Vụ nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình diễn ra như thế nào?

Nguyễn Hoà Thứ năm, ngày 26/11/2020 19:32 PM (GMT+7)
Ngày 26/11, Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người liên quan đến vụ nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình ngày 23/11.
Bình luận 0

Liên quan vụ nổ súng tại trạm BOT Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình), thông tin mà Dân Việt nắm được, khoảng16 giờ 30 phút, ngày 25/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã vận động đối tượng Bùi Xuân Đại (SN 1987, Trần Lãm, TP.Thái Bình ra đầu thú).

Đại được xác định là người đã nổ súng bắn anh Bùi Huy Hoàng khiến anh này bị thương và Công an huyện Kiến Xương đã khởi tố bị can đối với Đại.

Theo cơ quan điều tra, tại cơ quan Công an, Đại khai nhận mình là người gây ra vụ việc nổ súng vào khoảng 19h15 phút ngày 23/11, tại thôn Đông Thành (xã Bình Minh).

Vụ nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình diễn ra như thế nào? - Ảnh 1.

Vụ nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình diễn ra như thế nào? - Ảnh 2.

Hình ảnh các đối tượng tại BOT Thanh Nê tại thời điểm xảy ra sự việc (ảnh trên) và ảnh X Quang của nạn nhân cho thấy nạn nhân bị thương rất nặng sau khi trúng đạn do Đại bắn.

Đối tượng cũng tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng, 2 viên đạn. Nhà chức trách khẳng định đây là vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa tài xế và phụ xe của 2 nhà xe, không phải như thông tin liên quan đến các băng nhóm "xã hội đen" lan truyền trên mạng.

Về diễn biến vụ việc, Bùi Xuân Đại và Bùi Trung Hải (SN 1986, trú tại xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) vốn cùng điều hành xe khách 29 chỗ của nhà xe Đức Thịnh, mang biển kiểm soát 17B 00143, chạy tuyến Tiền Hải - Thái Bình.

Vào ngày xảy ra sự việc, trước lúc vụ nổ súng diễn ra khoảng vài tiếng, tại bến xe khách Giáp Bát (TP.Hà Nội), Đại, Hải có xảy ra mâu thuẫn với 1 tài xế và phụ xe khách của nhà xe Phúc Cường, mang biển kiểm soát 17F-000.16, cũng chạy cùng tuyến.

Tài xế và phụ xe nhà xe Phúc Cường đã gọi điện nhờ 1 nhóm thanh niên tại khu vực thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) chặn chiếc xe khách Đức Thịnh mà Đại, Hải phụ trách để đánh dằn mặt.

Về phần Đại, Hải, sau khi trả khách xong thì điều khiến xe khách về TP.Thái Bình. Khoảng 19h15 ngày 23/11, khi xe đi đến khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê thì bị nhóm thanh niên trong đó có Bùi Huy Hoàng dùng xe ô tô con chặn lại.

Bùi Xuân Đại lúc này thấy thế đã rút súng hoa cải ra rồi nổ súng, Hoàng không phản ứng kịp và trúng đạn.

Đại và Hải sau đó lên xe điều khiển về TP.Thái Bình. Công an huyện Kiến Xương ngay sau khi nhận được tin báo đã vào cuộc điều tra, xác định đối tượng gây án.

Vụ án "Giết người" sau đó được khởi tố, Đại cũng bị khởi tố bị can cùng ngày khởi tố vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem