Điểm trường Bó Mý sẽ được sửa chữa sân trường trong tháng 7

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 01/07/2022 06:20 AM (GMT+7)
Trao đổi nhanh với Báo Dân Việt, thầy Ngô Đức Cảnh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong cho biết, trong tháng 7, sân điểm trường Bó Mý sẽ được sửa chữa, nhà trường tiếp tục đón đoàn từ thiện lên khảo sát đầu tư xây dựng.
Bình luận 0

Điểm trường Bó Mý thuộc Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Tháng 4/2022, Báo Dân Việt nhận được thư ngỏ đề nghị hỗ trợ từ Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong. Theo thông tin từ nhà trường, điểm trường Bó Mý bị xuống cấp trầm trọng.

Ngày 24/4/2022, Báo Dân Việt đã đăng tải bài viết "Lời cầu cứu từ điểm trường vùng cao, khó khăn Sơn La" phản ánh về thực trạng trên.

Chiều ngày 30/6, trao đổi nhanh với Báo Dân Việt, thầy Ngô Đức Cảnh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong cho biết: "Qua thông tin đăng tải trên Báo Dân Việt đã có những đoàn thiện nguyện gọi điện và lên điểm trường khảo sát.

Trong đó, đội tình nguyện Khát Vọng Xanh (Hà Nội – PV) sau khi khảo sát quyết định sẽ được sửa chữa sân điểm trường trong tháng 7. Cũng trong khoảng thời gian này, một nhóm thiện nguyện từ Hà Nội sẽ tiếp tục lên khảo sát xây dựng, sửa chữa điểm trường".

xay-diem-truong-hoc-hoc-sinh-vung-cao-son-la-16534701786141413953849-16534709546201604333256.jpeg

Trải qua thời gian thềm của lớp học đã bị hỏng hoàn toàn. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, bạn Nguyễn Thị Lan – Đội trưởng Đội tình nguyện Khát Vọng Xanh cho hay: "Từ bài báo điểm trường kêu cứu, đội đã tiến hành liên hệ với nhà trường và thực hiện tiền trạm khảo sát điểm trường trong tháng 5. Qua ghi nhận thực tế Ban tổ chức Đội tình nguyện Khát Vọng Xanh đã quyết định thực hiện gây quỹ để đổ sân bê tông, sửa sang trang trí lớp học và trao quà cho các em học sinh tại điểm trường tiểu học Bó Mý.

Hoạt động đổ sân bê tông cho điểm trường sẽ diễn ra trong 3 ngày 22-24/7, bên cạnh đó, đội tình nguyện sẽ tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với bà con và thầy trò nơi đây".

Nhóm tình nguyện Khát Vọng Xanh lên thăm điểm trường Bó Mý. Nguồn: Nguyễn Lan

Như Dân Việt thông tin, xã Bắc Phong là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Nơi đây, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, trồng chuối, đánh bắt cá. Vì vậy, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới năm 2022 tại xã là 57%.

Điểm trường Bó Mý thuộc cấp Tiểu học xã Bắc Phong. Điểm trường được xây dựng trên bản người Mường, cách điểm trường trung tâm 10km. Năm học 2021-2022, điểm trường này có 5 lớp với 70 học sinh.

Do ảnh hưởng của lũ lụt từ năm 2017 nên điểm trường đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Các lớp học bị thấm, dột, bong tróc thiếu an toàn. Nền lớp học cũng bị nứt nẻ, sụt lún. Các bậc thềm cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Hiện nay, sân chơi cho học sinh đang là sân đất nên mỗi khi trời mưa những sinh hoạt ngoài trời của cô trò đều không thể thực hiện. Điểm trường cũng chưa có nhà vệ sinh.

Dự kiến, năm học 2022 – 2023 điểm trường Bó Mý đón chào 129 học sinh ở 5 khối lớp.

Trước thực trạng đó, nhà trường bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện ủng hộ xây dựng 01 nhà vệ sinh với 3 ngăn cho học sinh và giáo viên tại điểm trường Bó Mý; láng 100m2 sân chơi cho học sinh và tu sửa 03 phòng học đã xuống cấp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem