.
Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện hằng năm 168,92 triệu kWh, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch, giảm hiệu ứng nhà kính, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Tại các tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa, Tổng Công ty Phát điện 2 đã tổ chức Lễ khởi công Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 tại tỉnh Quảng Trị và Lễ khởi công Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 tại tỉnh Khánh Hòa.
Hai dự án này là các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo quan trọng do Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư. Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 được triển khai tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, có công suất 30 MW, gồm 6 tua-bin gió, tổng mức đầu tư 1.129,410 tỷ đồng, sản lượng điện bình quân ước đạt 88,55 triệu kWh/năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại trong quý IV/2026.
Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 được triển khai tại xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, có công suất 25 MW, gồm 5 tua-bin gió, tổng mức đầu tư 939,781 tỷ đồng, sản lượng điện bình quân khoảng 73,037 triệu kWh/năm, dự kiến hoàn thành và đóng điện vận hành thương mại trong quý IV/2026.
9h40: Khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đất số 3 khu B KDC Nam cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
8h30 sáng ngày 19/12 tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đất số 3 khu B KDC Nam cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô 830 căn hộ với tổng diện tích dự án 17.111m2, cùng vị trí trung tâm Phường Hoà Xuân sẽ tạo không gian, môi trường sống thân thiện, có nhiều tiện ích, cùng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sẽ tạo điều kiện cho người dân tại Đà Nẵng dễ dàng sở hữu một tổ ấm hạnh phúc, đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu thiết yếu.

Điểm nổi trội của dự án được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại, theo tiêu chuẩn xanh EDGE của tổ chức word bank. Và bộ tiêu chí BRI của tổ chức IFC về thích ứng biến đổi khí hậu.
Được biết, dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư số 3 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ có diện tích đất xây dựng khoảng 9.753m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 86.435m2. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.016 tỷ đồng.
09h50: Đặc khu Vân Đồn khởi công siêu dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng và casino trị giá hơn 2 tỷ USD
Tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group đã chính thức tổ chức lễ khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino. Với tổng vốn đầu tư vượt ngưỡng 2 tỷ USD trên diện tích hơn 244 ha, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy chiến lược để đưa đặc khu Vân Đồn bứt phá thành trung tâm du lịch – giải trí tầm cỡ khu vực.

Dự án được quy hoạch theo mô hình “Resort City” (thành phố nghỉ dưỡng) hiện đại, lấy triết lý “Nghệ thuật trong cảnh quan” làm kim chỉ nam xuyên suốt. Thay vì những khối bê tông khô cứng, tổ hợp được thiết kế để hòa quyện tuyệt đối với hệ sinh thái biển đảo của vịnh Bái Tử Long. Tại đây, hệ thống trục cảnh quan, quảng trường và các tuyến bộ hành sẽ được kết nối liền mạch, tạo ra một không gian mở vận hành 24/7. Giai đoạn đầu, Sun Group sẽ tập trung triển khai tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn quốc tế cùng các phân khu biệt thự biển và shophouse thương mại, đáp ứng nhu cầu lưu trú và mua sắm cao cấp của dòng khách hạng sang.

Điểm nhấn quan trọng nhất, tạo nên sức cạnh tranh khác biệt cho dự án chính là khu vui chơi giải trí có thưởng (casino). Đây là cơ sở kinh doanh casino thí điểm cho người Việt vào chơi theo chủ trương của Chính phủ, mở ra một ngành dịch vụ mới có kiểm soát và bền vững. Mục tiêu của chủ đầu tư là xây dựng một điểm đến đủ sức đối trọng với các “thủ phủ” giải trí lừng lẫy thế giới như Macau, Singapore hay Las Vegas. Theo lộ trình, phân khu casino dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2028, trước khi toàn bộ siêu dự án được hoàn thiện vào quý IV/2034.

Việc triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh đang khẳng định vị thế dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế cả nước. Với hạ tầng giao thông không – thủy – bộ đã hoàn thiện đồng bộ, từ Sân bay quốc tế Vân Đồn đến các tuyến cao tốc xuyên tỉnh, siêu dự án này sẽ tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ với các điểm đến như Sun World Hạ Long hay khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quang Hanh. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp không chỉ đóng góp lớn vào ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển hiện đại, một cực tăng trưởng mới đầy năng động của vùng Đông Bắc.
10h00: Tây Ninh khởi công tổ hợp khách sạn 4 sao Hilton Garden Inn
Dự án có quy mô 24 tầng, tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc và thúc đẩy du lịch cao cấp tại trung tâm tỉnh Tây Ninh.
Sáng 19/12, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công ty Cổ phần MHD Hòa Bình tổ chức lễ khởi công Dự án Khu phức hợp Khách sạn Hilton Garden Inn. Đây là một trong hai dự án trọng điểm của tỉnh (cùng với KCN Hiệp Thạnh giai đoạn I) khởi công trong ngày "cao điểm" hạ tầng toàn quốc nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Dự án được xây dựng tại vị trí trung tâm phường Tân Ninh, nằm trên trục đường 30/4 – tuyến giao thông huyết mạch kết nối lõi đô thị với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Với quy mô 24 tầng, tổ hợp bao gồm khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị, khu thương mại và hệ thống tiện ích đa năng.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh việc phát triển tổ hợp khách sạn cao cấp này phù hợp với chiến lược đưa tỉnh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái và văn hóa của vùng. "Dự án không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn thể hiện khát vọng xây dựng một Tây Ninh xanh – nơi đáng đến và đáng sống", lãnh đạo tỉnh chia sẻ.
Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của kinh tế Tây Ninh với GRDP tăng 9,52%, thu ngân sách đạt hơn 49.000 tỷ đồng (vượt 30% kế hoạch). Đặc biệt, ngành du lịch địa phương đạt con số kỷ lục khi đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, mang về doanh thu ước tính 6.500 tỷ đồng. Sự xuất hiện của các thương hiệu quốc tế như Hilton được kỳ vọng sẽ giải quyết "cơn khát" hạ tầng lưu trú cao cấp, đáp ứng lượng khách quốc tế đang tăng trưởng nhanh (tăng 16% so với cùng kỳ).
Để dự án về đích đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải đặt yếu tố an toàn, chất lượng và kỷ luật công trường lên hàng đầu. Các sở, ngành liên quan được chỉ đạo tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý để công trình sớm đưa vào vận hành.
Tỉnh Tây Ninh cũng khẳng định cam kết tiếp tục cải cách hành chính, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông liên vùng để tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn cho các doanh nghiệp.
10h05: Dự án Khu nhà ở xã hội 7.000 tỷ tại Hưng Yên
Sáng 19/12, tại tỉnh Hưng Yên, địa phương đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Vinhomes.
Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 31,5 ha, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 500.000 m², nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021–2030 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, dự án thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.
Theo ông Phạm Quang Ngọc, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước xác định, nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở cho người dân, đặc biệt là công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.
Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, coi đây là động lực quan trọng cho phát triển bền vững.
Xác định rõ tầm quan trọng của dự án, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được khởi công đúng dịp có ý nghĩa chính trị quan trọng.
Người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Vinhomes – đơn vị có năng lực, uy tín, đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương phường Phố Hiến, Nhân dân trong vùng dự án và chủ đầu tư đã tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, giải phóng mặt bằng để dự án đủ điều kiện khởi công.
Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường; đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, tiến độ thực hiện, giá thành nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.
Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tăng cường công tác quản lý, giám sát để dự án thực hiện đúng quy hoạch, đúng pháp luật.

Phát biểu Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, Hưng Yên, bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, Dự án Nhà ở xã hội phường Phố Hiến được quy hoạch trên diện tích hơn 31 ha. Dự kiến được bàn giao trong năm 2027, với 25 tòa chung cư, dự án đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm cư dân khác nhau, tạo điều kiện để họ an cư và an tâm phát triển sự nghiệp tại địa phương.
Đặc biệt, dù là nhà ở xã hội, nhưng dự án có hệ thống tiện ích “tất cả trong một” được quy hoạch đồng bộ, bao gồm trường học các cấp, công trình văn hóa, y tế, công viên, cây xanh, bãi đỗ xe và các sân chơi nhóm ở. Mỗi không gian, dù nhỏ nhất, đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống: trẻ em có nơi vui chơi an toàn, người lớn tuổi được chăm sóc sức khỏe thuận tiện, các gia đình được tận hưởng môi trường sống lành mạnh, bền vững.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ, đối với Vingroup, tham gia lĩnh vực nhà ở xã hội là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, với khát vọng chung tay kiến tạo những đô thị văn minh, nhân văn, nơi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở chất lượng cao với chi phí hợp lý. Trong quá trình triển khai dự án, đơn vị này cam kết phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hưng Yên, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy hoạch, đúng tiến độ, đúng chất lượng.

10h15: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự lễ khởi công tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa
Sáng nay 19/12, cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường 2 đầu cầu thuộc tuyến đại lộ Đông Tây, phường Hạc Thành; dự án cầu Cẩm Vân (xã Cẩm Vân) nối 2 bờ sông Mã chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa dự lễ khởi công, khánh thành tại điểm cầu thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt Bắc - Nam.

Bà Đỗ Thị Toán, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự điểm khánh thành cầu Cẩm Vân.
Dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, thiết kế kiểu dây văng. Mặt cầu rộng 25m, bao gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp, với tổng mức đầu tư 647 tỷ đồng.
Dự án cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam được khởi công từ tháng 5/2024. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 513 tỷ đồng, phần còn lại dành cho giải phóng mặt bằng và các hạng mục liên quan.

Theo thiết kế, công trình có tổng chiều dài gần 800m, gồm cầu chính dài hơn 276m và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài trên 500m. Điểm nhấn của công trình là hệ thống dây cáp thép được thiết kế, thi công chắc chắn, kết hợp hệ thống đèn LED trang trí, tạo hiệu ứng thẩm mỹ về đêm, góp phần hình thành một công trình giao thông mang dấu ấn kiến trúc đô thị hiện đại.
Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tháng 9/2023, với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư. Quy mô xây dựng cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn TCVN 11823-2017, chiều rộng toàn cầu là 12 m, chiều dài cầu đến đuôi mố là 612,43m, gồm 19 nhịp (15 nhịp dài 3m và 4 nhịp dài 2m). Về phần đường, đầu tư xây dựng mới bảo đảm quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.
Sau gần một năm thi công, cầu cứng Cẩm Vân bắc qua sông Mã, dài hơn 1km đã chính thức thông xe kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân 2 bờ sông Mã.
10h20: Hà Nội: Khởi công dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1, hơn 3.100 căn hộ
Sáng nay, ngày 19/12/2025, UBND TP. Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vihoce Tiên Dương tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (tên thương mại: Tiên Dương Park City) tại thôn Lễ Pháp - xã Phúc Thịnh.
Tiên Dương Park City là dự án đầu tư theo mô hình Khu đô thị - nhà ở xã hội độc lập (tập trung) đầu tiên, có quy mô lớn của Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những công trình, dự án có ý nghĩa xã hội thiết thực được Chính phủ, Thành phố Hà Nội lựa chọn tổ chức lễ khởi công xây dựng để chào mừng Đại hội Đại biển toàn quốc lần thứ XIV.
Dự án được hình thành với đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn của 01 khu đô thị, sẽ cung cấp khoảng 3.103 căn hộ nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn hiện đại để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho khoảng 12.400 người thuộc đối tượng được Nhà nước ưu tiên hỗ trợ về chính sách nhà ở; đồng thời góp thiết thực vào Chương trình phát triển 01 triệu căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty Cổ phần Vihoce Tiên Dương được lập nên bởi Liên danh: Tổng công ty Viglacera - CTCP, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng Central.
Tổng vốn góp của 3 nhà đầu tư trong Liên danh là 1.500 tỷ đồng, trong đó Viglacera nắm 55% (825 tỷ đồng), Hoàng Thành 30% (450 tỷ đồng) và Central 15% (225 tỷ đồng).
Với vị trí chiến lược, quy mô lớn, tiện ích đồng bộ và định hướng phát triển bền vững, khu nhà ở xã hội Tiên Dương Park City được kỳ vọng trở thành công trình tiêu biểu trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của Thủ đô. Dự án không chỉ gia tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động mà còn góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, ổn định, gắn với sự phát triển trong tương lai của vùng đô thị phía Bắc Hà Nội.
Nhiều CĐV Việt Nam chia sẻ sự ngỡ ngàng khi đọc tin ĐT U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 vào sáng 19/12.
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất – kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, bình ổn thị trường và phục vụ tốt nhu cầu Tết của người dân.
Với tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi toàn thắng 4 trận chung kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành HLV đầu tiên thâu tóm 3 danh hiệu lớn trong cùng một năm.
Rạng sáng 14/3/1947, tại đồn Tú Thủy (An Khê, Gia Lai), Trung đoàn 95 dưới sự chỉ huy của Chi đội trưởng Vi Dân đã có một trận huyết chiến không cân sức, nơi lòng quả cảm của người lính Nam tiến đối đầu trực diện với hỏa lực dày đặc của thực dân Pháp. Trận đánh khép lại bằng sự hy sinh anh dũng của vị chỉ huy và nhiều chiến sĩ, để rồi ngay cả kẻ thù cũng phải cúi đầu kính trọng, khắc lên bia mộ dòng chữ: “Ici repose colonel Vi Dân, mort pour sa patrie” – (Nơi yên nghỉ của Đại tá Vi Dân, người đã hy sinh vì Tổ quốc).
Kế hoạch của EU nhằm chiếm đoạt tài sản của Nga trong khối để tài trợ cho quân đội Ukraine và kéo dài cuộc chiến tranh thảm khốc của nước này đã không nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo khối.
Lịch sử chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan tại đấu trường SEA Games ghi dấu một hành trình giàu biến động, đan xen thăng trầm, với nhiều cột mốc đáng chú ý được tạo dựng qua từng kỳ đại hội.
Xứ tỷ dân chao đảo trước bản hợp đồng kéo dài 20 năm giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ.
Với vị trí cửa ngõ phía Tây Nam của TP.HCM, xã Bình Chánh (hình thành từ việc sáp nhập xã Bình Chánh, Tân quý Tây, An Phú Tây của huyện Bình Chánh, TPHCM) không chỉ là một khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh mà còn là điểm sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Năm 2025, EVNHANOI đã khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô. Với hàng nghìn ca trực, phương án dự phòng linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý lưới điện, EVNHANOI đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn, góp phần giữ vững ánh sáng Thủ đô và là nền tảng phát triển bền vững cho Hà Nội.
Gần 1km đường nhựa đầu tuyến quốc lộ 15D, đoạn qua xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng nghiêm trọng, trông chẳng khác gì ruộng bùn. Tình trạng này khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
UBND TP.HCM vừa ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2025–2030, với mục tiêu đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.
Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra nhiều vi phạm tại các phòng khám đa khoa tư nhân, kết luận vừa được Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng Trần Thắng Lợi ký ban hành.
Cựu tuyển thủ ĐT quốc gia Thái Lan Sarayuth Chaikamdee, biệt danh “Joe 5 mét”, đăng tải dòng trạng thái đầy phẫn nộ sau khi U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, hai ngôi sao sang J.League thi đấu?; Ruben Neves có thể đầu quân cho M.U; Arsenal sắp tạo hợp đồng kỷ lục với Bukayo Saka.
TP Hà Nội chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 925.000 tỷ đồng, với điểm nhấn là Sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế, được thiết kế đạt chuẩn FIFA với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.
Sau hơn 10 tháng tái thi công, với khối lượng thi công đồ sộ, nhiều vướng mắc khó khăn phát sinh, sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, tỉnh Ninh Bình chính thức được khánh thành.
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua gần như không đổi so với tuần trước. Hoạt động giao dịch vẫn chậm do nhu cầu thị trường vẫn yếu, quốc gia từng nhập khẩu gạo Việt Nam sản lượng lớn nhất là Philippines vẫn chưa có thông tin mới về mở cửa thị trường gạo nhập khẩu. Giá gạo tại châu Á có xu hướng tăng nhờ nguồn cung thắt chặt. Một số quốc gia vẫn tiếp tục nhập khẩu gạo để bổ sung dự trữ, dù nhu cầu nhìn chung chưa thật sự sôi động.
Mâm cỗ cưới ở xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, khiến những người tham dự cảm thấy thú vị và tò mò bởi món ăn lạ được làm từ hải sản.
UBND TP. HCM cùng Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết 201 về cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội, rút ngắn thủ tục còn 45 ngày. Thành phố dự kiến chọn 8 dự án từ năm 2026, bổ sung khoảng 28.000 căn hộ.
Một sự cố ngoại giao nghiêm trọng đã xảy ra trong chuyến thăm quân sự của Ba Lan tới Mỹ sau khi Đại tá Krzysztof Norbert, tùy viên quân sự của Ba Lan, bị đuổi khỏi các cuộc đàm phán chính thức tại Lầu Năm Góc trong những hoàn cảnh không rõ ràng.
Ngày 19/12, ngày thi đấu cuối cùng SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam bước vào cuộc đua quyết định. Kém Indonesia 7 HCV, Việt Nam kỳ vọng hiệu ứng U22 và các mũi nhọn sẽ tạo “ngày vàng” vượt mốc 90 HCV.
"Bao nhiêu năm qua, anh Bốn Hoài Linh luôn nhận vất vả về phần mình để các em không phải bận tâm về điều gì", Dương Triệu Vũ chia sẻ.
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị nhấn mạnh Việt Nam và Brazil đều đang ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác chiến lược lâu dài. Brazil hỗ trợ Việt Nam về cây cọ giống, kỹ thuật phát triển cây cọ đào chế biến xuất khẩu; ngược lại, Việt Nam-cường quốc lúa gạo thế giới-sẽ chuyển giao giống lúa năng suất cao như lúa tím than, lúa trắng sữa và kỹ thuật canh tác lúa nước sang các vùng đất rộng lớn tại Brazil.
Năm 2025, công tác giải ngân vốn đầu tư công cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP.HCM đạt gần 66%, với hàng loạt dự án trọng điểm được thúc đẩy. Tuy nhiên, nhiều "vướng mắc" về pháp lý, tổ chức thực hiện và chính sách vẫn là rào cản lớn.
Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án căn hộ Mia Plaza 25 tầng do điều chỉnh quy hoạch, thông tin vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết.
Chỉ trong 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ gặp gỡ quý nhân phù trợ, công việc kinh doanh hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, đón 2026 ấm no.
Câu trả lời của Hoàng thái hậu với Càn Long là gì về chuyện hợp táng sau khi Ung Chính băng hà?
Với chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam, đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu 18/12 với 73 HCV, 72 HCB, 99 HCĐ. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để đoàn Việt Nam lấy lại vị trí thứ hai.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động.
UBND TP.HCM vừa chính thức chấp thuận cho 42 tổ chức kinh doanh bất động sản được triển khai các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm, thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, trên địa bàn thành phố năm 2025 (đợt 2).