Vụ “tiệc” ma túy mừng sinh nhật: Quang “Camel” từng cầm đầu đường dây đánh bạc 200 tỷ

TRẦN HÒE Thứ sáu, ngày 22/05/2020 10:13 AM (GMT+7)
Với việc tổ chức đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng, Hồ Công Nhật Quang bị kết án hơn 2 năm tù. Sau khi ra tù, Quang vẫn luôn thể hiện mình là dân chơi sành điệu, nổi bật là việc đối tượng “bao” nguyên cơ sở lưu trú tổ chức “tiệc” ma túy mừng sinh nhật vợ.
Bình luận 0

Về vụ "Hàng chục dân chơi thuê cơ sở lưu trú mở "tiệc" ma túy mừng sinh nhật" xảy ra tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế), ngày 22/5, theo tin từ cơ quan công an, hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.  

Cơ quan công an cho hay, các đối tượng dương tính với ma túy bị bắt quả tang có tuổi đời từ 20 đến 30 tuổi. Theo lời khai của một số đối tượng, khi được đối tượng cầm đầu Hồ Công Nhật Quang (tên thường gọi là Quang "Camel", SN 1987, trú 38 Võ Thị Sáu, TP.Huế) đưa ma túy, vì sợ mất lòng Quang nên các đối tượng đồng ý sử dụng.

Vụ “tiệc” ma túy mừng sinh nhật: Chân dung đối tượng cầm đầu Quang “Camel” - Ảnh 1.

Đối tượng cầm đầu tổ chức "tiệc" ma túy tại cơ sở lưu trú Hồ Công Nhật Quang- Quang "Camel".

Tuy nhiên, theo nhận định của một cán bộ điều tra, có thể đây không phải là lần đầu các đối tượng này sử dụng ma túy. Một số đối tượng dương tính với ma túy trong bữa tiệc sinh nhật này cũng thường xuyên tụ tập ở vũ trường, sàn nhảy…  

Về đối tượng cầm đầu Quang "Camel", theo hồ sơ, Quang chính là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch 200 tỷ đồng mà Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá vào năm 2016.

Vụ “tiệc” ma túy mừng sinh nhật: Chân dung đối tượng cầm đầu Quang “Camel” - Ảnh 2.

Công an xác định có 32/33 đối tượng (11 nữ và 21 nam) dương tính với ma túy.

Lúc đó, Quang đã đầu tư số tiền "khủng" mua lại các trang mạng đánh bạc, sau đó giao cho các đối tượng tổ chức đánh bạc và số tiền thu được sẽ ăn chia thỏa thuận. Dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng với việc cầm đầu đường dây đánh bạc, Quang sở hữu rất nhiều nhà cửa, xe sang...  

Vào tháng 8/2016, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin về việc cá độ bóng đá tại một số quán cà phê, giải khát trên địa bàn TP.Huế.

Trong đó, nổi lên địa điểm quán cà phê, giái khát tại số 38 Võ Thị Sáu do Quang làm chủ. Qua công tác trinh sát và từ tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan công an xác định có một đường dây cá độ bóng đá lớn qua mạng Internet.

Vụ “tiệc” ma túy mừng sinh nhật: Chân dung đối tượng cầm đầu Quang “Camel” - Ảnh 3.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, rạng sáng 20/9/2016, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng đồng loạt ra quân tổ chức triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Quang "Camel" cầm đầu.

Đối tượng bị bắt quả tang tại ngôi nhà 6/1 Lại Thế, xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) khi đang ghi tỷ lệ cược, số tiền cá độ bóng đá hàng tỷ đồng cho các con bạc. Cơ quan công an thu giữ nhiều máy tính, máy fax, nhiều phương tiện là tang vật sử dụng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Vụ “tiệc” ma túy mừng sinh nhật: Chân dung đối tượng cầm đầu Quang “Camel” - Ảnh 4.

Quang "Camel" bị bắt khi cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Internet 200 tỷ đồng vào năm 2016.

Ngoài ra, các tổ công tác khác cũng ra quân, bắt giữ và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng khác là các mắt xích, đại lý cá độ bóng đá của Quang "Camel", thu giữ nhiều tài sản và phương tiện liên quan.

Với tội danh tổ chức đánh bạc, Quang đã bị kết án hơn 2 năm tù. Sau khi ra tù, Quang vẫn luôn thể hiện mình là dân chơi sành điệu.

Như tin đã đưa, Công an thị xã Hương Thủy vừa tạm giữ Hồ Công Nhật Quang và 2 đối tượng Lê Công Minh Hiếu, Trần Văn Anh Quân (cùng trú Thừa Thiên Huế) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 17/5/2020, Quang thuê trọn gói một cơ sở lưu trú tại xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) để tổ chức sinh nhật cho vợ Quang. Vợ chồng Quang mời khoảng 60 khách đến tham dự sinh nhật.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi đang tổ chức tiệc sinh nhật, Quang gọi Hiếu vào và nhờ Hiếu hỏi tìm mua giúp ma túy. Hiếu đồng ý và tìm mua 20 viên ma túy dạng thuốc lắc và một túi ma túy dạng khay với số tiền là 13,5 triệu đồng.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi khách dự sinh nhật chỉ còn 33 người ở lại, các đối tượng chia làm 2 nhóm rồi vào 2 phòng nghỉ do vợ chồng Quang thuê sẵn để sử dụng ma túy.

Bằng công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Hương Thủy đã phát hiện và tiến hành kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số tang vật gồm tổng cộng hơn 2,2g ma túy tổng hợp và hơn 8g ma túy loại ketamine. 

Qua test ma túy, công an xác định có 32/33 đối tượng (11 nữ và 21 nam) có kết quả dương tính với ma túy.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem