Hỗ trợ 500 triệu đồng xây nhà cho các gia đình khó khăn huyện vùng sâu Krông Bông

Công Nam Thứ hai, ngày 01/07/2024 10:40 AM (GMT+7)
Chiều 30/6, chính quyền huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các nhà hảo tâm tại địa phương và Hà Nội trao số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ 10 gia đình nghèo xây nhà kiên cố.
Bình luận 0

Hơn 90 tuổi nhưng bà Lê Thị Bảy ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông vẫn sống trong căn nhà tạm xuống cấp nghiêm trọng. Ngôi nhà xập xệ, cũ nát có thể đổ bất cứ lúc nào khiến cho gia đình bà rất lo lắng, nhất là vào mùa mưa bão tai hoạ có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Các con của bà Bảy cũng thuộc diện khó khăn, chưa chăm lo được cho mẹ. Nay được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền để xây nhà, bà Bảy rất xúc động.

"Rất cảm ơn chính quyền xã, huyện và các nhà hảo tâm. Tôi cũng già rồi, cũng không biết còn sống được bao lâu nhưng được quan tâm thế này thì cảm động lắm" - bà Bảy bày tỏ.

xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn huyện vùng sâu Krông Bông- Ảnh 1.

Chính quyền huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các nhà hảo tâm tại địa phương và Hà Nội trao số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ 10 gia đình nghèo xây nhà kiên cố.

Mấy năm nay, gia đình chị Ai Đức ở Thôn 2, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông gồm có 5 người đã phải đi ở nhờ vì căn nhà tạm của gia đình đã sập từ lâu. Đón nhận sự hỗ trợ của chính quyền và các nhà hảo tâm để xây dựng căn nhà kiên cố, chị Ai Đức rất vui và cảm động. Với gia đình chị, ước mơ về ngôi nhà mới đang dần thành hiện thực.

Ông Nguyễn Minh Hiệp - Chủ tịch xã Cư Pui (huyện Krông Bông) cho biết, hiện nay, địa phương vẫn còn nhiều hộ gia đình còn khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo hơn 61%. Qua nhiều chương trình mục tiêu quốc gia cùng với các nguồn lực xã hội và các tổ chức từ thiện, trong 6 tháng đầu năm, xã đã xây dựng được 10 căn nhà tình nghĩa.

"Nhờ có các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ của tỉnh và đặc biệt là sự tham gia của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nên các hộ nghèo có thêm nguồn lực để kiên cố hoá nhà cửa, giúp bà con sống an toàn hơn, tiện ích hơn" - Chủ tịch xã Cư Pui khẳng định,

Theo ông Đỗ Quốc Hương - Bí thư huyện Krông Bông, do địa lý cách trở, đất đai cằn cỗi và tập quán canh tác còn lạc hậu khiến kinh tế của huyện còn chậm phát triển, tỉ lệ hộ nghèo ở huyện hơn 50%. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, trong đó, việc xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo rất thiết yếu giúp nhân dân ổn định cuộc sống yên tâm sản xuất.

xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn huyện vùng sâu Krông Bông- Ảnh 2.

Ông Đỗ Quốc Hương - Bí thư huyện Krông Bông chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Hàng năm, huyện thường xuyên vận động nhiều nguồn lực, đặc biệt là tranh thủ sự ủng hộ từ các mạnh thường quân để giúp những gia đình khó khăn kiên cố hoá nhà cửa. Mỗi năm, trên địa bàn huyện xây dựng được khoảng 100 căn nhà tình nghĩa giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà thoát nghèo cho nhân dân" - Bí thư huyện Krông Bông cho biết.

Trực tiếp trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, PGS. Tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Quyên - Chủ tịch Hội đồng quản lý - Giám Đốc điều hành Quỹ Mái Ấm Hạnh Phúc (Hà Nội) chia sẻ: "Chúng tôi đến với huyện vùng sâu Krông Bông bởi nơi đây bà con còn gặp rất nhiều khó khăn. Quỹ mong muốn lan tỏa hành động thiện nguyện đến với tất cả các mạnh thường quân. Với mong muốn "không bỏ lại ai ở phía sau" cùng chung tay giúp người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống".

xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn huyện vùng sâu Krông Bông- Ảnh 3.

Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và nguồn xã hội hóa, các hộ nghèo có thêm nguồn lực để kiên cố hoá nhà cửa, giúp bà con sống an toàn hơn, tiện ích hơn.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục những hoạt động xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và trẻ em mồ côi, giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống" - PGS, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Quyên chia sẻ thêm.

Cùng tham gia đoàn thiện nguyện hỗ trợ các gia đình nghèo ở huyện vùng sâu Krông Bông, ông Vũ Văn Luyến - Công ty CP đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên khẳng định an sinh xã hội cũng là trách nhiệm của các doanh nghiệp. Công ty đang tiếp tục khảo sát những xã, huyện để có kế hoạch hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem