Vụ 29 đối tượng đá gà ăn tiền tại TPHCM, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

T. Nam - K. Trinh Thứ năm, ngày 19/12/2024 15:02 PM (GMT+7)
Theo luật sư, tùy vào mức độ phạm tội, người có hành vi đá gà ăn tiền ở TP.Hồ Chí Minh có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015.
Bình luận 0

29 đối tượng bỏ chạy khi công an ập vào sới gà ở huyện Hóc Môn

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, Công an huyện Hóc Môn đã bắt quả tang 29 người đang có hành vi tổ chức và tham gia đá gà ăn tiền tại ấp Tiền Lân 9, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Bà Điểm đã phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền tại khu vực ấp Tiền Lân 9. Lực lượng chức năng lập tức triển khai kế hoạch bao vây và bắt giữ.

Khi lực lượng cảnh sát ập vào hiện trường, hàng chục người tham gia đá gà ăn tiền bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, nhờ sự bố trí lực lượng chặt chẽ, cảnh sát đã khống chế và bắt giữ 29 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Vụ 29 đối tượng đá gà ăn tiền tại Hóc Môn ngoài xử phạt hành chính, còn có thể bị xử lý hình sự - Ảnh 1.

Các đối tượng trong sới gà bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Đ.X.

Theo cơ quan chức năng, tụ điểm đánh bạc này do Lê Văn Sáng và Nguyễn Văn Phú điều hành. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã tạm giữ và lấy lời khai của Lê Văn Sáng (sinh năm 1975) cùng Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhóm đối tượng đá gà ăn tiền có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, đá gà vốn là một trò chơi dân gian của người Việt, vốn để thúc đẩy, kích thích chăn nuôi. Nhưng đá gà ăn tiền lại không còn là ý nghĩa nhân văn đó nữa, chiêu trò biến tướng này là một trong những trò mà pháp luật nghiêm cấm. 

Đá gà ăn tiền là một hình thức đánh bạc trái phép với mục đích được thua bằng tiền. Không phụ thuộc vào số tiền dùng để cá cược mà chỉ cần có hành vi cá cược ăn tiền sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của từng vụ việc và số tiền được sử dụng để cá cược mà người có hành vi đá gà ăn tiền sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính, người tham gia đá gà ăn tiền có thể bị phạt hành chính theo Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP với với mức phạt tiền là 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và người tổ chức đá gà ăn tiền có thể bị phạt tiền theo Khoản 4 Điều này với mức số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Vụ 29 đối tượng đá gà ăn tiền tại Hóc Môn ngoài xử phạt hành chính, còn có thể bị xử lý hình sự - Ảnh 2.

Gà và tang vật liên quan bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Đ.X.

Ngoài ra, người tham gia và người tổ chức đá gà còn phải chịu hình phạt bổ sung như bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Cũng theo luật sư Huy, không chỉ người trực tiếp tham gia đá gà ăn tiền mới bị xử lý mà người tổ chức đá gà ăn tiền cũng sẽ bị xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép. Vì vậy, nếu trường hợp hành vi của của các đối tượng trên cấu thành tội phạm, tùy thuộc vào số tiền hoặc giá trị hiện vật cá cược mà các đối tượng trực tiếp tham gia vào hành vi đá gà trái phép có thể bị xử lý về Tội đánh bạc và Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại Điều 321 và Điều 322, Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, tùy vào mức độ phạm tội mà người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, tùy vào số người tham gia đánh bạc, giá trị cá cước, tính chất vụ việc mà các đối tượng trên có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 10 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem