Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí nói gì về thông tin "17 trường hợp bị oan"?

Thành An Thứ sáu, ngày 16/09/2022 07:16 AM (GMT+7)
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, năm 2022 vẫn còn "17 trường hợp bị oan" trong giai đoạn điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát.
Bình luận 0

17 trường hợp bị oan trong điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của Viên kiểm sát

Thông tin được bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chiều 15/9).

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí nói gì về thông tin "17 trường hợp bị oan"? - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga thẩm tra báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Cụ thể, trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo công tác năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, năm 2022, số cuộc kiểm sát trực tiếp tăng 13,8%; số kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm tăng so với năm 2021 và được tiếp thu, thực hiện đạt 99,2%.

Tuy nhiên, vẫn còn "17 trường hợp bị oan" trong giai đoạn điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát, đồng thời vẫn còn để xảy ra trường hợp Viện Kiểm sát truy tố nhưng tòa án tuyên không phạm tội. Số án thụ lý giảm, nhưng số vụ bị tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung tăng 30,4%.

Trong giai đoạn xét xử, còn 55 trường hợp Viện Kiểm sát phải rút một phần quyết định truy tố tại phiên tòa hoặc truy tố không đúng tội danh, không đúng khung hình phạt.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí nói gì về thông tin "17 trường hợp bị oan"? - Ảnh 2.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: Phạm Thắng.

Giải trình tại phiên họp, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho rằng, hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tội phạm gắn với yêu cầu bảo vệ quyền con người. Nếu chỉ nhìn vào một vài con số cụ thể so năm này với năm kia thì sẽ không thấy được bức tranh tổng thể của cuộc đấu tranh này.

"Trước hết bảo vệ quyền con người chúng ta phải làm, nhưng bảo vệ đại đa số quần chúng nhân dân có cuộc sống bình yên, ổn định xã hội để phát triển, nó hoàn toàn khác chuyện bảo vệ tuyệt đối quyền con người của những người có hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu liên quan đến tội phạm.....

Bởi vì, trong luật tố tụng đã quy định các biện pháp để hạn chế dần quyền của những người có dấu hiệu phạm tội, người liên quan đến tội phạm. Trong quá trình thực hiện các biện pháp khởi tố, điều tra, truy tố, luật tố tụng cho phép áp dụng biện pháp này để đảm bảo chứng minh được tội phạm, đảm bảo đưa ra xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật", ông Trí nói.

Chỉ có 17 vụ như vậy thì "phải cảm thấy mừng"

Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho rằng, áp dụng các biện pháp tố tụng không nên dùng chữ "oan", bởi vì trong một bản án có hiệu lực thi hành lúc đó mới có tội hay không có tội, mà khi "không tội mà nói có tội mới là oan".

Ông nêu dẫn chứng, với vụ mua bán ma túy hay vụ cá độ đá gà 50-70 người, "anh đứng đó là anh có liên quan thì tôi phải mời anh lên. Anh có liên quan, có hành vi, dấu hiệu phạm tội thì tôi mời. Anh ở nhà thì tôi đâu có mời", đến nay không có khiếu kiện về oan sai trong những vụ việc được đình chỉ...

Đáng chú ý, một năm cả nước có trên 120.000 vụ án hình sự, chỉ có 17 vụ như vậy thì "phải cảm thấy mừng".

"So với năm trước là 15, năm nay là 17. Con số 2 này không nói lên được điều gì bởi vì còn lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Chúng ta sẽ lưu ý, nhưng đừng đánh giá sớm quá thì tạo ra một tâm lý cho anh em trong thực thi nhiệm vụ", ông Trí nói.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí nói gì về thông tin "17 trường hợp bị oan"? - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên họp

Theo ông Trí, việc đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay yêu cầu thực hiện song song giữa chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm. Hai nội dung này có tầm quan trọng "một mười, một chín".

Về việc tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, đây là hoạt động được luật cho phép. Bởi có nhiều trường hợp khi ra tòa mới có phản cung, có tình tiết mới. Việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đã được luật pháp lường trước, cho phép nhằm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Cũng có quan điểm liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, đình chỉ không có nghĩa là oan và 2 phạm vi này khác nhau.

Theo người đứng đầu ngành công an, chỉ khi toà án phán quyết, có bản án thì mới xác định là oan sai hay không. Đình chỉ là việc rất thông thường, luật pháp cho phép.

Việc nói oan hay không đều phải dựa theo luật

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu cho Quốc hội về các báo cáo (trong đó có báo cáo thẩm tra về hoạt động tư pháp), nên khi làm báo cáo rất thận trọng.

Về 17 trường hợp bị oan, bà Nga đặt vấn đề có dùng từ "oan" không. Bà nói, theo Luật Bồi thường nhà nước "đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm, hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội… thì xác định đó là các trường hợp bị oan phải bồi thường". Cho nên, việc nói oan hay không đều phải dựa theo luật.

Về việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, bà Nga cũng đồng tình cho rằng đây một quy trình bình thường trong hoạt động tố tụng, nhưng "nếu trả nhiều quá, nếu tòa trả cho Viện yêu cầu khởi tố thêm bị can mới, yêu cầu truy tố thêm hành vi phạm tội mới thì chứng tỏ quá trình kiểm sát, điều tra, quá trình truy tố chất lượng chưa đảm bảo".

Theo báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC, năm 2022, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; ngành Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 66.844 vụ án hình sự, giảm 9,8% so với năm 2021.

Trong đó, đã phát hiện, xử lý hình sự các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Trong đó, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất, 33,3%; đáng lưu ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Toàn ngành đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm: 8.845 vụ án hành chính (tăng 9,4%); 393.908 vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động (giảm 3,7%).

Cũng theo báo cáo, năm 2022 ngành kiểm sát yêu cầu khởi tố 481 vụ án; ra quyết định hủy 64 quyết định không khởi tố vụ án, quyết định khởi tố vụ án không đúng pháp luật. Trực tiếp ra 8 quyết định khởi tố vụ án và yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra.

Bên cạnh đó, ban hành 67.744 yêu cầu điều tra. Trực tiếp lấy lời khai 34.417 người. Trực tiếp hỏi cung 25.813 bị can, không phê chuẩn 394 lệnh, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn; hủy 507 quyết định tạm giữ, 22 quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án không đúng pháp luật của Cơ quan điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem