5 ngôi sao K.League đáng gờm với U22 Việt Nam

Thứ ba, ngày 25/07/2017 17:04 PM (GMT+7)
Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có dịp so tài với đội Các ngôi sao K.League. Dưới đây là 5 cái tên tạo nên sự chú ý đặc biệt.
Bình luận 0

1. Yang Dong-hyeon (Tiền đạo – Pohang)

Bất chấp việc Pohang Steelers đang chông chênh ở giữa bảng xếp hạng K.League Classic, tiền đạo Yang Dong-hyeon lại đang có được phong độ cao. Cầu thủ này hiện là chân sút nội hàng đầu của giải đấu cao nhất Hàn Quốc với 14 pha lập công, đóng góp vào một nửa số bàn mà Pohang có được sau 23 vòng đấu. Đáng chú ý trong đó, anh có tổng cộng 10 lần khai thông bế tắc cho Pohang.

img

2. Yeom Ki-hun (Tiền vệ - Suwon Samsung Bluewings)

Trong hai mùa giải đã qua, Yeom Ki-hun là một trong những chân chuyền nổi bật nhất tại K.League. Còn nhớ cách đây gần 10 năm, anh còn từng được thử việc trong màu áo West Brom tại giải Ngoại hạng Anh. Ở độ tuổi 34, Yeom Ki-hun là một cái tên giàu kinh nghiệm của bóng đá Hàn Quốc. Anh từng khoác áo đội tuyển quốc gia đất nước này 51 trận.

img

3. Kim Dae-yong (Thủ môn - Ulsan)

Ulsan là một trong bốn đội bóng để thủng lưới ít nhất sau 23 vòng đấu tại K.League. Nhân tố góp phần quan trọng bảo vệ cầu môn của đội đang xếp thứ 3 giải đấu này chính là Kim Dae-yong. Thủ môn kỳ cựu 37 tuổi này được đánh giá là một trong những người gác đền xuất sắc nhất của bóng đá Hàn Quốc, ngay cả khi anh đã không còn góp mặt trên ĐTQG từ năm 2008.

img

Sự chắc chắn và kinh nghiệm của Kim Dae-yong khiến người hâm mộ gọi anh là “Yong Der Sar” (ghép tên anh và cựu thủ môn Van der Sar của M.U).

4. Lee Keun-ho (Tiền đạo – Gangwon)

Keun-ho đang là đồng đội và là người đàn anh của Xuân Trường tại Gangwon FC. Cầu thủ 32 tuổi từng khoác áo ĐTQG Hàn Quốc 77 lần. Năm 2012, anh giành chức vô địch AFC Champions League cùng Ulsan Hyundai, đồng thời ẵm luôn 2 danh hiệu: cầu thủ xuất sắc nhắc giải và cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Tại K.League Classic 2017, Lee Keun-ho đã có 5 bàn cho Gangwon FC.

img

5. Kim Jin-su (Hậu vệ - Jeonbuk Huyndai Motors)

Hậu vệ trái 25 tuổi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp với một hướng đi đặc biệt. Không giống như nhiều đồng đội cùng trang lứa, Kim Jin-su khởi đầu trong màu áo Albirex Niigata của Nhật Bản, chứ không phải các CLB Hàn Quốc.

img

Gây ấn tượng mạnh tại đây, Jin-su sau đó đã được đội bóng tại Bundesliga là Hoffenheim chiêu mộ. Đầu năm nay, anh mới hồi hương về Hàn Quốc và sớm trở thành một mắt xích quan trọng của đội bóng tiếng tăm Jeonbuk Huyndai Motors.

Trí Công (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem