Từ vụ phòng bay lắc ở BV Tâm thần TW 1, Trưởng khoa Bệnh viện có thể chịu hình phạt nào?

Quang Minh Thứ sáu, ngày 17/09/2021 08:56 AM (GMT+7)
Theo luật sư, tùy theo mức độ vi phạm, Trưởng khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vừa bị bắt có thể bị phạt tù từ 1 đến 15 năm.
Bình luận 0

Trưởng khoa bệnh viện có thể phải đối mặt với án phạt tù

Liên quan đến vụ việc mở phòng bay lức ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 khiến nhiều người lo lắng. Các bị can lại chính là bệnh nhân và cán bộ bệnh viện lại các khiến nhiều giật mình hơn.

Đặc biệt hơn, đối với những bệnh nhân tâm thần thường sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như khi thực hiện hành vi mà đang mắc bệnh, mất năng lực nhận thức, không làm chủ hành vi.

Nhiều người cho rằng bệnh án tâm thần là "kim bài miễn tử" hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi vi phạm. Tuy nhiên, ngay trong bệnh viện tâm thần lại xảy ra vụ án này. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ, điều tra, xác minh, xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm.

Đối với bị can Nguyễn Thị Lưu bị khởi tố vì hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Lưu là trưởng khoa phục hồi chức năng, là người có nghĩa vụ quyền hạn đối với khoa phục hồi chức năng. 

Việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để tiếp tay cho người khác, nhận lợi ích bất hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật.

Từ vụ phòng bay lắc ở BV Tâm thần TW 1, xử lý thế nào Trưởng khoa Bệnh viện? - Ảnh 1.

Phòng điều trị bị Quý biến thành phòng bay lắc và số tang vật là ma tuý tổng hợp được cất giấu tại đây. Ảnh H.N

Điều 356 Bộ luật hình sự 2015  quy định: "Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

"Như vậy, trong vụ việc nêu trên, bà Lưu có thể phải đối mặt với mức hình phạt tù từ 1 đến 5 năm tù", luật sư Tùng thông tin.

Theo luật sư Tùng, đối với đối tượng Nguyễn Xuân Quý cùng các đồng phạm vi phạm các tội danh về mua bán, tàng chữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mỗi một tội danh nêu trên là riêng biệt, hành vi khác nhau nên trách nhiệm hình sự phát sinh cũng không giống nhau. 

Đối với các tội danh nêu trên, việc xác định khối lượng chất ma túy là cực kỳ cần thiết và liên quan trực tiếp đến khung hình phạt của từng tội danh. 

Trường hợp các tội danh mà Quý phạm phải ở khung hình phạt là phạt tù có thời hạn, thì hình phạt mà bị can Quý có thể phải chịu là tổng hợp hình phạt của các tội danh, nhưng sẽ không quá 30 năm tù. 

Trường hợp, một trong các tội danh mà Quý phạm phải bị Tòa án tuyên đến mức tù chung thân hoặc tử hình thì tổng hợp hình phạt các tội là chung thân hoặc tử hình. 

Cần phải xử lý nghiêm người vi phạm

Cũng liên quan đến nội dung này, ông Phạm Văn Hòa, nguyên Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc bệnh viện để một phòng riêng cho đối tượng phạm tội sử dụng, bố trí trang thiết bị phục vụ sử dụng ma tuý, buôn bán ma túy như hệ thống âm thanh, phòng cách âm là không thể chấp nhận được.

"Đây là vụ việc chưa có tiền lệ, chính vì vậy, lực lượng công an điều tra bắt thêm Trưởng khoa Bệnh viện cũng không có gì quá bất ngờ bởi vì đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người. Tôi mong rằng, cơ quan chức năng sẽ xử lý mạnh tay đối với những người vi phạm", ông Hòa nói.

Trong khi đó, bạn đọc Phan Ngọc Hưng ở quận Long Biên (Hà Nội) cho hay, bệnh viện là nơi mà các y, bác sĩ tập trung trí lực, vật lực để chữa bệnh, để giúp cho người bệnh tâm thần trở lại trạng thái bình thường để hòa nhập cộng đồng nhưng lại để xảy ra việc thành lập ra ổ "bay lắc", buôn bán ma túy có quy mô lớn như vậy là cực kỳ nghiêm trọng.

""Tôi rất mong muốn cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là quản lý ngành phải thực sự nghiêm túc sau vụ việc này. Đồng thời, xử lý nghiêm những người vi phạm để tạo sự răn đe, tạo niềm tin cho người dân, người nhà bệnh nhân", anh Hưng chia sẻ.

Từ vụ phòng bay lắc ở BV Tâm thần TW 1, xử lý thế nào Trưởng khoa Bệnh viện? - Ảnh 3.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Trước đó, Dân Việt đưa tin, tối 15/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Lưu (Trưởng khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Lưu bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 1/4 khi cơ quan công an điều tra vụ bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi) mở phòng bay lắc để sử dụng ma túy ngay tại phòng điều trị của Bệnh viện Tâm thần TW 1.

Trước đó, PC04 đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Quý cùng một số đồng phạm về các tội danh Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại đây, Quý cùng đàn em đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng làm nơi để giao dịch mua bán ma túy. Đối tượng đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Ngày 20/3, căn cứ tài liệu thu thập được, phòng PC04 đã triệt phá chuyên án, bắt giữ Quý và 4 đối tượng Ngọc, Nguyên, Thường và Hải. Tang vật thu giữ hơn 6 kg ma tuý tổng hợp.

Điều 356, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ như sau:


Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.


Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

(a) Có tổ chức;

(b) Phạm tội 02 lần trở lên;

(c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.


Phạm tội gãy thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.


Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem