Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo có thể dịch chữ viết tay "khủng khiếp" của bác sĩ

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 23/12/2022 08:19 AM (GMT+7)
Google đang phát triển một mô hình AI có thể giải mã chữ viết tay khó đọc, bằng cách tập trung vào các ghi chú và đơn thuốc do bác sĩ viết.
Bình luận 0

Vốn dĩ, một số lượng lớn các bác sĩ viết đơn thuốc một cách vội vàng, khiến bệnh nhân của họ gần như không thể hiểu được những gì họ viết nguệch ngoạc. Vấn đề này đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua, và nhiều công ty công nghệ đã cố gắng giải quyết nó nhưng không thành công.

Trong lịch sử, các đơn thuốc y tế được viết nguệch ngoạc một cách vội vàng đã là một vấn đề nổi cộm (thậm chí còn bị đem ra làm trò đùa) từ lâu, và đây không phải là lần đầu tiên công nghệ cố gắng giải quyết vấn đề này. Khoảng 20 năm trước, các chuỗi nhà thuốc ở Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm e-scripts (tức là hệ thống kê đơn trực tuyến) để loại bỏ hoàn toàn bút và giấy của bác sĩ. Và trong nhiều trường hợp, đơn thuốc điện tử đã trở thành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cho tới hôm nay thì các đơn thuốc viết tay vẫn tồn tại ở Hoa Kỳ, và là hình thức đơn thuốc chiếm ưu thế ở những nơi khác trên thế giới.

Google đang phát triển một mô hình AI có thể giải mã chữ viết tay khó đọc, bằng cách tập trung vào các ghi chú và đơn thuốc do bác sĩ viết. Ảnh: @AFP.

Google đang phát triển một mô hình AI có thể giải mã chữ viết tay khó đọc, bằng cách tập trung vào các ghi chú và đơn thuốc do bác sĩ viết. Ảnh: @AFP.

Giờ đây, Google đang cố gắng dịch những văn bản khó hiểu đó. Gã khổng lồ tìm kiếm đã công bố tại hội nghị thường niên ở Ấn Độ mới đây rằng, họ đang làm việc với các dược sĩ để khám phá các cách giải mã chữ viết tay của các bác sĩ. Hay nói rõ hơn, một mô hình trí tuệ nhân tạo và máy học được điều chỉnh để giải mã các ghi chú viết vội của các bác sĩ.

Tính năng này hiện đang là nguyên mẫu nghiên cứu và chưa sẵn sàng ra mắt công chúng, cho phép người dùng chụp ảnh đơn thuốc hoặc tải ảnh lên từ thư viện ảnh. Sau khi hình ảnh được xử lý, ứng dụng sẽ phát hiện và đánh dấu các loại thuốc được đề cập trong ghi chú đó, một giám đốc điều hành của Google cho biết.

"Điều này sẽ hoạt động như một công nghệ hỗ trợ để số hóa các tài liệu y tế viết tay, tuy nhiên sẽ không có quyết định y tế, y học nào được đưa ra chỉ dựa trên kết quả do công nghệ này cung cấp", công ty Google cho biết trong một tuyên bố.

"Vẫn chưa có thông tin chi tiết về thời điểm tính năng giải mã văn bản mới dự kiến sẽ ra mắt, hoặc cụ thể nó sẽ xuất hiện trong loại sản phẩm nào. Mặc dù kết quả ban đầu rất đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi hệ thống này sẵn sàng cho thế giới thực", Manish Gupta, giám đốc nghiên cứu của Google Ấn Độ cho biết.

Google hiện có thể đọc chữ viết tay xấu của bác sĩ. Ảnh: @AFP.

Google hiện có thể đọc chữ viết tay xấu của bác sĩ. Ảnh: @AFP.

Hội nghị Google tại Ấn Độ là sự kiện thường niên của công ty tại thị trường Nam Á, nơi công ty giới thiệu hàng chục phát triển mới. Công ty cũng cho biết họ đang làm việc trên một mô hình thống nhất, duy nhất để bao gồm hơn 100 ngôn ngữ cho cả lời nói và văn bản nhằm hỗ trợ nâng cao trải nghiệm internet của hàng triệu cá nhân Ấn Độ với các thị trường Nam Á nói chung. Tại sự kiện này, Google cũng thông báo rằng, họ đang nghiên cứu các cách để khai thác các khả năng của AI và học máy tiên tiến cùng với công nghệ viễn thám, nhằm phát triển một mô hình có thể giúp tạo ra sự hiểu biết toàn diện về bối cảnh nông nghiệp của Ấn Độ.

Được biết, Ấn Độ là thị trường trọng điểm của Google với hơn nửa tỷ người dùng tại quốc gia này. Nhưng đó cũng là một trong những năm khó khăn nhất đối với Google tại thị trường Nam Á, nơi họ đã bị cơ quan quản lý chống độc quyền của Ấn Độ trừng phạt hai lần trong những tháng gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem