Ukraine thất vọng, vỡ mộng với NATO

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ bảy, ngày 26/03/2022 14:06 PM (GMT+7)
Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các quan chức Ukraine "rất thất vọng" về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo NATO và Liên minh châu Âu tại Brussels mới đây, Washington Post.
Bình luận 0
Ukraine thất vọng, vỡ mộng với NATO - Ảnh 1.

Ukraine bày tỏ thất vọng, vỡ mộng với NATO vì từ chối yêu cầu của Ukraine để cung cấp máy bay chiến đấu thời Liên Xô, áp đặt vùng cấm bay đối với máy bay Nga trên lãnh thổ Ukraine. Ảnh Nationalheraldindia

“Chúng tôi đã mong đợi họ có nhiều bản lĩnh hơn. Chúng tôi đã mong đợi một số quyết định táo bạo hơn”, ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky nói với Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở tại Washington qua video trực tiếp hôm thứ Sáu 25/3 về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo NATO và Liên minh châu Âu tại Brussels mới đây.

Trong khi đó, theo Washington Post, các quan chức Mỹ và Ukraine tin rằng, chiến dịch của Nga ở Ukraine đã thất bại ở một số khía cạnh, trước sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine và tổn thất đáng kể của Nga. Có lẽ điều đó đã dẫn đến việc Nga ra hiệu vào hôm 25/3 rằng mục tiêu của họ có thể được thu hẹp lại.

Nhưng những tuyên bố của ông Yermak như một lời nhắc nhở rằng, cuộc chiến ở Ukraine vẫn chưa kết thúc và nước này vẫn đang phải đối mặt với sự tàn phá nhiều hơn mỗi ngày.

Ông Yermak cho biết, NATO chỉ đưa ra một tuyên bố chung chung về hỗ trợ quân sự liên tục trong khi từ chối yêu cầu của Ukraine để cung cấp máy bay chiến đấu thời Liên Xô, áp đặt vùng cấm bay đối với máy bay Nga trên lãnh thổ Ukraine cũng như tăng tốc độ vận chuyển vũ khí hạng nặng cho nước này.

“Họ chỉ đang cố gắng đảm bảo rằng, họ không kích động Nga đến một cuộc xung đột quân sự với phương Tây và gọi sự không hành động của liên minh là “xoa dịu”. Chúng tôi cần những thứ rất cụ thể. Nhưng chúng tôi vẫn phải nhiều lần nhắc nhở các ngày”, ông Yermak nói.

Yermak cho biết, Ukraine cần NATO "đóng cửa bầu trời của chúng tôi" trước sức mạnh không quân của Nga và cung cấp "thông tin tình báo trong thời gian thực", cũng như nhiều vũ khí phòng không và chống tăng hơn nữa dù một số vũ khí đó hiện cũng đang bị thiếu hụt ở phương Tây. Vị quan chức Ukraine cũng xin thêm pháo tầm xa, bệ phóng tên lửa và vũ khí cầm tay.

“Nếu không có chúng. Cuộc chiến của chúng ta sẽ không thể đứng vững", ông Yermak nói.

Những tuyên bố của ông Yermak được đưa ra trong bối cảnh Nga ngày 25/3 tuyên bố phần lớn các mục tiêu trong giai đoạn một của chiến dịch quân sự ở Ukraine đã hoàn tất mặc dù nước này chưa giành được quyền kiểm soát bất cứ thành phố nào của Ukraine.

Tướng Sergei Rudskoy, cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, các lực lượng Nga không có kế hoạch tiến vào các thành phố Ukraine đang bị bao vây nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về sinh mạng.

"Phương án này vẫn được để ngỏ, nhưng trong bối cảnh năng lực chiến đấu của quân đội Ukraine đã suy giảm đáng kể, chúng tôi sẽ tập trung vào mục tiêu chính là giải phóng hoàn toàn Donbass", ông Rudskoy cho hay.

Tướng Rudskoy cũng cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 16 sân bay chủ lực, cùng 39 căn cứ hậu cần và kho vũ khí với 70% lượng khí tài của Ukraine trong một tháng giao tranh. Lực lượng ly khai miền đông đã kiểm soát 93% diện tích tỉnh Lugansk và 54% tỉnh Donetsk thuộc khu vực Donbass, miền đông Ukraine.

Quân đội Nga cũng công bố thống kê mới về thương vong, cho biết 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy kho chứa nhiên liệu quân sự lớn nhất của Ukraine ở làng Kalynivka, gần Kiev. Đây là kho nhiên liệu chủ lực duy nhất còn lại của quân đội Ukraine, đảm bảo hậu cần cho lực lượng ở miền trung nước này.

Bộ cũng cho biết Nga "đã thành công một phần trong việc nối hành lang trên bộ giữa Crimea và tỉnh Donetsk".

Trong khi đó, chiến tuyến quanh thủ đô Kiev của Ukraine không thay đổi nhiều trong những tuần qua. Hai đoàn xe thiết giáp chính của Nga vẫn án ngữ ở phía tây bắc và đông thành phố. Báo cáo tình báo do Bộ Quốc phòng Anh công bố cho rằng Ukraine đã mở đợt phản công, đẩy lùi một phần lực lượng Nga về phía đông Kiev. Tuy nhiên, Nga chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 25/3 nhấn mạnh 2 bên đang gặp nhiều khó khăn do bất đồng trong các vấn đề then chốt, "đặc biệt là vấn đề tiếng Ukraine sẽ là ngôn ngữ quốc gia duy nhất tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Kuleba khẳng định Kiev sẽ không nhượng bộ. "Phái đoàn Ukraine thể hiện lập trường cứng rắn và không từ bỏ các yêu cầu của mình. Chúng tôi nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn, bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem