Vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá: Trách nhiệm của công an thị trấn Sông Đốc?

Ngọc Quyên Thứ ba, ngày 22/11/2022 20:35 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên biển ở Cà Mau, Công an tỉnh Cà Mau khẳng định Công an thị trấn Sông Đốc đã làm đúng quy định.
Bình luận 0

Công an thị trấn Sông Đốc làm đúng quy định vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên biển

Liên quan đến vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên biển ở Cà Mau, ngày 22/11, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 11, thượng tá Phan Bửu Kiếm – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau khẳng định Công an thị trấn Sông Đốc đã làm đúng quy định.

Theo đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về quy trình tiếp nhận tin báo tố giác và trách nhiệm của của Công an thị trấn Sông Đốc, thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết, 2 bị hại vào đất liền không phải bằng tàu của các đối tượng gây án, mà bằng tàu tải (tàu vận chuyển hàng hóa). 2 nạn nhân cũng không vào cùng một lúc, mà vào 2 ngày 28/5 và 30/5.

"Khi nạn nhân vào trình báo, Công an thị trấn Sông Đốc tiếp nhận, có làm việc. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra trên biển nên cực kỳ khó khăn. Về nguyên tắc, khi ở trên biển chỉ có thuyền trưởng mới biết được tàu ở tọa độ vị trí nào, còn các ngư phủ không có điều kiện để biết. Vậy nên nạn nhân vào trình báo, công an ghi nhận sự việc và chỉ thấy thương tích trên người ngư phủ thôi. Trước mắt, nạn nhân bị thương tích phải đưa người ta đi điều trị…", thượng tá Kiếm thông tin.

Vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá: Trách nhiệm của công an thị trấn Sông Đốc? - Ảnh 2.

 Thượng tá Phan Bửu Kiếm – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã thông tin về vụ việc liên quan người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly. 

Thượng tá Phan Bửu Kiếm cũng giải thích thêm, để xác định, phân loại được vụ việc này thuộc thẩm quyền của Công an huyện Trần Văn Thời, hay của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, hoặc xảy ra ở vùng biển tỉnh khác, buộc phải điều ngư phủ trên chiếc ghe xảy ra vụ việc vào bờ để xác minh. Lúc này chúng ta mới đủ căn cứ, thẩm quyền xác định vụ việc. 

"Nhưng khi điều trị, bị hại lại thỏa thuận với chủ tàu và bỏ đi luôn. Đến thời điểm này, chỉ tìm được 1 người, 1 người chưa tìm được", thượng tá Kiếm nói thêm.

Cũng theo thượng tá Kiếm, việc bị hại không hợp tác, không xác định được tọa độ vì vậy không xác định được thẩm quyền và lúc đó cũng chưa xuất hiện 2 clip. Vì vậy Công an thị trấn Sông Đốc chưa đủ căn cứ đánh giá vụ việc nghiêm trọng đến mức nào. "Còn quy trình tiếp nhận, Công an thị trấn Sông Đốc có tiếp nhận, có ghi lời khai, có đưa bị hại đi khám điều trị là đúng quy định", thượng tá Kiếm nói.

Mở rộng điều tra vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên biển

Trả lời câu hỏi, có xử lý chủ tàu khi họ không điều tàu vào theo yêu cầu của cơ quan công an, thượng tá Kiếm thông tin: "Hiện tại chúng tôi đang xử lý việc hành hạ, còn khi mở rộng điều tra, tất cả các hành vi vi phạm khác nếu có căn cứ thì sẽ xử lý".

Vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá: Trách nhiệm của công an thị trấn Sông Đốc? - Ảnh 3.

Hình ảnh người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau. Ảnh chụp màn hình.

Theo điều tra, trong 2 ngày 28/5 và ngày 30/5, Lê Văn Bình (40 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện An Biên, Kiên Giang) và Trương Văn Trung (47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) trình báo về việc bị đánh đập trên tàu cá BT 97993 - TS, do bà Phạm Thị Hà (57 tuổi, ngụ ấp 6, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre; đang tạm trú ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm chủ.

Ngày 30/5, bà Hà và Bình và Trung tự thỏa thuận, không yêu cầu xử lý và rời khỏi địa phương, không liên lạc được. Công an thị trấn Sông Đốc yêu cầu bà Hà đưa tàu cá vào bờ để xác minh nhưng bà Hà không chấp hành. Từ đó, cơ quan công an chưa làm việc được với những người liên quan.

Ngày 15/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một người thanh niên bị đánh trên tàu cá. Qua xác minh, xác định người bị đánh trong đoạn clip là Trương Văn Trung. Cũng theo Công an Cà Mau, thời điểm ông Trung bị đánh thì Sử Chí Tâm dùng điện thoại quay lại và chuyển cho Nhí (ngư phủ, chưa xác định được nhân thân). Sau đó, Nhí chuyển cho Mai Thanh Lăng (ngụ thị trấn Sông Đốc) đăng lên mạng Facebook.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời tiếp nhận, thụ lý vụ việc. Đến ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác (theo Điều 140 Bộ luật Hình sự). Sau đó, công an ra biển đưa tàu cá và 3 nghi can vào đất liền.

Ngày 20/11, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc trực tiếp dùng phương tiện ra biển điều tàu cá BT 97993 - TS cùng 3 người là Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3 thị trấn Sông Đốc); Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc) vào đất liền phục vụ công tác điều tra. Đây là 3 nghi can trực tiếp thực hiện hành vi đánh Lê Văn Bình và Trương Văn Trung trên tàu cá BT 97993 TS tại tọa độ thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau, xảy ra ngày 23 và 24/5.

Vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá: Trách nhiệm của công an thị trấn Sông Đốc? - Ảnh 4.

Thời điểm nạn nhân Trung đi điều trị tại một phòng khám ở thị trấn Sông Đốc. Ảnh: CTV.

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tỵ. Đến 6 giờ ngày 22/11, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc đưa ông Trung từ ghe biển ngoài khơi về đến trụ sở Công an huyện để phục vụ việc điều tra. 

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời thu thập, củng cố chứng cứ, khởi tố bị can đối với 3 người trực tiếp hành hạ ông Trung và Bình theo quy định pháp luật.

Như đã thông tin, đêm 15/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man như thời Trung cổ. Hình ảnh của clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Hành động dã man trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem