Việt Trinh: "Tôi đã bật khóc khi đạo diễn Lê Cung Bắc bảo vệ mình đóng vai Bạch Cúc"

Yến Linh Chủ nhật, ngày 13/06/2021 12:35 PM (GMT+7)
"Anh Lê Cung Bắc là người toàn vẹn cả về tài năng và nhân cách. Nhờ có anh mà tôi trưởng thành hơn trong nghề nghiệp" – "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh chia sẻ.
Bình luận 0

Sáng nay (13/06), đạo diễn Lê Cung Bắc đã qua đời tại nhà riêng do căn bệnh phổi, hưởng thọ 76 tuổi.

Ông sinh 1/6/1946, quê quán tại làng Xuân Thành, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đạo diễn Lê Cung Bắc nổi tiếng với nhiều bộ phim như "Dòng đời"," Vó ngựa trời Nam", "Ngược sóng", "Nhịp đập trái tim", "Trên cả hận thù", "Ta tắm ao ta"... Đặc biệt, phim "Người đẹp Tây Đô" của ông được coi như tác phẩm kinh điển của dòng phim truyền hình Việt.

Việt Trinh: "Tôi đã bật khóc khi đạo diễn Lê Cung Bắc bảo vệ mình đóng vai Bạch Cúc" - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Việt Trinh trong phim "Người đẹp Tây Đô". Nguồn ảnh: IT

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, nữ diễn viên Việt Trinh – người thủ vai chiến sĩ tình báo Bạch Cúc trong phim "Người đẹp Tây Đô" không giấu được nỗi xúc động trước sự ra đi của vị đạo diễn gạo cội. Chị nói: "Với tôi, anh Bắc và gia đình anh đã là nơi quá thân thương, quen thuộc. Những lúc anh trên giường bệnh, chỉ cần khỏe một xíu là anh nói chị nhà gọi điện cho tôi để trò chuyện, dặn dò".

Việt Trinh: "Tôi đã bật khóc khi đạo diễn Lê Cung Bắc bảo vệ mình đóng vai Bạch Cúc" - Ảnh 2.

Cảnh Bạch Cúc bị bạo hành trong phim "Người đẹp Tây Đô". Nguồn ảnh: IT

Kể về kỷ niệm với bộ phim "Người đẹp Tây Đô", Việt Trinh cho biết, chị đã không ngờ mình có cơ hội nhận vai diễn này: "Thời điểm đó tôi chuyên đóng phim thị trường, nhiều đạo diễn mặc định rằng các diễn viên dòng phim này thường "đi trễ về sớm", khó lòng đảm bảo được lịch diễn. "Người đẹp Tây Đô" lại là dự án phim dài tập đầu tiên của TFF – Hãng phim của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, việc casting tuyển chọn diễn viên được diễn ra vô cùng nghiêm túc, mỗi vai diễn đều được cân nhắc kĩ càng.

Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của anh Lê Cung Bắc mời tôi tới thử vai. Bạn ấy còn dặn dò tôi nhớ mặc chiếc áo dài trắng, để tái hiện hình tượng Bạch Cúc. Trước rất nhiều lãnh đạo của Đài truyền hình thành phố và hãng phim, anh Lê Cung Bắc nói: "Sau khi casting, tôi vẫn nghĩ Việt Trinh là người phù hợp nhất với vai Bạch Cúc. Tôi đảm bảo với mọi người về diễn xuất của Trinh. Nhưng Trinh cũng phải viết cam kết với mọi người rằng em không "đi muộn về sớm", đáp ứng được lịch trình".

Việt Trinh: "Tôi đã bật khóc khi đạo diễn Lê Cung Bắc bảo vệ mình đóng vai Bạch Cúc" - Ảnh 3.

Đạo diễn Lê Cung Bắc (thứ 2 từ trái qua) chụp hình với Việt Trinh và các diễn viên trong phim "Người đẹp Tây Đô".

Phát biểu của đạo diễn Lê Cung Bắc khiến Việt Trinh xúc động tới nỗi chị trốn ra toilet khóc: "Tôi quá cảm động bởi được anh Lê Cung Bắc tin tưởng bảo vệ và giao vai diễn. Khi ấy, tôi thích cô Lâm Thị Phấn (chiến sĩ tình báo, nguyên mẫu nhân vật – pv) và vai diễn Bạch Cúc vô cùng. Tôi chỉ mong mình được nhận vai này".

Trong quá trình làm phim, nghệ sĩ Việt Trinh đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của cả chiến sĩ tình báo Lâm Thị Phấn, nhà văn Trầm Hương (người viết cuốn "Người đẹp Tây Đô) và đạo diễn Lê Cung Bắc. 

Chị chia sẻ: "Có rất nhiều phân cảnh khó trong phim "Người đẹp Tây Đô". Đó là cảnh Bạch Cúc nhìn thấy con nhưng không thể cho con bú, cảnh ba mẹ chồng cô đánh đập, bạo hành… Anh Lê Cung Bắc xuất thân từ diễn viên nên rất hiểu cho những khó khăn của chúng tôi. 

Anh thông cảm và kiên trì đợi diễn viên hóa thân vào nhân vật, không bao giờ hối thúc. Anh còn ngồi lại chia sẻ thêm về vai diễn, về phân cảnh để diễn viên vào vai. Nhờ có anh Bắc tôi diễn tốt hơn nhiều. Và kể cả sau này, khi làm đạo diễn, tôi cũng học từ anh".

Nghệ sĩ Việt Trinh cũng cho biết, ngoài đời đạo diễn Lê Cung Bắc rất hiền lành, tốt bụng, chan hòa với mọi người: "Tôi quý mến cả anh lẫn chị nhà. Ngay khi anh mất, gia đình anh cũng đã gọi cho tôi để báo tin. Tôi cũng đã biết anh bệnh từ lâu, nước mắt đã rơi nhiều rồi, giờ không khóc được nữa. Sắp tới, tôi và mọi người sẽ cố gắng thực hiện những điều anh Bắc còn trăn trở".

Trước khi qua đời, đạo diễn Lê Cung Bắc ấp ủ cùng đạo diễn, diễn viên Việt Trinh và biên kịch, đạo diễn Châu Thổ thực hiện một series phim phát hành trên Youtube với nội dung nhân văn, đem lại những giá trị tốt đẹp và ý nghĩa cho xã hội.

Đạo diễn Lê Cung Bắc sinh năm 1946 tại Quảng Trị. Sau năm 1975, ông tham gia đoàn kịch nói Bông Hồng và chuyển sang hoạt động phim ảnh từ năm 1982.

Ông từng đoạt nhiều giải thưởng lớn như: giải Đạo diễn phim nhựa đầu tay (1994, cho phim "Nhịp đập trái tim"), Huy chương vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc (1996, phim "Không thể rẽ trái"), Huy chương bạc Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc (năm 2006, phim "Duyên phận")...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem