Apple, Samsung sắp hưởng lợi lớn tại thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 09/09/2022 06:16 AM (GMT+7)
Thời gian phê duyệt an toàn kéo dài làm cản trở ngành công nghệ của Ấn Độ. Vì thế, sáng kiến mới nhằm mục đích cắt giảm chỉ còn 5 đến 8 tuần phê duyệt kể từ thời gian công bố thử nghiệm.
Bình luận 0

Theo đó, Ấn Độ sẽ thử chiến lược thử nghiệm song song để tăng tốc độ phê duyệt an toàn cho các thiết bị điện tử mới, một nhóm công nghiệp Ấn Độ nói với tờ Reuters hôm 2/9, một động thái có thể thúc đẩy kế hoạch ra mắt thiết bị của những gã khổng lồ công nghệ như Samsung, Apple…

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm cách tháo gỡ những nút thắt mà các doanh nghiệp họ gặp phải, với việc Thủ tướng Narendra Modi lạc quan về ngành sản xuất phần cứng điện tử mà chính phủ của ông đặt mục tiêu trị giá 300 tỷ USD vào năm 2026.

Xiaomi, Samsung và Apple, những công ty bán hầu hết điện thoại thông minh của họ ở Ấn Độ, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ động thái này. Ảnh: @AFP.

Xiaomi, Samsung và Apple, những công ty bán hầu hết điện thoại thông minh của họ ở Ấn Độ, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ động thái này. Ảnh: @AFP.

Kế hoạch kiểm tra các thành phần khác nhau của các thiết bị đồng thời có vẻ như sẽ được thiết lập để cắt giảm xuống còn khoảng 5 đến 8 tuần, là mức cần thiết để kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm khác nhau, từ tai nghe không dây đến điện thoại thông minh.

"Đối với ngành công nghiệp, nó được liên kết trực tiếp để dễ dàng kinh doanh; đối với người tiêu dùng, điều này sẽ dẫn đến việc tiếp cận nhanh hơn với các sản phẩm mới nhất", nhóm đại diện công nghiệp đỉnh cao của Ấn Độ (MAIT) cho biết trong tuyên bố của mình.

Các công ty như Apple, Samsung và Xiaomi là một trong số các thành viên của thị trường công nghệ Ấn Độ, cùng với các công ty toàn cầu và trong nước hoạt động trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và CNTT của Ấn Độ.

Để giảm bớt thời gian cần thiết, nhóm cho biết thêm, cơ quan thử nghiệm, Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ "đã đồng ý cho một dự án thử nghiệm trong đó một số sản phẩm phần cứng điện tử được xác định sẽ được thử nghiệm song song".

Trước giờ, các giám đốc điều hành cho biết quy trình thử nghiệm rườm rà của Ấn Độ có thể mất 16 tuần đối với một mẫu Apple AirPods mới, chẳng hạn như hộp sạc và các thành phần của nó trước tiên phải đảm bảo thông thoáng trước khi tai nghe được đánh giá. Đối với điện thoại thông minh và các bộ phận của nó, quy trình này có thể mất trung bình lên đến 21 tuần.

Ấn Độ có kế hoạch tăng tốc quá trình thử nghiệm, đánh giá an toàn cho các thiết bị điện tử. Ảnh: @AFP.

Ấn Độ có kế hoạch tăng tốc quá trình thử nghiệm, đánh giá an toàn cho các thiết bị điện tử. Ảnh: @AFP.

Hay nói rõ hơn, hiện tại, mất từ 16 đến 21 tuần để kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm. Một khi chính sách mới được chấp thuận, thời gian có thể được cắt giảm xuống còn chỉ từ 5 đến 8 tuần.

Quyết định thí điểm diễn ra sau một cuộc họp kín giữa các quan chức của Bộ công nghệ thông tin Ấn Độ, Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS), MAIT và giám đốc điều hành của các công ty như Apple và Samsung, một nguồn tin am hiểu về vấn đề này tiết lộ thêm.

Hiện phía Apple, Samsung và Xiaomi đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào về vấn đề này. BIS và Bộ CNTT cũng không trả lời ngay lập tức các truy vấn của tờ Reuters đặt ra.

Tai nghe sẽ là thiết bị đầu tiên có khả năng được đưa vào thử nghiệm nhanh hơn, với việc chính phủ sẽ quyết định các sản phẩm khác sau đó, MAIT cho biết.

Prabhu Ram, người đứng đầu Nhóm tình báo công nghiệp tại CyberMedia Research, cho biết: "Đối với người tiêu dùng Ấn Độ, động thái này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi để được tận tay sở hữu những sản phẩm mới nhất; Yêu cầu về kiểm tra an toàn của BIS áp dụng cho tất cả các sản phẩm điện tử ở Ấn Độ, cho dù nhập khẩu hay sản xuất trong nước".

Động thái này sẽ được coi là một phát súng nhắm vào các công ty như Xiaomi và Samsung, những công ty bán hầu hết điện thoại thông minh ở Ấn Độ và có thị phần tổng hợp là 46%, cũng như Apple, công ty dẫn trước Samsung trong danh mục cao cấp, dữ liệu từ công ty nghiên cứu Counterpoint cho thấy.

Trong khi công ty Ấn Độ, boAt dẫn đầu thị trường tai nghe không dây ở Ấn Độ, Apple dẫn đầu thị trường về các biến thể cao cấp, dữ liệu cho biết thêm.

Vì chính phủ đã đặt mục tiêu ngành sản xuất điện tử trị giá 300 tỷ USD vào năm 2026, động thái mới có thể tháo gỡ những nút thắt mà các doanh nghiệp nước này đang gặp phải. Ảnh: @AFP.

Vì chính phủ đã đặt mục tiêu ngành sản xuất điện tử trị giá 300 tỷ USD vào năm 2026, động thái mới có thể tháo gỡ những nút thắt mà các doanh nghiệp nước này đang gặp phải. Ảnh: @AFP.

Ấn Độ là thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, với hơn 600 triệu người dùng, theo công ty phân tích Counterpoint có trụ sở tại Hồng Kông.

Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) còn khẳng định: "Chúng tôi đang rời bỏ các phương pháp kiểm tra sản phẩm truyền thống và phát minh ra các kỹ thuật và phương pháp kiểm tra mới mà chúng tôi không muốn làm tổn hại đến an ninh quốc gia của chúng tôi".

Trong khi đó, các công ty như Apple, Samsung và Xiaomi đang cạnh tranh thị phần giữa người tiêu dùng trong nước. Theo Industry Intelligence Group của công ty nghiên cứu thị trường Cyber Media Research, thời gian quay vòng kiểm tra và bảo mật nhanh hơn đồng nghĩa với việc phê duyệt nhanh hơn và thời gian đưa ra thị trường có thể nhanh hơn. Trưởng nhóm Industry Intelligence Group, ông Prabhu Ram nói: "Đối với người tiêu dùng Ấn Độ, thời hạn thử nghiệm mới và thời hạn chứng nhận ngắn hơn sẽ giảm thời gian chờ đợi cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng mới nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem