Võ Hoàng Yến nói điều bất ngờ về cát-sê, “vén màn” góc khuất nghề mẫu

Minh Châu Thứ năm, ngày 17/12/2020 15:10 PM (GMT+7)
Đến với “Lời tự sự”, Võ Hoàng Yến chia sẻ về công việc người mẫu và cuộc sống thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Bình luận 0

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến gây chú ý khi xuất hiện trong số mới nhất của talkshow "Lời tự sự". Người đẹp cùng đạo diễn Lê Hoàng bàn luận về những câu chuyện xoay quanh công việc người mẫu. Những góc khuất của giới người mẫu Việt cũng dần được Võ Hoàng Yến "vén màn".

Võ Hoàng Yến nhận định ở Việt Nam người mẫu hạng A còn khá ít, khoảng dưới 10 người. Một người mẫu hạng A phải được xét trên nhiều tiêu chuẩn như: thâm niên làm nghề, độ phủ sóng, sự tương tác với công chúng… Tại Việt Nam, hình mẫu Võ Hoàng Yến yêu thích nhất từ hồi mới vào nghề đến nay là Kim Minh. Theo người đẹp nhận xét, Kim Minh sở hữu vóc dáng chuẩn, gương mặt góc cạnh và  thu hút người đối diện.

Võ Hoàng Yến nêu ra tiêu chuẩn trở thành người mẫu hạng A, “vén màn” góc khuất nghề mẫu - Ảnh 1.

Võ Hoàng Yến cho rằng người mẫu mới vào nghề, cát-sê rất thấp và nhiều chông gai.

Võ Hoàng Yến cho hay, nghề người mẫu rất khó khăn và nhiều chông gai. Nếu đi từ con số 0, thu nhập của người mẫu rất thấp. Cát-sê chụp lookbook của người mẫu mới cao nhất tầm 500.000 – 800.000 đồng. Nhiều mẫu mới còn phải đi chụp ảnh miễn phí. Thậm chí, những người chưa có kinh nghiệm, tên tuổi còn phải tự trả tiền cho người chụp ảnh, stylist.

Theo Võ Hoàng Yến, tiêu chuẩn để làm người mẫu cần có chiều cao, ngoại hình và đam mê thời trang. Mẫu nam có chiều cao tối thiểu từ 1,83-1,85m; mẫu nữ phải cao tối thiểu từ 1,72-1,73m. Võ Hoàng Yến luôn nhắc nhở đàn em phải yêu và có cái tâm với nghề.

Đối diện với đạo diễn Lê Hoàng, Võ Hoàng Yến trải lòng: "Cuộc sống của người mẫu cũng như người nghệ sĩ nói chung thôi, khung thời gian không ổn định. Ngày nào quay nhiều, liên tục, thời gian ngủ chỉ vài tiếng. Chưa kể, phụ nữ cần có thời gian make up. Một lần make up đã mất 2 tiếng đồng hồ. Nhiều hôm đi quay từ 9h sáng đến 7h sáng hôm sau. Những ngày quay truyền hình thực tế rất kinh khủng. Chúng tôi phải làm việc như thế suốt 1 tháng trời. Tinh thần làm việc lúc nào cũng phải sẵn sàng".

Võ Hoàng Yến nêu ra tiêu chuẩn trở thành người mẫu hạng A, “vén màn” góc khuất nghề mẫu - Ảnh 3.

Võ Hoàng Yến luôn nhắc nhở đàn em phải yêu và có cái tâm với nghề.

Nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm, Võ Hoàng Yến thoải mái chia sẻ. Cô cho biết chồng sắp cưới của mình là người Việt nhưng sống ở Mỹ từ nhỏ. Anh không có nhu cầu quen người trong showbiz. Ban đầu, anh không biết Võ Hoàng Yến là người mẫu.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 tâm sự: "Chúng tôi đi ăn chung với bạn bè. Tôi vốn không thích đàn ông ngôn tình, dẻo miệng. Tôi thấy anh nói chuyện ngang ngang. Tôi thấy ấn tượng! Sau nhiều lần tiếp xúc qua tin nhắn, nói chuyện, tôi thấy anh đúng chất đàn ông, nói được làm được và giữ chữ tín. Đến giờ, tôi với anh yêu nhau đã được hơn hai năm. Theo yêu cầu của hai bên, chúng tôi dự định tổ chức đám cưới ở nước ngoài".

Cuối cùng, Võ Hoàng Yến hé lộ dự định sau khi kết hôn cô chưa tính đến chuyện có con. Sau khi lên xe hoa, người đẹp vẫn không từ bỏ công việc của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem