Tỷ lệ án bị hủy, sửa vì nguyên nhân chủ quan ở Tòa án đáp ứng được yêu cầu

Nguyễn Hoà Thứ ba, ngày 16/03/2021 18:30 PM (GMT+7)
Tòa án nhân dân Tối cao vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (1/10/2020-28/2/2021). Theo báo cáo, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án đáp ứng được yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra.
Bình luận 0

Theo đó, trong 6 tháng qua, số lượng các loại vụ việc mà các Tòa án các cấp phải thụ lý, giải quyết giảm, nhưng tính chất, mức độ hành vi phạm tội vẫn phức tạp, hoạt động manh động, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính ngày càng phức tạp, gay gắt.

Theo Tòa án nhân dân Tối cao, từ ngày 1/10/2020 đến ngày 28/2/2021, các Tòa án đã thụ lý 307.370 vụ việc, đã giải quyết được 161.512 vụ việc (đạt tỷ lệ 52,5%). So với cùng kỳ năm trước, số vụ án đã thụ lý giảm 28.627 vụ; đã giải quyết giảm 37.649 vụ.

Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 0,92%, đáp ứng được yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Bên cạnh đó, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết, hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ; đang nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Bảo vệ người dưới 18 tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phá sản; phối hợp nghiên cứu, xây dựng 4 dự án Luật; đang xây dựng 06 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phối hợp xây dựng 06 dự thảo Nghị định của Chính phủ; 4 dự thảo Thông tư liên tịch... Đã công bố 02 án lệ theo thủ tục rút gọn; đến nay đã có 43 Án lệ được Hội đồng Thẩm phán thông qua.

Tỷ lệ án bị hủy, sửa vì nguyên nhân chủ quan ở Tòa án đáp ứng được yêu cầu - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Tống Anh Hào - Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Mặt khác, về triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 28/2/2021, số lượng đơn khởi kiện, đơn yêu cầu mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện trên toàn quốc nhận được là 38.661 đơn.

Số lượng vụ việc chuyển sang hòa giải, đối thoại tại Tòa án là 2.544 vụ việc; số lượng vụ việc đã được hòa giải thành, đối thoại thành là 662 vụ việc; số lượng vụ việc đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành là 309 vụ việc.

Tòa án các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn, đề xuất người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm Hòa giải viên theo quy định của Luật để tập huấn, bồi dưỡng và bổ nhiệm làm Hòa giải viên.

Xây dựng sách giải đáp về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; xây dựng cuốn thông tin khoa học xét xử về hòa giải, đối thoại.

Tỷ lệ án bị hủy, sửa vì nguyên nhân chủ quan ở Tòa án đáp ứng được yêu cầu - Ảnh 2.

Theo báo cáo, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án đáp ứng được yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được chú trọng, theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp tiếp tục được kiện toàn, bổ sung về số lượng và nâng cao về chất lượng.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ và xử lý công chức, người lao động có hành vi vi phạm được tiến hành nghiêm; kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường.

Công tác công khai bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử được các Tòa án thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của Thẩm phán, tăng tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật cũng như tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử của Tòa án.

Theo đó, Tòa án các cấp đã công bố được hơn 600.000 bản án, quyết định.

Cũng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Tống Anh Hào - Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem