5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn "xấu lạ" nhưng lại là vật cưng nhà giàu ưa thích

Diệp Diệp Thứ bảy, ngày 04/03/2023 06:11 AM (GMT+7)
5 loại cây cảnh "vượng tài, phú quý" này có hình dáng xấu xí, chưng trong nhà tượng trưng cho sự may mắn, phú quý, rất được các nhà giàu ưa thích.
Bình luận 0

Trồng cây cảnh giống như yêu, vẻ đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình. Ngay cả những bông hoa, cây cảnh xấu xí nhất cũng có người ưa thích trồng trong nhà để tôn lên vẻ độc đáo, cá tính.

Rốt cuộc giới thực vật có hàng nghìn loại, mỗi loại đều có giá trị riệng, hơn nữa mỗi người trồng cây cảnh có gu thẩm mỹ khác nhau.

Một số người chuyên về thực vật có hoa, tươi đẹp, diễm lệ, trong khi những người khác yêu thích cây xương rồng xù xì, gai góc.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 1.

Mỗi cây cảnh có vẻ đẹp riêng biệt

Một số cây có hình dáng kỳ lạ nhưng lại mang ý nghĩa tốt đẹp nên được mọi người ưa thích. Cũng giống như 5 loại cây cảnh "vượng tài, phú quý" dưới đây", chúng có hình dáng xấu xí, chưng trong nhà tượng trưng cho sự may mắn, phú quý, rất được các nhà giàu ưa thích.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 2.

Cây cảnh: Phật thủ

1. Cây cảnh: Phật thủ

Cây cảnh phật thủ chỉ nghe tên đã thấy bá đạo và quyền lực. Cây cảnh này có hình dáng khác thường với những quả vàng mang hình bàn tay nhiều ngón kỳ quái nên không phải ai cũng thích.

Phật thủ có nghĩa là "bàn tay của Phật", mang ý nghĩa "trấn trạch", giúp gia đình tránh xa tai họa. Cây cảnh này cũng có ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc, thịnh vượng suốt cả năm.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 3.

Cây cảnh này có giá trị trang trí cao, đặt ở phòng khách rất nổi bật.

Có thể bạn không thích phật thủ nhưng cây cảnh phật thủ bonsai có giá trị làm cảnh cao và được giới nhà giàu ưa chuộng.

Cây cảnh này có ý nghĩa tốt lành nên được nhiều người ưa thích. Khi đi thăm người già, người ốm, mua một chậu cây phật thủ đi tặng cũng rất có ý nghĩa.

Hoa và quả phật thủ đều rất thơm. Một chậu để trong phòng có thể tỏa hương thơm khắp phòng. Quả hình ngón tay, khi chín chuyển sang màu vàng óng, rất đẹp. Hơn nữa, loại quả này có thể treo trên cành hơn 100 ngày và tỏa ra hương thơm ngát.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 4.

Cây cảnh: Xương rồng Keel

2. Cây cảnh: Xương rồng Keel

Cây cảnh xương rồng Keel (xương rồng 3 cạnh) có ý nghĩa bao hàm là sự kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc.

Về mặt tự nhiên, người ta chủ yếu nói rằng những cây cảnh như vậy thường mọc thẳng đứng và hiếm khi uốn cong.

Xương rồng Keel có thể cao hàng chục mét khi trồng ngoài tự nhiên với hình dáng xấu xí nhiều người không thích. Thân của nó có nhiều gai ở các cạnh và các góc, có thể đâm vào người khi chạm vào.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 5.

Cây cảnh này là loài cây nhiệt đới không sợ nóng và ưa sáng.

Nhưng nó là loại cây thịnh vượng của nhà giàu, bởi vì thân cao và độc đáo, có thể giữ nó để gia tăng sự thịnh vượng cho ngôi nhà.

Cây cảnh này là loài cây nhiệt đới không sợ nóng và ưa sáng. Để duy trì dáng cây, bạn cần phơi nắng nhiều hơn và tưới ít nước hơn bình thường để tránh thối rễ do úng nước.

Bạn có thể trồng cây cảnh ngoài ban công và chuyển vào trong nhà vào mùa đông. Chỉ cần không bị đóng băng là cây cảnh sẽ sống tốt.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 6.

Cây cảnh: Sen đá ống điếu

3. Cây cảnh: Sen đá ống điếu

Sen đá ống điếu (tên tiếng Anh là Hobbit Jade) cũng là cây cảnh có hình dáng kỳ lạ. Chiếc lá của nó cuốn tròn, nhìn như cái giác hút độc đáo. Nhiều người thấy nó không đủ lộng lẫy, xinh đẹp nên không thích trồng cây cảnh này.

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp, giống như cái ống có thể "hút lộc, tiền tài" cho gia chủ. Lá của cây có hình dạng kỳ dị và nếu nó được duy trì tốt, lá cũng sẽ vàng rực lên nhìn rất đẹp.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 7.

Đây cũng là loại cây cảnh vượng tài mà nhà giàu thích nuôi.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh sen đá ống điếu cũng tương tự như cây ngọc bích, ngụ ý chiêu tài, hút lộc, mang lại may mắn cho gia chủ. Đây cũng là loại cây cảnh vượng tài mà nhà giàu thích nuôi.

Cây cảnh này rất dễ trồng, chỉ cần tưới ít nước là sinh trưởng tốt. Bạn nên cung cấp cho chúng đủ ánh sáng để lá từ màu xanh chuyển sang màu đỏ đẹp mắt.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 8.

Cây cảnh: Kim tiền

4. Cây cảnh: Kim tiền

Tôi có một người bạn không thích cây kim tiền (tên khoa học là Zamioculcas zamifollia). Cô ấy nói cây cảnh toàn lá, không nở hoa hoặc có nở hoa cũng không đẹp. Những chiếc lá cong queo, nhìn không đẹp. Trong mắt cô ấy, cây cảnh phải nở hoa rực rỡ mới đẹp.

Tuy nhiên, cây kim tiền có một ý nghĩa rất tốt. Trong phòng khách của những gia đình giàu có sẽ có một chậu cây kim tiền. Bởi vì lá của nó giống như một chuỗi tiền vàng, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 9.

Cây cảnh này quanh năm xanh, nhìn rất có sức sống.

Hơn nữa cây kim tiền, cây kim phát tài được xem là cây chủ đạo thanh lọc và điều hòa không khí, luôn đem lại một bầu không khí trong lành, thông thoáng xen lẫn màu xanh mát mẻ cho không gian.

Cây kim tiền ưa bóng râm, chỉ cần cho nó chút ánh sáng tán xạ là cây cảnh sẽ phát triển tốt. Khi đất chậu khô hãy tưới nước, không khô không tưới. Cây cảnh này quanh năm xanh, nhìn rất có sức sống.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 10.

Cây cảnh: Ngọc ngân

5. Cây cảnh: Ngọc ngân

Một số bạn hoa không thích cây cảnh ngọc ngân vì nó chỉ xanh mà rất khó nở hoa. Một người bạn hoa đã nuôi cây cảnh này 7-8 năm mà chưa thấy nở hoa bao giờ.

Nhưng ngọc ngân là một loại cây cảnh mang lại phúc khí, tài lộc và tốt lành. Nhiều người giàu thích giữ cây cảnh này ở nhà không chỉ vì ý nghĩa tốt của nó, mà còn vì nó dễ trồng.

5 cây cảnh vượng tài, phú quý nhìn xấu xí nhưng lại là "vật cưng" nhà giàu ưa thích - Ảnh 11.

Nhưng ngọc ngân là một loại cây cảnh mang lại phúc khí, tài lộc và tốt lành.

Cây cảnh này có thể phát triển thành dáng cổ thụ sang trọng và uy nghiêm, dễ chăm sóc. Bạn nên thường xuyên cắt cành, lá để giữ dáng cho cây cảnh. Nếu bạn muốn có thêm chậu ngọc ngân ới chỉ cần mang những cành lá này đi giâm là sẽ có cây con mới.

Ngọc ngân rất dễ trồng. Bạn chỉ cần tưới nước nửa tháng một lần, hàng ngày để đủ ánh sáng, bón thêm phân phức hợp có hàm lượng lân và kali cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem