Vì sao người Mông ở tỉnh Yên Bái cắm "cây phua" trước cửa nhà lại góp sức phòng chống dịch Covid-19?

Hoàng Hữu Thứ năm, ngày 30/09/2021 05:36 AM (GMT+7)
Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái vẫn là "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19. Thành quả đó là nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự góp sức của mỗi người dân. Trong đó, đồng bào dân tộc Mông ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái có cách phòng, chống dịch Covid-19 theo phong tục truyền thống rất đặc biệt.
Bình luận 0

Clip: Cắm "cây phua" trước cửa nhà, người Mông ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái góp sức phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh covid-19, ngoài thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế, đồng bào vùng cao, trong đó có đồng bào dân tộc Mông ở huyện Trạm Tấu đã có những cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch từ chính phong tục có từ rất lâu đời của đồng bào trong đó có những cây Phua.

Cũng như nhiều người dân trong bản, trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, anh Phàng A Cáng, ở thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái quyết định đi làm một cây Phua để đặt trước nhà. 

Cây Phua này được làm rất đơn giản chỉ có 3 bộ phận chính là phần cây chống, phần bảng gỗ và phần lá. Tất cả đều sẵn có, gần nhà và cũng không mất nhiều công sức để làm nhưng lại có 1 ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19. 

Bởi khi cắm cây Phua này trước nhà cũng đồng nghĩa với việc thông báo đến mọi người là gia đình đang kiêng không tiếp khách.

Cắm "cây phua" trước cửa nhà, người Mông ở Yên Bái góp sức phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Anh Phàng A Cáng ra vườn nhà hái những ngọn cây về làm cây Phua giúp chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Hữu.

"Từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra ở nhiều tỉnh thành thì gia đình mình đã cắm cây Phua này ở trước nhà để thông báo cho mọi người biết là nhà mình không tiếp người lạ  và mình thấy nó rất hiệu quả trong công tác phòng chống dịch lại dễ làm và phù hợp với phong tục tập quán của người Mông mình". Anh Phàng A Cáng cho biết.

Nhà của bà Giàng Thị Chử ở ngay sát đường vào khu du lịch khám phá đỉnh Tà Xùa và thác Tà Xùa, xã Bản Công. 

Hàng ngày có nhiều du khách qua lại, hoạt động giao thương cũng rất sôi động vì đây được coi là trung tâm của bản, có đường giao thông thuận lợi, 100% đã được bê tông hóa. 

Thế nhưng, trước bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Bà Chử cũng đã sớm đặt cây Phua ngay trước nhà mình. 

Bà Chử chia sẻ: "Nhà mình gần đường  nên có rất nhiều người qua lại, mình không biết chắc được ai bị bệnh ai không. Nên để an toàn nhà mình không tiếp xúc với người lại. Và mình đã đặt cây Phua trước nhà.  Đối với người Mông mình nhà nào đã có cây Phua trước nhà thì không ai dám tự ý vào nhà".

Cắm "cây phua" trước cửa nhà, người Mông ở Yên Bái góp sức phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Việc đặt cây Phua này ảnh hưởng nhiều đến thu nhập nhưng vì an toàn của gia đình và bà con dân bản nên bà Chử vẫn chủ động làm. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo già làng Phàng A Sáy, Cây Phua có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của người Mông. Với quan niệm cây Phua có thể trừ ma, diệt tà. 

Mỗi khi trong nhà có việc, người Mông thường dựng 1 cây Phua trước nhà để tránh những điều giữ và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Bên cạnh đó, cây Phua cũng là vật để báo với bà con dân bản là nhà đang có việc và sẽ không tiếp bất cứ ai.

Già làng Phàng A Sáy, Thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyên Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết: "Cây Phua này là nét riêng của đồng bào Mông mình từ bao đời nay rồi, cứ từ đời này truyền sang đời khác nên kể cả đứa trẻ nhỏ người Mông mình cũng biết được nhà nào cắm cây này trước nhà là chúng không dám vào nhà. Vào những lúc dịch phức tạp như hiện nay trong thôn mình hầu như nhà nào cũng đặt cây Phua trước nhà. Vì thế, mà người lạ không có cơ hội tiếp xúc với đồng bào mình".

Cắm "cây phua" trước cửa nhà, người Mông ở Yên Bái góp sức phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Cây Phua có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của người Mông, nay lại được áp dụng trong việc phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ông Hảng A Hành, Phó chủ tịch UBND xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết: "Từ công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 thì người dân đã có sáng kiến làm cây phua này, do trên địa bàn xã Bản Công có 95% là đồng bào dân tộc Mông, 100% các hộ đều dùng cây Phua này để phòng chống dịch Covid-19, để không cho người lạ vào nhà".

Cắm "cây phua" trước cửa nhà, người Mông ở Yên Bái góp sức phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Cây phua có 3 bộ phận chính là phần cây chống, phần bảng gỗ và phần lá. Cây chống thường làm bằng 2 loại gỗ là Pơ Mu và cây muối, lá làm cây Phua chủ yếu là lá cây Cúc Tần và cây Bông Xùa theo tiếng của người Mông và thông thường chỉ lấy 3 ngọn của 2 loại cây trên. Ảnh: Hoàng Hữu.

Thực tế diễn biến dịch Covid-19 thời gian qua cho thấy, dịch bệnh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu, nếu người dân chủ quan, mất tinh thần cảnh giác. Việc đặt cây Phua trước nhà cũng là một cách làm sáng tạo trong việc thực hiện yêu cầu "ai ở đâu ở đấy" của chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem