Truy bắt đối tượng vượt chốt kiểm dịch, tấn công nhiều người, chém gần đứt lìa tay thượng úy công an

Nha Mẫn - Bùi Phụ Thứ năm, ngày 15/07/2021 22:35 PM (GMT+7)
Sau khi cố thủ, đối tượng Bảo đã phá cửa xông ra rồi dùng rựa chém vào nhiều người trong đó có thượng úy Dương, hậu quả khiến nạn nhân suýt đứt lìa tay phải.
Bình luận 0

Đêm 15/7, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang phối hợp với Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) xác minh, điều tra làm rõ vụ một thượng uý công an bị chém gần đứt lìa cánh tay phải.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Điều tra vụ Thượng úy công an ở Bình Thuận bị chém tại huyện Xuyên Mộc - Ảnh 1.

Anh Dương gặp nạn khi đuổi theo đối tượng "thông chốt" trên QL55 giao giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận (Ảnh: Phú Lữ)

Cụ thể theo thông tin điều tra ban đầu của công an, vào sáng cùng ngày đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy BS 72G1-136.77 lưu thông theo hướng từ huyện Xuyên Mộc qua xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân) nhưng không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang.

Thấy vậy anh Hồ Văn Thành là lực lượng dân quân xã Thắng Hải, trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL55 thuộc xã Thắng Hải (giáp ranh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Điều tra vụ Thượng úy công an ở Bình Thuận bị chém tại huyện Xuyên Mộc - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát ở Bà Rịa - Vũng Tàu đều hoạt động rất nghiêm (Ảnh: Nha Mẫn)

Mặc dù bị yêu cầu dừng lại nhưng Bảo không chấp hành, mà điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải. Tuy nhiên chỉ chạy được 1 đoạn Bảo đã gặp 3 cán bộ kiểm dịch trong chốt kiểm dịch số 2 chặn lại.

Bất ngờ Bảo dừng xe lấy trong cốp ra 1 con dao chạy đến đâm thẳng vào người anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Thắng Hải, nhưng may mắn anh Sơn né được.

Bị nhiều người bao vây, Bảo quay xe chạy ngược lại chốt kiểm dịch và bị anh Nguyễn Văn Tưởng, công an viên xã Thắng Hải đuổi theo nhưng cũng bị Bảo ép ngã xuống đường.

Sau đó Bảo bỏ chạy về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) rồi cố thủ trong nhà. Trước tình hình này Công an xã Thắng Hải đã phối hợp với Công an xã Hoà Hiệp đến vận động Bảo ra ngoài để phối hợp làm việc nhưng Bảo cố chấp không chịu.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày Bảo bất ngờ mở cửa rồi lao nhanh ra ngoài, dùng rựa xông ra chém mạnh trúng vào đầu một công an viên xã Hòa Hiệp làm bể mũ bảo hiểm. Kế đó Bảo tiếp tục dùng rựa rượt đuổi, chém lực lượng công an, trong đó thượng úy Hoàng Văn Dương bị chém gần đứt lìa cánh tay phải. Thượng uý Dương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu còn Bảo quay lại nhà cố thủ rồi bỏ trốn.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), thượng uý Dương bị chém trọng thương ở tay. Tuy nhiên nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên hiện tại tình trạng của thượng uý Dương tạm ổn. Tiếp tục được theo dõi, xử lý vết thương.

Riêng đối tượng Bảo do đã bỏ trốn nên hiện Công an hai địa phương tiếp tục truy bắt, xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem