Bàn giao khu khảo cổ A-B Hoàng Thành Thăng Long

Thứ bảy, ngày 31/12/2011 13:52 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Hà Nội, Viện KHXH VN, Viện Khảo cổ học, Trung tâm Nghiên cứu kinh thành đã bàn giao khu A-B cho UBND TP.Hà Nội.
Bình luận 0

Đây là 2 trong 4 khu khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long, nằm phía tây điện Kính Thiên, giáp đường Hoàng Diệu, có tổng diện tích 14.291m2.

Giữa hai khu vực này là dấu tích dòng sông cổ được đào vào thời Lê sơ. Đây cũng là khu vực phát hiện được nhiều nhất, phong phú nhất và nguyên vẹn nhất các dấu tích của các loại hình di tích kiến trúc, hệ thống cống nước, giếng nước, tường bao và hàng chục ngàn di vật từ thời Đại La, Đinh - Tiền Lê đến Lý, Trần, Lê nằm chồng xếp, đan xen nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem