Vì sao thời gian giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp dự kiến kéo dài đến ngày mai 4/1?

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 03/01/2023 19:07 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, dự kiến thời gian đưa trụ bê tông sâu 35m lên khỏi mặt đất và cứu bé trai 10 tuổi lọt trong đó sẽ kéo dài đến sáng mai (4/1). Hiện ngành chức năng đang tính đến phương án khoan xoáy nước áp lực cao để làm nhão bùn.
Bình luận 0

Chiều nay (3/1), trao đổi với báo chí, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian dự kiến đưa trụ bê tông sâu 35m lên khỏi mặt đất và cứu bé trai 10 tuổi lọt trong đó sẽ kéo dài đến sáng mai 4/1.

Thời gian giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp tiếp tục kéo dài, tính đến phương án khoan xoáy nước - Ảnh 1.

Thời gian giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp tiếp tục dự kiến kéo dài đến sáng mai (4.1). Ảnh: Đ.T

Nguyên nhân thời gian giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông tiếp tục kéo dài là do kết cấu đất phía dưới rất chặt.

Ông Bửu cho hay, trong buổi chiều nay, các đơn vị thi công vẫn sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn để mang đất bên trong ống vách (bao quanh trụ bê tông mà bé trai 10 tuổi lọt vào) ra ngoài. Tính đến 14h30 đã làm sạch lượng đất sâu 23m trong tổng số 35m bên trong lòng ống.

Hiện công tác khoan guồng xoắn vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đến độ sâu cuối trụ bê tông, khi không còn ma sát thì nhổ lên.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự kiến thời gian đưa trụ bê tông sâu 35m lên khỏi mặt đất và cứu bé trai 10 tuổi lọt trong đó sẽ kéo dài đến sáng mai (4/1). Video: Huỳnh Xây

Thời gian giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp tiếp tục kéo dài, tính đến phương án khoan xoáy nước - Ảnh 2.

Tỉnh Đồng Tháp đang nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực cao để để làm nhão bùn, giúp việc cứu bé trai được nhanh hơn. Ảnh: Đ.T

Do đâu thời gian giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp tiếp tục kéo dài đến ngày mai 4/1? - Ảnh 3.

Phương tiện dùng để khoan xoáy nước áp lực cao để để làm nhão bùn được đưa đến hiện trường vào chiều nay 3/1. Ảnh: Đ.T

Đặc biệt, ông Bửu cho hay, tỉnh đang nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực cao để làm nhão bùn, giúp việc cứu bé trai được nhanh hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn phân chia nhiệm vụ và có kế hoạch làm xuyên đêm nay. Phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực vẫn đảm bảo tiến độ thi công.

Trong tình huống xảy ra mưa lớn, lực lượng chức năng sẽ sử dụng các biện pháp che chắn, đồng thời sử dụng máy bơm nước ra ngoài.

Thời gian giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp tiếp tục kéo dài, tính đến phương án khoan xoáy nước - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị có liên quan bàn giải pháp cứu bé trai 10 tuổi càng sớm càng tốt. Ảnh: Đ.T

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Tuy nhiên, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong (đường kính 25cm) đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn chung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu bé trai 10 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem