Trường đại học có 100% chương trình đào tạo nhận chứng nhận kiểm định chất lượng

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 19/05/2022 12:33 PM (GMT+7)
Sáng 19/5, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày chuyển tên trường, Đại học Công đoàn là một trong những trường ĐH đầu tiên nhận quyết định công bố cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo.
Bình luận 0

Tại lễ công bố, TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho biết, trải qua chặng đường lịch sử 76 năm phát triển, Trường Đại học Công đoàn ngày nay trưởng thành từ Lớp đào tạo cán bộ công vận (15/5/1946), sau lấy tên là Trường Cao cấp Công đoàn. Đến năm 1992, ngôi trường này chính thức đổi tên thành Trường Đại học Công đoàn.

Trường Đại học đầu tiên có 100% chương trình đào tạo nhận chứng nhận kiểm định chất lượng  - Ảnh 1.

TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Gia Khiêm

"Đến nay, trải qua 30 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo của một trường Đại học, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học của trường đã đoàn kết, phấn đấu xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu lý luận của tổ chức Công đoàn Việt Nam, là thành viên tích cực của hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông Hùng nhấn mạnh.

Trường Đại học đầu tiên có 100% chương trình đào tạo nhận chứng nhận kiểm định chất lượng  - Ảnh 2.

Nhiều khách mời đến dự lễ kỷ niệm sáng ngày 19/5. Ảnh: Gia Khiêm

Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho biết, đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trường đã phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn các tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mở các lớp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ công đoàn.

Hiện nay, Trường Đại học Công đoàn có 12 ngành đạo tạo trình độ đại học; 5 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Xã hội học và Kế toán; 1 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: Quản trị nhân lực. Trường hiện đang đào tạo cho gần 10.000 người.

Trường Đại học đầu tiên có 100% chương trình đào tạo nhận chứng nhận kiểm định chất lượng  - Ảnh 3.

Trường Đại học Công đoàn là một trong những trường đại học đầu tiên có 100% chương trình đào tạo nhận chứng nhận kiểm định chất lượng. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Hùng, năm 2021, nhà trường đăng ký kiểm định 9 chương trình đào tạo trình độ đại học đối với các ngành được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp Hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng.

"Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Công đoàn là một trong những trường đại học đầu tiên có 100% chương trình đào tạo được công nhận kiểm định đạt yêu cầu chất lượng. 

Đây là cơ hội và tiền đề để thời gian tới, nhà trường tiến hành kiểm định chất lượng 5 chương trình trình độ thạc sĩ, 1chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần 2 vào năm 2023", ông Hùng nói.

Cũng tại buổi lễ này Đại học Công đoàn suy tôn và bổ nhiệm học hàm PGS cho 2 nhà giáo đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS đối với bà Vũ Thị Kim Anh, giảng viên khoa Kế toán và ông Nguyễn Hiệp Thương, Khoa công tác xã hội, nâng tổng số lên 10 PGS, đây nguồn nhân lực chất lượng cao, quan trọng cho sự phát triển của trường.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn đã ký Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Kim Anh, giảng viên khoa Kế toán giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Kế toán, thời hạn 5 năm kể từ 1/6/2022.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định khen thưởng 13 tập thể, 26 cá nhân. Công đoàn viên chức Việt Nam cũng đã trao bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem