Vì sao Ronaldo nói không với nước ngọt có ga?

T.Đ (Theo Goal) Thứ năm, ngày 09/03/2023 10:10 AM (GMT+7)
Trong khi Cristiano Ronaldo kiên quyết từ chối Coca-Cola thì Messi lại có thời điểm nghiện thứ đồ uống này. Vậy nước ngọt ảnh hưởng thế nào đến các cầu thủ?
Bình luận 0

Nếu đặt Coca-Cola cạnh trái bóng tròn, chắc hẳn bất kỳ tín đồ nào của làng túc cầu cũng nhớ ngay đến “cuộc chiến” tại Euro 2020 giữa Cristiano Ronaldo với thương hiệu nước ngọt nổi tiếng này.

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ với 5 bàn thắng và trở thành Vua phá lưới của giải đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha còn luôn biết cách thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ với nhất cử nhất động bên lề sân cỏ.

Vì sao Ronaldo nói không với nước ngọt có ga? - Ảnh 1.

Việc Ronaldo từ chối Coca-Cola đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên khắp các phương tiện truyền thông. Vậy câu hỏi được đặt ra, nước ngọt có phải là loại thực phẩm luôn luôn nằm trong “danh sách đen” của các cầu thủ?

RONALDO ĐẤU TRANH VỚI COCA-COLA TẠI EURO 2020 BẰNG CÁCH NÀO?

Sự việc diễn ra trong cuộc họp báo trước trận giữa Hungary vs Bồ Đào Nha. Ronaldo bước vào phòng, thoạt nhìn mọi thứ vấn diễn ra rất bình thường.

Tuy nhiên sau đó, anh đã có động tác bỏ hai chai nước ngọt của nhãn tài trợ Coca-Cola ra khỏi ống kính máy quay, đồng thời hô vang cụm từ “nước lọc” với hàm ý hãy sử dụng nước khoáng thay vì Coca-Cola.

Động thái này được cho là vì Ronaldo vốn tôn thờ lối sống lành mạnh, nói không với các loại nước ngọt để duy trì thể lực cũng như phong độ thi đấu.

SỨC HÚT CỦA “CUỘC CHIẾN” GIỮA RONALDO VS COCA-COLA

Một số nhãn hiệu nước khoáng nổi tiếng như Evian đã nhanh chóng tận dụng sức hút của siêu sao người Bồ Đào Nha để quảng bá cho sản phẩm của mình.

Trên Twitter, họ chia sẻ đoạn video “Ronaldo đấu Coca-Cola” với chú thích:

“Chúng tôi thậm chí còn không thể nói về tác hại của Coca-Cola tốt như vậy! #Stayhydrated #drinktrue #CR7”.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng biến sự việc này thành thời điểm vàng để vận động cho tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạch bằng cách giảm lượng đường từ thực phẩm.

COCA-COLA CÓ PHẢI THỨC UỐNG CẤM KỴ ĐỐI VỚI CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN/CẦU THỦ?

Về cơ bản, tất cả các loại nước ngọt có ga đều giúp giải khát hiệu quả sau những hoạt động thể thao, tuy nhiên, đây chắc chắn không nằm trong danh mục những món đồ uống có lợi.

Vì sao Ronaldo nói không với nước ngọt có ga? - Ảnh 2.

Đại diện phía Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Vandana Sheth, từng giải thích, khi nạp thêm đường từ đồ uống có ga, lượng đường trong cơ thể có thể tăng nhanh đột biến, nhưng đồng thời cũng giảm mạnh ngay lập tức.

Chính vì vậy, việc uống Coca-Cola sau khi hoạt động thể dục thể thao chỉ có tác dụng giải khát tạm thời, còn về lâu dài, cơ thể sẽ càng trở nên mệt mỏi. Thậm chí trong hoàn cảnh xấu nhất, các vận động viên/cầu thủ còn phải đối mặt với nguy cơ đau dạ dày.

Hơn nữa, đồ uống có ga còn là kẻ thù với cân nặng của các cầu thủ. Vì vậy, không ít người tuyệt đối kiêng kỵ những thực phẩm như Coca-Cola hay các loại nước ngọt khác.

Tuy nhiên xét trên thực tế, nếu hấp thụ một lượng vừa đủ và không quá lạm dụng, nước ngọt có ga thực sự là một nguồn cung cấp năng lượng mà các vận động viên/cầu thủ được phép tiêu thụ.

CÁC CẦU THỦ THÍCH UỐNG COCA-COLA KHÔNG?

Câu trả lời là có, thậm chí còn không ít ngôi sao duy trì sở thích sử dụng đồ uống có ga bên cạnh những thực phẩm lành mạnh như sữa chua, bánh mì,…

Đây không phải là điều cấm kỵ trong thể thao, vì vậy, số lượng vận động viên tìm đến Coca-Cola nói chung và nước có ga nói riêng ngày càng tăng lên. Đồ uống có vị béo ngậy sẽ tạo thêm năng lượng tích cực, giúp họ tăng độ bền bỉ trong khi vận động với cường độ cao xuyên suốt cả ngày dài.

Vì sao Ronaldo nói không với nước ngọt có ga? - Ảnh 3.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Thể thao Australia đã khảo sát 11 trên tổng số 19 đội đua xe đạp tham dự giải vô địch Mỹ, và thật bất ngờ, có đến 6 đội thường xuyên bổ sung Coca-Cola trong suốt chặng đua.

Vậy còn những cầu thủ bóng đá thì sao?

Xhaka từng công khai uống Coca-Cola tại Euro 2020. Cụ thể, ngay trước khi bước vào loạt luân lưu với ĐT Pháp, anh vừa khích lệ tinh thần của đồng đội, vừa tiếp thêm năng lượng nhờ chai nước ngọt trên tay.

Thậm chí khi Thụy Sĩ giành vé đi tiếp, Xhaka cũng tu Coca-Cola một cách ngon lành để ăn mừng. Có thể đó là một hành động châm biếm sau câu chuyện của Ronaldo, hoặc chỉ đơn giản tiền vệ của Arsenal đã quá quen với việc sử dụng đồ uống có ga trong các trận đấu.

Ngoài Xhaka, Messi là một trường hợp khác gây bất ngờ với sở thích sử dụng nước ngọt có ga.

Vì sao Ronaldo nói không với nước ngọt có ga? - Ảnh 4.

Cựu HLV của Barca, Carles Rexach từng tiết lộ, khi còn là một cầu thủ trẻ, siêu sao người Argentina thậm chí còn bị nghiện Coca-Cola. May mắn thay, Pep Guardiola đã đến, quyết liệt thay đổi tật xấu, và “cứu rỗi” sự nghiệp đỉnh cao của El Pulga.

Tuy nhiên, “cai nghiện” vốn dĩ không phải là một việc làm dễ dàng. Chính vì vậy, đã có một vài lần Messi bị bắt gặp lén lút sử dụng lại thứ đồ uống này.

“GIAI THOẠI” GẮN LIỀN GIỮA COCA-COLA VÀ BÓNG ĐÁ

Là một tín đồ của bộ môn thể thao vua, chắc hẳn không ít người trong chúng ta biết đến câu chuyện thú vị liên quan đến Coca-Cola và huyền thoại Ronaldinho.

Thời còn thi đấu đỉnh cao, ngôi sao người Brazil chính là gương mặt thương hiệu của nhãn nước giải khát nổi tiếng này.

Tuy nhiên trong một cuộc họp báo, anh đã quên béng sứ mệnh quan trọng của mình mà thản nhiên uống cạn lon Pepsi trước mặt. Và chắc chắn rồi, đây là điều tối kỵ bởi Pepsi chính là một trong những kỳ phùng địch thủ khó chịu nhất của Coca-Cola.

Vì sự bất cẩn này mà Ronaldinho phải trả một cái giá khá đắt. Không những bị Coca-Cola chấm dứt hợp đồng, anh còn phải bồi thường số tiền lên đến 7,2 tỷ RP.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem