Nối thành công ngón tay đã đứt rời 25 giờ
Tai nạn trên biển, một thủy thủ đã bị đứt rời ngón tay, sau 25 giờ đứt rời, ngón tay lại được nối liền thành công và "sống" trở lại.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Được dự báo là một trong những cơn bão nhanh, mạnh, nguy hiểm nhất đổ bộ vào miền Trung trong nhiều năm trở lại đây, hiện, người dân các tỉnh miền Trung đang cấp tập, hối hả chạy đua với thời gian, triển khai các phương án ứng phó với bão số 5.
Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
11:34
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 24/8/2025 còn 276 tàu/1.921 người đang hoạt động khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, cụ thể như sau: Đà Nẵng 99 tàu/774 người; Quảng Ngãi 177 tàu/1.147 người.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn hoặc có biện pháp cưỡng chế để đưa các tàu thuyền nêu trên về bờ neo đậu. UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền và thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng phát và đưa tin ngay về những tàu thuyền nêu trên để người dân, chủ tàu thuyền, chính quyền địa phương biết, kịp thời di chuyển về bờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
11:37
Hà Tĩnh: Hơn 1.000 người đồng lòng gia cố đê biển trước bão số 5



Tại tuyến đê biển thôn Tân Ninh Châu (Xuân Hội cũ, nay xã Đan Hải, Hà Tĩnh), sáng nay, 24/8, hàng nghìn lực lượng gồm lãnh đạo, cán bộ, công an, biên phòng, cảnh sát biển, dân quân, đoàn viên thanh niên cùng bà con các xã Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Hải (cũ) đang khẩn trương gia cố, quyết tâm bảo vệ an toàn cho vùng ven biển trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
11:40
Đà Nẵng gấp rút kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
Ngày 24/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng cho biết, đến sáng cùng ngày, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân thành phố đã ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) và di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.



Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 4.148 tàu/21.000 lao động. Đến 5 giờ sáng nay, còn 258 tàu/2.721 lao động đang hoạt động trên biển, song tất cả đều đã nhận được thông tin, giữ liên lạc thường xuyên với đất liền và cơ động ra khỏi khu vực nguy hiểm. Số tàu còn lại 3.890 chiếc đã neo đậu an toàn tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.
Đáng chú ý, không còn tàu nào của Đà Nẵng hoạt động trong vùng nguy hiểm; riêng 2 tàu trước đó nằm trong vùng nguy hiểm đến chiều 23/8 cũng đã di chuyển về vị trí neo đậu an toàn.
Cùng với việc kiểm đếm, kêu gọi và hướng dẫn ngư dân, các đồn Biên phòng tuyến biển của Đà Nẵng đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão theo quy định tại nhiều điểm, như bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, đảo Cù Lao Chàm, biển Cửa Đại và tại mũi Bàn Than (xã Tam Hải) nhằm kêu gọi, cảnh báo và ngăn cấm tàu thuyền ra khơi.
11:45
Quảng Trị, TP.Huế: Bộ đội Biên phòng giúp dân gặt lúa, chằng chống nhà cửa
Đến sáng 24/8, nhiều vùng tại TP.Huế đã có mưa rải rác. Theo Chi cục Trồng trọt và bão vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Huế), vụ hè thu năm nay trên địa bàn gieo cấy 25.000 ha lúa, đến nay đã thu hoạch được 1.500ha.
UBND các xã, phường đã tăng cường đôn đốc các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức thu hoạch từng vùng, từng chân ruộng với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Trong tối 23/8, nhiều máy gặt hoạt động xuyên đêm để kịp thời thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Ngành nông nghiệp và các địa phương ở TP.Huế đang tiếp tục tập trung chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa ở các địa bàn thấp trũng, phấn đấu đến hết ngày 24/8 sẽ thu hoạch toàn bộ diện tích lúa đã chín.



Các xã, phường đang huy động lực lượng tại chỗ gồm thanh niên xung kích, dân phòng, lực lượng quân đội, công an giúp người dân thu hoạch lúa kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Huế, đến sáng 24/8, còn 4 phương tiện tàu thuyền/32 lao động của địa phương đang trên đường vào bờ. Dự kiến trưa ngày 24/8 các phương tiện này sẽ vào các cảng Thuận An, Chân Mây. Số tàu hàng neo đậu tại cảng Thuận An hiện nay có 3 tàu kéo/7 xà lan/29 thuyền viên; cảng Chân Mây có 21 phương tiện/187 thuyền viên.
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết để không đi vào khu vực nguy hiểm, kịp thời vào nơi tránh trú an toàn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản có phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão trên sông, đầm phá, vũng vịnh; kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định về trang bị kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản.
TP.Huế đã lên phương án sơ tán, di dời 52.186 nhân khẩu/16.349 hộ dân trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và khu vực ven biển, đầm phá, để ứng phó bão số 5. Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Huế sẵn sàng điều động 2.917 cán bộ, chiến sĩ ứng phó với bão lũ.
Trong khi đó, tại Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng cấp tốc gặt lúa, chằng chống nhà cửa giúp người dân.
11:53
Người dân Hà Tĩnh khẩn trương gia cố nhà cửa, thu hoạch nông sản trước “siêu bão” số 5



Khi bão số 5 (Kajiki) đang lao nhanh vào miền Trung với sức gió giật cấp 15, cách bờ biển Nghệ An - Hà Tĩnh khoảng 560-600km, người dân tỉnh Hà Tĩnh đang chạy đua với thời gian để ứng phó. Từ việc dùng túi nước gia cố mái nhà đến gặt lúa nửa đêm, mọi hoạt động đều diễn ra hối hả nhằm giảm thiểu thiệt hại từ cơn bão được dự báo là "đặc biệt nguy hiểm".
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp ban hành công điện khẩn, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc. Lệnh cấm biển được áp dụng từ 18h ngày 23/8, đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền. Hiện tại, 188 tàu cá đã neo đậu an toàn tại cảng Cửa Sót, trong khi lực lượng chức năng đang liên lạc với 16 tàu còn lại để hướng dẫn về bờ.
Người dân ở các huyện ven biển như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và Thạch Hà đang khẩn trương gia cố nhà cửa để chống chọi với gió giật mạnh. Một phương pháp sáng tạo và phổ biến là sử dụng túi ni lông chứa nước đặt lên mái nhà, giúp cố định mái tôn và fibro xi măng mà không tốn nhiều công sức như dùng bao cát truyền thống.
Anh Trần Văn Châu (30 tuổi, trú tại thôn Hội Tiến, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, để đỡ tốn thời gian và công sức anh đã kéo cả vòi nước lên mái nhà, bơm đầy nước vào túi nilon để gia cố mái của chuồng trại nuôi 1.000 con gà phòng khi bão đổ bộ gây tốc mái. Bên cạnh đó, hàng ngàn hộ dân đã cắt tỉa cành cây, chằng chống cửa sổ, mái nhà và biển quảng cáo. Các cơ sở kinh doanh dọc bờ biển Thiên Cầm cũng tháo dỡ biển hiệu, đồ trang trí và dùng bao cát gia cố mái nhà để tránh thiệt hại.
Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm quân đội và biên phòng đã được huy động để hỗ trợ người dân, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng như vùng thấp trũng và ven sông suối. Chính quyền địa phương còn cấp kinh phí 100 triệu đồng cho mỗi xã để hỗ trợ ứng phó thiên tai.

Với hơn 45.000 ha lúa hè thu, 9.369 ha rau màu và 11.196 ha cây ăn quả, nông dân Hà Tĩnh đang đối mặt với nguy cơ mất trắng nếu bão gây ngập úng. Từ chiều 23/8, hàng trăm máy gặt đập liên hợp được huy động, hoạt động liên tục ngày đêm để thu hoạch lúa chín sớm. Ngoài lúa, nông dân còn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, bảo vệ ao hồ và cây ăn quả.
Ở huyện Thạch Hà và Lộc Hà, người dân chủ động bơm nước, gia cố đê bao để tránh vỡ bờ và ngập úng. Chính quyền yêu cầu sơ tán dân khỏi khu vực ven biển, sông suối và vùng nguy cơ lũ quét trước 17h ngày 24/8. Ngư dân trên bè cá, chòi canh được buộc phải di dời, với biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết.
Trường học có thể đóng cửa, giao thông bị hạn chế ở khu vực nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ đã sẵn sàng với phương tiện và nhu yếu phẩm.
Ông Dương Đình Khánh – Phó Trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) cho hay: “Vụ hè thu năm nay, địa phương sản xuất hơn 775 ha lúa, đến nay có khoảng 35% diện tích lúa đã chín. Trước dự báo bão số 5, địa phương đã chỉ đạo các thôn huy động tối đa máy gặt và nhân lực tập trung thu hoạch diện tích lúa đã chín”.
“Trên địa bàn hiện có 24 máy gặt đập liên hợp đã được chúng tôi mời họp trước đó để thống nhất mức giá chung và phân bổ về các thôn hỗ trợ bà con gặt lúa. Đến nay, trên toàn xã đã thu hoạch được hơn 150 ha lúa. Xã đã yêu cầu cán bộ nông nghiệp thường xuyên bám sát đồng ruộng, thông báo kịp thời cho người dân về diễn biến thời tiết. Chúng tôi ưu tiên những diện tích chín sớm, nằm ở những vùng thấp lụt đồng thời tích cực hỗ trợ các hộ neo đơn, gia đình chính sách trong việc thu hoạch để đảm bảo tiến độ và bảo toàn năng suất”, ông Khánh cho biết thêm.
11:57
Người dân Nghệ An kéo thuyền về nhà chạy bão số 5
Ngày 24/8, người dân ở các xã ven biển Nghệ An đang khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống cơn bão số 5, Kajiki, nhằm giảm thiểu thiệt hại trước dự báo cơn bão có cường độ rất mạnh.
Theo ghi nhận của phóng viên tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, từ sáng sớm, người dân làng chài đã ra tận bãi biển kéo thuyền mủng, bè mảng về nhà phía sâu trong đất liền nhằm đảm bảo an toàn.



Anh Nguyễn Văn Hồng (SN 1989, trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Dự báo cơn bão số 5 rất mạnh, sóng biển sẽ cao, tôi đưa hết 4 chiếc thuyền mủng của gia đình, cùng toàn bộ ngư cụ về nhà, tránh trường hợp bão đổ bộ, thuyền bị cuốn đi”. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1968, trú tại phường Cửa Lò) cũng đang khẩn trương tháo các ngư cụ, trên các chiếc thuyền mủng để vận chuyển đến nơi an toàn. Nhiều năm nay, ông Hồng mới thấy một cơn bão lớn, cường độ mạnh như thế dự báo sẽ đổ bộ vào Nghệ An nên ông rất lo lắng. Người dân tại Nghệ An cũng tỉa bớt cây, chằng chống nhà cửa, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.
Ông Võ Văn Phúc (SN 1963, trú tại phường Cửa Lò) cùng các thành viên trong gia đình đang dùng dây thừng chằng chéo lại mái tôn của gia đình. Những sợi dây thừng lớn được siết chặt, nhưng ông vẫn lo lắng, bởi cơn bão số 5 dự báo sức gió sẽ rất mạnh.
Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã lùi kế hoạch tựu trường vào ngày 25/8 nhằm đảm bảo an toàn.
12:4
Đà Nẵng: Chính thức cấm biển từ 24/8
Sáng 24/8, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 05 (Kajiki). Trong đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cấm biển từ ngày 24/8.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển, tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; tiếp tục thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra cháy nổ, chìm đắm tại nơi tránh trú).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu theo địa bàn quản lý; thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 5.
Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.
Tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản, nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè khi thiên tai; có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản; thường xuyên kiểm tra, chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, các phương tiện đi lại, đánh bắt cá trên sông, suối, vùng ngập, ngầm, tràn; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống... và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn…; tổ chức vệ sinh môi trường không để xảy ra dịch bệnh; thống kê thiệt hại ban đầu để tổ chức khắc phục, hỗ trợ nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân.
12:9
Nông dân Hà Tĩnh mong kịp đưa lúa về nhà trước khi bão đổ bộ
Chị Trần Thị Tuyết, ở thôn Tân Hương, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh (xã Thạch Khê, TP Hà Tĩnh cũ) cho biết, gia đình chị có hơn 8 sào lúa, chủ yếu là giống Khang dân và HN 6, ruộng đã chín 50-60% nên chị đang khẩn trương thuê máy gặt để tránh bão.
Bà Phan Thị Thân, thôn Bắc Dinh, xã Thạch trị cũ (nay là xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) cũng đang túc trực máy để gặt hơn 2 sào lúa. Dù mới chín 60% nhưng do ruộng ở vùng thấp hơn nơi khác nên bà đã ưu tiên gặt sớm hơn. Cũng theo bà Thân, năm nay, thời tiết không được thuận lợi, sâu bệnh gây hại nhiều nên năng suất có giảm, nhưng với quan điểm xanh nhà hơn già đồng, bà tranh thủ gặt sớm.

Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Vụ hè thu này, nhà tôi gieo 9 sào lúa, nếu không gặt sớm, gặp mưa bão sẽ làm đổ rạp, thiệt hại lớn là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, từ hôm qua tới giờ, gia đình tôi quyết định thu hoạch sớm, dù lúa chưa chín 100%. ”Không chỉ riêng gia đình tôi, cả thôn đều tranh thủ ra đồng gặt lúa chạy bão. Nhờ có 2 máy gặt cùng hoạt động, bà con vừa gặt lúa vừa hỗ trợ nhau vận chuyển, ai nấy đều làm việc khẩn trương với mong muốn kịp đưa lúa về nhà trước khi mưa bão ập đến”.
Anh Dương Ánh Nguyệt (chủ máy gặt) ở xã Thạch Khê thông tin thêm: “Chúng tôi đã bắt đầu ra quân từ 2 ngày nay để gặt lúa cho bà con tránh bão. Giá máy gặt chúng tôi đã làm hợp đồng với thôn từ trước. Để kịp thời giúp bà con thu hoạch, máy chúng tôi ra đồng từ sớm, có thể gặt xuyên trưa và cả ban đêm. Riêng 2 ngày nay, đã gặt được gần 7ha”.

Ông Nguyễn Văn Tân (thôn trưởng thôn Bắc Văn, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay: “Diện tích gieo cấy lúa hè thu năm nay của thôn trên 40ha. Trước dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Hà Tĩnh, ban cán sự thôn đã bám sát đồng ruộng, hỗ trợ cùng bà con triển khai thu hoạch những diện tích lúa chín sớm, tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Đến thời điểm này, đã thu hoạch được hơn 10 ha, số còn lại vẫn đang xanh, nên chưa thể thu hoạch. Thôn cũng chuẩn bị một số địa điểm tại sân thể thao thôn và nhà văn hóa để kịp hỗ trợ người dân phơi phóng lúa sau thu hoạch”.
Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các địa phương tập trung cao cho thu hoạch, nhất là ở những diện tích lúa đã chín. Đồng thời, có phương án bảo vệ diện tích lúa chưa thu hoạch nhằm bảo toàn năng suất cuối vụ và giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra. Việc chủ động thu hoạch lúa sớm giúp nông dân Hà Tĩnh giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra, đồng thời bảo vệ được thành quả lao động cả một vụ mùa và đảm bảo nguồn thu nhập cho gia đình”.
12:32
Ninh Bình ban hành công điện khẩn cấp ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc vừa ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo nội dung công điện, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương phải tập trung cao độ, chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão. Đặc biệt, các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh được yêu cầu bám sát địa bàn được phân công để kịp thời chỉ đạo.
UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành cần thực hiện nghiêm túc và quyết liệt, không lơ là, chủ quan. Công tác ứng phó phải được ưu tiên hàng đầu, bảo đảm an toàn cho người dân trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
12:33
Nước biển xâm thực mạnh, hơn 600 hộ dân ở Hà Tĩnh phải di dời khẩn cấp trước bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, nước biển xâm thực chỉ cách đê Hội Thống 10-15 mét, đe dọa an toàn hàng trăm hộ dân tại xã Đan Hải, Hà Tĩnh, chính quyền đã khẩn cấp di dời 655 hộ với gần 1.600 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời gia cố đê và hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền để ứng phó với cơn bão mạnh.
Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Đan Hải, cho biết: "Do ảnh hưởng của bão số 5, nước biển đang tiến sát đê Hội Thống, gây nguy cơ cao cho an toàn đê chắn và tính mạng, tài sản của người dân.
Thực hiện Công điện của tỉnh và dựa trên phản ánh từ bà con, sau khi kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy tình hình xâm thực rất nguy hiểm. Vì vậy, các lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ đoàn thể xã đã huy động khoảng 600 người để hỗ trợ di dời khẩn cấp".

Lệnh di dời bắt đầu từ 14h chiều ngày 24/8. Lãnh đạo UBND xã Đan Hải thông tin, nếu đến 17h mà người dân không tự nguyện sơ tán, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế để đảm bảo an toàn.
Hiện tại, các lực lượng đang tập trung vận động bà con ở những nhà chưa kiên cố chủ động sơ tán tài sản và con người đến các hộ có nhà ở vững chắc. Đối với những hộ không thể tự di dời, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ đưa đến các điểm tập trung an toàn như Trường Mầm non và Tiểu học xã Đan Hải.
Xã cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước uống và thức ăn nhanh để hỗ trợ sinh hoạt cho người dân trong thời gian sơ tán.
Song song với việc di dời dân cư, công tác gia cố đê Hội Thống đang được triển khai khẩn trương.
Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn, thông tin: "Trong sáng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã đan 400m3 đá và bốc 30.000 bao tải cát để gia cố chân đê. Riêng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã huy động 30 chiến sĩ tham gia, với tinh thần cấp tốc nhất nhằm chống chọi với sóng lớn từ bão".
Trước tình hình bão số 5 dự báo mạnh và ảnh hưởng rộng, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân cũ. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp thị sát và chỉ đạo công tác phòng chống bão tại các địa phương ven biển phía Bắc.
Tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội, ông Hải yêu cầu các lực lượng chủ lực như bộ đội, công an, Ban Quản lý cảng cá và chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền chắc chắn, đồng thời tổ chức di dời dân càng sớm càng tốt.
Hiện tại, các biện pháp ứng phó đang được đẩy mạnh để giảm thiểu thiệt hại. Người dân địa phương được khuyến cáo tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo của chính quyền, theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết để bảo vệ tính mạng và tài sản.
12:53
Đà Nẵng huy động xe thiết giáp phòng chống bão số 5
Ngày 24/8, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã chuẩn bị nhiều phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước diễn biến phức tạp của bão số 5, dự báo có khả năng ảnh hưởng đến thành phố.

Theo đó, ngoài các phương án sẵn có, Tiểu đoàn Thiết giáp 699 được chỉ đạo chuẩn bị xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động trong tình huống khẩn cấp. Lực lượng quân sự cũng xây dựng kịch bản cụ thể để ứng cứu, hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả mưa bão.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, trong năm 2024, xe thiết giáp từng phát huy hiệu quả trong phòng chống bão, giúp tiếp cận, cứu trợ nhiều khu vực mà phương tiện khác không thể vào được.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 phương tiện ứng trực, phối hợp với địa phương kêu gọi hơn 1.200 tàu cá với khoảng 7.000 lao động vào nơi neo đậu an toàn.
Các đồn, trạm biên phòng tăng cường cán bộ xuống khu vực xung yếu, trực tiếp ngăn cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời duy trì liên lạc 24/24 để kịp thời xử lý tình huống.
12:57
Công an Hà Tĩnh tăng cường 200 cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân ứng phó với bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Công an xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, trường học... triển khai lực lượng, phương tiện cùng với nhân dân ứng phó với cơn bão số 5 bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Lực lượng Công an xã ra quân với nhiều hoạt động kịp thời trước khi cơn bão số 5 đổ bộ như hỗ trợ thu hoạch lúa non, hoa màu, gia cố mái nhà dân, đắp đê, cắt tỉa cành cây... phối hợp vận động và cùng người dân chằng chống nhà cửa, thu dọn vật dụng dễ bị cuốn trôi, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Đồng thời duy trì 100% quân số ứng trực, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống mưa bão gây ra.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, Công an xã quyết tâm sát cánh cùng bà con, góp phần giảm thiểu thiệt hại, giữ vững an ninh trật tự và an toàn địa bàn trong mùa mưa bão. Đề nghị người dân hạn chế ra đường trước và trong thời điểm bão số 5 đổ bộ, đề phòng gió giật mạnh và ngập lụt sâu.

Trong khi đó, tại "thủ phủ" bưởi của Hà Tĩnh, ông Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Bưởi Phúc Trạch được trồng tập trung ở các xã như Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh… với tổng diện tích hơn 2.700ha. Trước nguy cơ bão số 5 đổ bộ vào đất liền, người dân vùng trồng bưởi Phúc Trạch đang khẩn trương chằng chống cây, thu hái sớm những quả đã chín nhằm hạn chế thiệt hại. Điều đáng lo ngại nhất là hoàn lưu sau bão, mưa lớn sẽ gây ngập lớn, địa bàn trồng bưởi lại địa bàn thấp, nên thiệt hại sẽ không nhỏ đến bà con nông dân trồng bưởi trên địa bàn”.
13:24
Lo bão số 5, người dân có tâm lý mua tích trữ lương thực, thực phẩm
Khi nghe tin bão số 5 chuẩn bị đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tạp hoá… trở nên đông nghịt mua thịt, cá, rau, củ, mì tôm… tích trữ. Nhiều quầy hàng “cháy sạch” chỉ sau vài giờ mở cửa. Mặt hàng rau xanh, củ, quả, bí, khoai, cà rốt… được người dân mua sạch các sạp ở các chợ.

Bà Nguyễn Thị Hồng (một tiểu thương bán rau chợ Cồn, Thạch Hà cho biết: “Sáng nay tôi mang 3 tạ rau, củ ra chợ, đến 9h đã không còn một cọng. Nhiều người đi muộn, đứng nhìn mà lắc đầu vì không mua được".
Tại chợ Bình Hương - Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh không khí đông đúc hơn ngày thường. Nhiều quầy hàng như thịt lợn, cá biển hết từ sớm. Quầy bán thực phẩm khô: cá khô, tép khô cũng đông khách.
Chị Nguyễn Thị Hương ở phường Trần Phú cho biết: "Tôi lựa chọn sản phẩm khô và trứng là chính vì dễ bảo quản, nếu mưa bão vào, mất điện nhiều ngày thì cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng, chúng tôi dễ chủ động thức ăn hơn".
Chị Nguyễn Thị Tâm (một chủ quầy bán thịt lợn) cũng cho hay: Bình thường mỗi sáng tôi chỉ bán gần 1 tạ thịt lợn, nhưng hôm nay tôi đã mổ bán 2 con, chưa đến trưa mà thịt cũng đã hết.
13:28
Điện lực Hà Tĩnh kích hoạt phương án phòng chống thiên tai
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã khẩn trương “kích hoạt” phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn lưới điện, duy trì cấp điện ổn định, giữ thông tin liên lạc thông suốt và bảo vệ an toàn cho người dân.
Đến chiều 23/8, các Điện lực trực thuộc PC Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp: kiểm tra, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, trạm biến áp; gia cố móng cột, xà néo tại các vị trí xung yếu, dễ sạt lở; kiểm tra hệ thống cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng để phòng ngừa hư hỏng do ngập nước. Các đơn vị cũng chuẩn bị phương án cắt điện chủ động tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, nước dâng cao, nhằm bảo đảm an toàn cho lưới điện và người dân.

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc PC Hà Tĩnh cho biết: “Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra tại những điểm dễ bị sạt lở, chia cắt, ngập úng; đặc biệt là các tuyến đường dây trung, hạ áp ở vùng hạ lưu sông suối, ven biển, miền núi. Yêu cầu Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các trạm biến áp 110 kV. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng, máy phát điện, xuồng máy, nhiên liệu… để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố”.
Tại những địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ như Kỳ Anh, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc…, Công ty đã chỉ đạo các Điện lực khu vực xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết; phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã xây dựng phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng; kịp thời gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, kiểm tra, bảo vệ hệ thống cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng.
Song song với công tác phòng chống bão, ngành điện cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức an toàn điện trong mùa mưa bão, cụ thể: ngắt nguồn điện cho các thiết bị lắp đặt ngoài trời, tạm ngắt cầu dao tổng khi nhà bị ngập; tuyệt đối không trú mưa dưới cột điện, gần trạm biến áp; không chạm vào cột điện, dây dẫn hoặc đến gần khu vực có đường dây bị đứt, cột điện gãy, đổ.
Khi phát hiện sự cố, người dân cần liên hệ ngay tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện 1900.6769 để được hỗ trợ kịp thời. Lãnh đạo PC Hà Tĩnh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, linh hoạt điều hành phương án cấp điện, đồng thời chú trọng bảo vệ an toàn cho người lao động và cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, gián đoạn cung cấp điện.
Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt, PC Hà Tĩnh đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, duy trì cung cấp điện ổn định, ưu tiên cho các cơ quan phòng chống thiên tai, bệnh viện, cơ sở y tế, thông tin liên lạc và các địa bàn trọng yếu trên toàn tỉnh.
13:33
Hơn 67.000 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học phòng bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học, ứng phó với mưa bão. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh, của ngành giáo dục, các trường học cũng đã thông báo trên các nhóm lớp, nhóm phụ huynh về việc nghỉ học phòng chống bão.
Theo đó, hơn 67.000 học sinh khối 1, 9 và 12 ở Hà Tĩnh sẽ nghỉ học trong 2 ngày, từ thứ 2 (25/8) đến hết ngày thứ 3 (26/8). Tuỳ diễn biến của thời tiết, nhà trường sẽ có thông báo mới.

Sở GD&ĐT cũng đã yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động xử lý các tình huống cần thiết, đảm bảo an toàn; đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ; lên phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn, tránh hư hại. Rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất trường, lớp, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ngập úng...
Các nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể, tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 5 và nguy cơ mưa lũ gây ra, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học 2025 - 2026.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh rủi ro thiên tai; hướng dẫn học sinh, phụ huynh kỹ năng phòng tránh đuối nước, sạt lở, an toàn giao thông; thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do thiên tai xảy ra với các em. Việc tổ chức dạy học trở lại sẽ được cân nhắc tùy theo tình hình thời tiết và chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền.
13:36
Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền lên đường tránh bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ngày 24/8, ngư dân ở Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã khẩn trương kéo thuyền lên đường để tránh bão.
13:45
Bộ đội biên phòng Nghệ An gia cố những đoạn đê xung yếu trước giờ bão số 5 đổ bộ
Nhằm chủ động ứng phó bão số 5, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, BĐBP tỉnh Nghệ An tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn và nhân dân địa phương tổ chức gia cố đê biển thuộc phường Tân Minh, phường Tân Mai và xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Những đoạn đê này có nhiều vị trí đã bị xuống cấp, hư hỏng cần phải gia cố, đề phòng khi bão đổ bộ vào bờ kèm mưa lớn, triều cường, nước sẽ dâng cao, đe dọa an toàn đến các nhà dân phía trong đê. Hiện, tất cả các lực lượng đều tích cực, khẩn trương để hoàn tất mọi công tác nhằm ứng phó hiệu quả với bão.



14:18
Thanh Hóa ban hành công điện khẩn ứng phó với bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 đang tiến vào đất liền, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn vừa ban hành Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND, ngày 24/8/2025 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.
Công điện gửi Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng; Chủ tịch UBND các xã, phường…

Theo nội dung công điện, cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 25 km/h) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung bộ nước ta. Do ảnh hưởng của bão, khu vực tỉnh Thanh Hóa từ đêm 24/8 đến 27/8 sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam từ 200 - 350mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.
Do đó, công điện yêu cầu: kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân)…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
14:28
Người dân Nghệ An cấp tốc kéo nhà hàng nổi, lồng nuôi cá tiền tỷ vào bờ tránh bão
Ngày 24/8, người dân ở khối 6, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tập trung giúp đỡ chủ nhà hàng nổi trên sông kéo nhà hàng vào bờ nhằm đảm bảo an toàn trước giờ bão số 5 đổ bộ.

Anh Trần Xuân Long - Chủ nhà hàng nổi Cửa Lò cho biết, gia đình đã huy động người thân phụ giúp gia cố lại nhà hàng nổi, di dời những vật dụng có giá trị về nơi an toàn. "Nếu mình gia cố chắc chắn thì thiệt hại giảm đáng kể nếu cơn bão đổ bộ vào Nghệ An" - anh Long nhấn mạnh.
Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Việt (trú tại khối 6, phường Cửa Lò) cho biết, gia đình có nuôi cá lồng ven biển nên ngay sau khi nận được thông tin về bão số 5 gia đình đã khẩn trương huy động các thành viên tiến hàng gia cố lại lồng cá.

Hiện tại, gia đình anh Việt vẫn cón khoảng 12 tấn cá chưa thu hoạnh giá trị ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Vì thế anh Việt cũng đang khẩn trương gia cố lại các lồng cá nhằm đảm bảo an toàn.
Người dân các xã ven biển ở tỉnh Nghệ An cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5.
15:40
Quảng Trị sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 18h
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm trước 18h ngày 24.8, không để người dân ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu tại các cửa sông, vùng cửa biển.

Công an tỉnh, Sở Xây dựng được giao phối hợp triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, không để phương tiện lưu thông vào vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ. Đặc biệt, UBND tỉnh khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 21h ngày 24.8 cho đến khi có thông báo bão tan, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người do gió bão, cây đổ, sạt lở.

Các hộ dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, dự trữ nhu yếu phẩm, giữ liên lạc với chính quyền để kịp thời ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.
15:44
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão số 5 đổ bộ
Ngày 24/8, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Tại các nơi đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu lãnh đạo địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão trên tinh thần chủ động, không được lơ là trước diễn biến phức tạp của bão số 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, phải kiên quyết, không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Tại trường học – được trưng dụng làm nơi tránh bão cho nhân dân, cần chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, hỗ trợ về vật tư, y tế hậu cần phục vụ chu đáo, tận tình cho nhân dân.

Đồng thời, đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ, đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng triển khai, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ. Đặc biệt, cần ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân khi bão đổ bộ cũng như mưa lớn sau hoàn lưu bão.
15:48
Hà Tĩnh: Di dời khẩn cấp 21 hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre tránh bão số 5
Ngày 24/8, chính quyền xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng bản Giàng để hỗ trợ sơ tán 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre đến nơi an toàn, nhằm phòng tránh mưa lớn và sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5.
Bản Rào Tre nằm ở vùng sâu, vùng xa của xã Phúc Trạch, hiện có 46 hộ dân với tổng cộng 160 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Chứt. Qua rà soát khẩn cấp, địa phương xác định 21 hộ có nhà ở không đảm bảo an toàn trước nguy cơ thời tiết cực đoan. Ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã đến từng nhà vận động bà con di dời, đồng thời huy động nhân lực hỗ trợ vận chuyển đồ đạc và người dân về trú tạm tại nhà văn hóa cộng đồng của bản.

Hiện tại, các lực lượng đang tiếp tục mua sắm và vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, nước uống, thực phẩm khô để hỗ trợ bà con trong thời gian tránh trú. Không chỉ dừng lại ở bản Rào Tre, toàn xã Phúc Trạch có khoảng 100 hộ dân nằm trong diện cần di dời khẩn cấp để tránh bão số 5.
Trong chiều 24/8, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp vận động và hỗ trợ, đồng thời chủ động bố trí các địa điểm an toàn như trường học, nhà văn hóa và công sở để người dân có nơi trú ẩn. Những điểm này được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo nằm ở vị trí cao ráo, tránh nguy cơ ngập lụt hoặc sạt lở.
16:6
Đà Nẵng tạm dừng tham quan bán đảo Sơn Trà
Chiều 24/8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà từ 15h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.
Nguyên nhân do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Kejiki), trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa rào, dông, có nơi mưa vừa đến mưa to, tập trung trong các ngày 24-25/8. Việc tạm dừng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
Ban Quản lý khuyến nghị du khách cập nhật thông tin, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng và liên hệ qua hotline 0905.791.080 để được hỗ trợ.

16:29
Công an Hà Tĩnh sẵn sàng trực chiến với bão số 5

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, với tinh thần chủ động - khẩn trương - vì nhân dân phục vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo 100% quân số trực sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tuần tra, kiểm soát, rà soát các điểm xung yếu, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, sẵn sàng phân luồng khi cần thiết. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã đến từng hộ dân, chằng chống nhà cửa, di dời đồ đạc đến nơi an toàn.
16:31
Nghệ An di dời hơn 1.300 người tại các chung cư xuống cấp trước giờ bão số 5 đổ bộ
Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ di dời hơn 1.300 người dân sống trong các dãy nhà tập thể, chung cư cũ, đã xuống cấp nghiêm trọng nhằm tránh nguy hiểm khi bão Kajiki đổ bộ.
Lãnh đạo UBND phường Thành Vinh cho biết đây là nhiệm vụ bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5. Toàn bộ người dân sẽ được di dời khỏi khu vực nguy hiểm trước 19h cùng ngày. Phường Thành Vinh cũng đã bố trí các điểm tạm trú tại nhà văn hóa khối hoặc một số khách sạn gần đó đảm bảo an toàn cho người dân.



16:38
Người dân Hà Tĩnh chủ động gia cố nuôi trồng thuỷ sản trước bão số 5
Ngày 24/8, hàng trăm hộ dân nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5. Từ việc gia cố lồng bè, ao hồ đến thu hoạch sớm một phần sản phẩm, người dân địa phương đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại, trong bối cảnh cơn bão được đánh giá là "rất mạnh, phạm vi rộng và di chuyển nhanh". Cơn bão số 5, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó Hà Tĩnh nằm trong vùng tâm bão. Với cường độ mạnh và tính chất nguy hiểm cao, bão có thể gây ngập lụt, sóng lớn và làm gián đoạn hoạt động sản xuất.
Tại khu vực cống Đò Diệm thuộc sông Nghèn, các hộ nuôi lồng bè thủy sản đã chủ động hành động từ nhiều ngày qua. Họ vừa thu hoạch bớt diện tích đạt năng suất thương phẩm, vừa neo cọc và gia cố lồng bè để đối phó với mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Bình, một hộ nuôi lâu năm tại thôn Sông Hải (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), chia sẻ những lo lắng thường trực mỗi mùa bão về. Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với nghề, ông Bình không giấu được sự thấp thỏm khi theo dõi thông tin thời tiết. "Mấy bè nuôi của gia đình tôi có gần 700 con cá vược, mỗi con nặng hơn 2kg. Mấy hôm nay, biết bão số 5 sắp ảnh hưởng, tôi đã mua dây thừng để giằng néo, cột chặt lồng bè, đóng cọc cố định và kiểm tra sửa chữa lưới chắn để tránh cá trôi khi nước dâng cao," ông Bình nói. Ông nhấn mạnh rằng, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng việc mất trắng tài sản và công sức vẫn là nỗi ám ảnh, và cuối cùng "vẫn phải phụ thuộc vào vận may".
Tương tự, ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng thôn Sông Hải, cho biết toàn thôn hiện có khoảng 30 hộ nuôi cá vược lồng bè, với tổng số lượng lên đến 7.000 con. "Trước cơn bão dự báo mạnh và nguy hiểm, các hộ đều rất lo lắng. Mọi người đang chủ động gia cố và bảo vệ tài sản của mình để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất," ông Đức thông tin. Các biện pháp như neo chặt lồng bè và kiểm tra hệ thống chắn sóng đang được triển khai rộng rãi, nhằm bảo vệ nguồn thu nhập chính từ nghề nuôi trồng thủy sản.

Không chỉ với cá lồng bè, các hộ nuôi tôm cũng đang đối mặt với những rủi ro lớn. Theo kinh nghiệm của người dân, bão vào khiến họ lo ngại nhất là tình trạng mất điện, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống quạt khí oxy – yếu tố "sống còn" trong nuôi tôm công nghiệp. Ngoài ra, mưa lớn có thể làm thay đổi độ mặn và pH trong nước, dẫn đến tôm bị sốc môi trường, dễ nhiễm bệnh và chết hàng loạt nếu không xử lý kịp thời. "Bên cạnh gia cố bờ bao, ao đầm, chúng tôi còn phải đảm bảo môi trường nước ổn định và cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho tôm," một hộ nuôi tôm tại địa phương chia sẻ.
Theo số liệu từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, hiện toàn tỉnh có gần 5.300 ha diện tích nuôi trồng thủy sản đang hoạt động, trong đó hơn 2.800 ha nuôi nước ngọt và gần 2.300 ha nuôi nước mặn lợ. Cụ thể, có 162 lồng bè và hơn 1.500 ha nuôi tôm, với sản lượng chưa thu hoạch ước tính khoảng 7.000 tấn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ sản xuất.
17:15
Hà Tĩnh: Kích hoạt phương án "4 tại chỗ"
Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của bão số 5, chính quyền xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, trong đó đặc biệt chú trọng công tác sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Ngay sau khi nhận được thông tin dự báo về cơn bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thạch Khê đã họp khẩn, kích hoạt phương án "4 tại chỗ", rà soát toàn bộ các hộ dân sinh sống ở khu vực ven biển, vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng nặng. Xác định đây là tình huống khẩn cấp, chính quyền xã Thạch Khê đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Không chần chừ, không trì hoãn – từng tổ công tác nhanh chóng được cử đi gõ cửa từng nhà, động viên người dân rời khỏi nơi nguy hiểm. Việc sơ tán được tổ chức khoa học, nhanh chóng, có sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên và y tế xã. Các phương tiện như xe chuyên dụng cũng được huy động tối đa để phục vụ công tác này.
Tính đến 16h30, toàn xã đã hoàn thành việc sơ tán 223 hộ dân với 604 nhân khẩu đến các điểm tránh trú an toàn như các nhà cao tầng kiên cố trong thôn, các trường học. Các điểm sơ tán tập trung được kiểm tra kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm thiết yếu và cơ số thuốc men cần thiết. Công tác trực ban 24/24h được duy trì nghiêm túc, các điểm sơ tán được kiểm tra thường xuyên, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh do bão gây ra.

Chính quyền xã Thạch Khê cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án xử lý kịp thời, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra. Không lơ là, không chủ quan, hành động nhanh – quyết liệt – dứt khoát – đó là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của chính quyền xã Thạch Khê trong cuộc chiến phòng chống bão số 5.
17:33
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Thanh Hóa
Chiều 24/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác của Bộ về Thanh Hóa để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương trong công tác ứng phó với bão số 5 của phường Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Theo Thứ trưởng, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng sẽ chịu tác động trực tiếp của mưa lớn, sóng biển dự báo cao từ 3-3,5 m kèm gió giật nguy hiểm.
Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động triển khai đầy đủ phương án "bốn tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi bão đổ bộ. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, cùng với việc đặt mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão đổ bộ.
18:3
Thanh Hóa sẵn sàng huy động hơn 186.000 người ứng phó với bão số 5
Trước diễn biến phức tạp và di chuyển nhanh của bão số 5, UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
Đến nay, Thanh Hóa đã kiện toàn Ban Chỉ huy từ tỉnh đến xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hiện, toàn tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó, trong đó lực lượng cấp tỉnh hơn 20.000 người, gồm quân sự, công an, biên phòng và dân quân tự vệ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hiệp đồng cùng các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 với khoảng 1.950 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tăng cường khi cần thiết. Nguồn vật tư, phương tiện dự trữ đã được chuẩn bị đầy đủ gồm: Gần 45.000 m3 đá hộc, hơn 9.300 m3 cát, hơn 1 triệu bao tải, 197.000 m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre, rọ thép… phục vụ gia cố đê kè, công trình xung yếu.
Bên cạnh đó là 198 xe cứu hộ, cứu thương, gần 700 tàu, xuồng, canô, hơn 4.400 ô tô chở người, 2.200 xe tải, 730 máy ủi, máy xúc, cùng hơn 25.000 áo phao, 15.000 phao tròn cứu sinh.
Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 610 hồ chứa, trong đó 57 hồ không đảm bảo an toàn đã được lập phương án bảo vệ, 18 hồ đang thi công sửa chữa. Thanh Hóa cũng xác định 42 trọng điểm xung yếu trên hệ thống đê điều và xây dựng phương án ứng phó cụ thể.
Với khu vực miền núi, tỉnh đã rà soát hơn 7.300 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất; ven biển có hơn 40.800 hộ cần sơ tán khi bão lớn đổ bộ; tại vùng trũng thấp, ven sông, suối cũng có trên 46.000 hộ trong diện nguy cơ ngập sâu. Các phương án sơ tán dân đã được chuẩn bị, gắn với bố trí lương thực, nhu yếu phẩm và chỗ ở tạm thời cho người dân.

Toàn tỉnh Thanh Hóa có 6.555 phương tiện/20.580 lao động. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 16 giờ hôm nay (24/8), các phương tiện đang neo đậu tại bến là 6.537 phương tiện/20.442 lao động; còn 18 phương tiện/138 lao động đang hoạt động trên biển.
Trong đó, hoạt động tại vùng biển Quảng Ninh có 3 phương tiện/9 lao động; Thanh Hóa 1 phương tiện/2 lao động (đang di chuyển vào bờ); Lâm Đồng 3 phương tiện/24 lao động; TP Hồ Chí Minh 4 phương tiện/36 lao động; Cà Mau 3 phương tiện/31 lao động; An Giang 4 phương tiện/36 lao động).
Hiện tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức cấm biển từ 8 giờ ngày 24/8. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki), các lực lượng chức năng đã khẩn trương thông tin liên lạc, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn tàu thuyền, bao gồm cả tàu cá, tàu du lịch và tàu vận tải neo đậu tại nơi tránh trú đã được quy hoạch.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hứng chịu 32 đợt thiên tai, bao gồm 2 cơn bão, 3 đợt rét hại, 8 đợt nắng nóng, 7 trận mưa lớn kèm dông lốc, cùng nhiều hiện tượng cực đoan khác. Thiên tai đã làm 3 người chết, 1 người bị thương, 355 ngôi nhà hư hỏng, hơn 13.400 ha lúa và 2.500 ha rau màu, hoa màu bị thiệt hại; gần 539 con gia súc, 125.000 con gia cầm chết; 20 sự cố đê điều; hàng chục nghìn mét khối đất, đá trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 384 tỷ đồng.
18:26
Vùng 3 Hải quân sẵn sàng ứng phó với Bão số 5
Ngày 23 và 24/8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các phương án để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5.

Để kịp thời ứng phó trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên tục theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 5; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực, sẵn sàng xử trí các tình huống; rà soát, điều chỉnh kịp thời các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán lực lượng, phương tiện ra xa khu vực có nguy cơ sạt lở đất đã, ngập úng; bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm cho các trạm ra đa đóng quân nơi núi cao, đảo xa.

Các cơ quan, đơn vị triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tàu thuyền; gia cố, chằng buộc nhà cửa, kho tàng, trạm xưởng, mạng lưới điện; cắt tỉa cành cây, khơi thông cống rảnh, di chuyển các vật tư, trang bị lên cao tránh bị ngập úng, giảm thiểu thiệt hại; chủ động phối hợp, hiệp đồng với cấp uỷ, chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2025 của Việt Nam đạt 7,5 triệu tấn và 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về khối lượng và giảm 27,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong khi thị trường Philippines giảm 35% thì 2 nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo từ Việt Nam là Gana tăng 29,8%, Bờ Biển Ngà tăng 79,8%. Đặc biệt, xu hướng xuất khẩu gạo phát thải thấp sau chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang có xu hướng tăng.
Tai nạn trên biển, một thủy thủ đã bị đứt rời ngón tay, sau 25 giờ đứt rời, ngón tay lại được nối liền thành công và "sống" trở lại.
TP. Huế đã thu hồi hơn 14 tỷ đồng trên tổng số hơn 16,5 tỷ đồng tài sản tham nhũng trong năm 2025, đạt tỷ lệ trên 85%.
Trẻ mẫu giáo tại TP.HCM sẽ được tiếp cận tiếng Anh bằng các chương trình tích hợp công nghệ, mục tiêu biến tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Trong khi Pickleball là sự pha trộn giữa tennis với bóng bàn, thì Teqball lại là sự pha trộn giữa bóng đá và bóng bàn.
Năm 2011, động đất và sóng thần Tōhoku đã gây ra thảm hoạ kép cho Nhật Bản. Đây được coi là sóng thần lớn nhất trong lịch sử nước này và có thể nhấn chìm toà nhà cao 10-13 tầng.
Nhiều mạnh thường quân tham gia dự án Nuôi Em phản ánh bị yêu cầu tiếp tục đóng tiền dù mã em nuôi đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc khoản đóng bị “lùi” về năm học trước. Không ít người chỉ biết sự thật sau khi trực tiếp liên hệ giáo viên địa phương để xác minh, từ đó đặt ra hàng loạt nghi vấn về tính minh bạch trong thu-chi của dự án.
Hà Nội bắt đầu triển khai tiếp nhận trực tuyến 100% thủ tục dữ liệu đất đai và hồ sơ mua nhà ở xã hội, người dân chỉ cần điền một e-form duy nhất, không nộp giấy tờ và không phải chờ đợi tại bộ phận một cửa, giúp quy trình nhanh gọn và minh bạch hơn.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, chỉ trong 36 ngày ngành thanh tra đã hoàn thành thanh tra 2 dự án đầu tư cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (cũ).
Techmart chuyên ngành “Chuyển đổi số – Đô thị thông minh” năm 2025 đã trở lại TP.HCM với hơn 100 công nghệ và thiết bị mới nhất, sẵn sàng chuyển giao và đáp ứng nhu cầu thương mại hóa, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của thành phố.
Dự kiến đến hết năm 2025, giải ngân đầu tư công của Quảng Ngãi ước đạt 80% kế hoạch Trung ương giao, tăng thêm khoảng 17% so với thời điểm cuối tháng 11 và tăng 26,3% so với 2 tháng trước đó.
Con gái út của Thương Tín được mẹ đưa về nhìn mặt cha lần cuối, tự tay vuốt mắt cho ông sau quãng thời gian dài hai cha con không gặp nhau.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2028 có ít nhất 1 trung tâm, viện nghiên cứu giống cây trồng được hỗ trợ trang bị phòng thí nghiệm sinh học phân tử.
Trong số các trận mưa sao băng sẽ diễn ra vào năm 2025, Geminids – mưa sao băng Song Tử được xem là hoành tráng nhất năm, với hàng trăm vệt sáng có thể xuất hiện trên bầu trời chỉ trong một giờ.
Nhân chứng vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kể lại khoảnh khắc kính vỡ tung, hành khách hoảng loạn kêu cứu khi xe khách rung lắc mạnh sau cú va chạm trong đêm.
TP. HCM đang xem xét cơ chế ưu đãi lớn cho nhà ở xã hội, theo đó chủ đầu tư được tài trợ một phần chi phí hạ tầng kỹ thuật, tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án. Riêng Côn Đảo được đề xuất nâng mức hỗ trợ lên 80%.
Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để tháo điểm nghẽn cải tạo chung cư cũ sau gần 20 năm mới hoàn thành 19 dự án trong tổng số hàng trăm khu xuống cấp.
Nhà nứt, đường lún, bụi mù công trường cùng những vướng mắc về đất đai đang là nỗi lo của nhiều cử tri Đồng Nai. Trước kỳ họp cuối năm 2025, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X ghi nhận hàng loạt kiến nghị liên quan giao thông, quy hoạch và bồi thường, hỗ trợ.
FIFA gây chú ý khi xác nhận World Cup 2026 sẽ áp dụng thời gian tiếp nước cố định giữa mỗi hiệp, biến mọi trận đấu thành 4 giai đoạn nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ và đảm bảo công bằng.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, kết quả thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng trong năm 2025 có nhiều chuyển biến tích cực về giá trị.
Trong những ngày hấp hối của Đệ tam đế chế, khi phát xít Đức tung đòn phản công cuối cùng tại Bautzen, một sai lầm chiến lược của Tướng Karol Świerczewski đã biến ưu thế của liên quân Xô – Ba Lan thành thảm họa. Nhưng dù giành được chiến thắng cục bộ, phát xít Đức vẫn không thể thoát khỏi số phận sụp đổ chỉ ít ngày sau đó.
Chủ tịch quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk và Thủ tướng Yulia Sviridenko nằm trong số những nhân vật cấp cao gây sức ép buộc Tổng thống Zelensky sa thải chánh văn phòng quyền lực của mình, Andrey Yermak vì vụ bê bối tham nhũng ngày càng trầm trọng, tờ Ukrainskaya Pravda đưa tin.
Một cậu bé 8 tuổi ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khiến mạng xã hội tranh luận gay gắt sau khi cắt nhỏ dây chuyền vàng của mẹ và đem tặng các bạn cùng lớp như “quà tình bạn”.
Thẩm tra về Báo cáo công tác năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội danh vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.
Sau khi mở rộng địa giới từ ngày 1/7/2025, chính quyền cấp xã tại TP.HCM (mới) bộc lộ nhiều bất cập về nhân sự, biên chế và chất lượng đội ngũ. Thành phố đang khẩn trương rà soát, sắp xếp và kiện toàn để mô hình chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả.
Mới đây, Bộ Nội vụ xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức trình Chính phủ xem xét phê duyệt; xác định 6 vị trí việc làm cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức.
Kabaddi tại SEA Games 33 là cơ hội để môn thể thao truyền thống Nam Á mở rộng tầm ảnh hưởng ở Đông Nam Á; chủ nhà Thái Lan và những nền đã chú trọng phát triển Kabaddi được xem là ứng viên sáng giá cho các tấm huy chương, trong khi những quốc gia mới bắt đầu cần thời gian để bắt kịp.
Gửi tâm tư đến Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, ông Nguyễn Đình Điệp – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban công tác Nông dân kiến nghị cần duy trì và tăng cường chính sách hỗ trợ bảo hiểm trong sản xuất nông nghiệp để giúp nông dân có đủ điều kiện và cơ hội tái thiết sản xuất sau thiên tai.
Gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân sẽ tặng bản nhạc bỏ túi “Quảng Bình quê ta ơi” song ngữ Việt – Hoa in vào thập niên 60 cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Con trai diễn viên Thương Tín từ quê lên chịu tang cha, con gái út của ông với người vợ kém 32 tuổi xuất hiện tại lễ tang nam nghệ sĩ.
Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, năm 2025 ngành toà án đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được dư luận đánh giá cao.