Bão số 8 giảm liền 7 cấp trước khi đi vào các tỉnh miền Trung

Triệu Quang Thứ năm, ngày 22/10/2020 21:45 PM (GMT+7)
Bão số 8 đang đạt cực đại, mạnh cấp 12, giật cấp 15 nhưng được dự báo sẽ suy yếu nhanh khi tiến gần về phía vùng biển miền Trung nước ta.
Bình luận 0

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ tối nay (22/10), bão số 8 – Saudel đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

img

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8 – Saudel (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Đến 19 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong đêm nay và ngày mai (23/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của bão số 8 nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Ở vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 19 giờ ngày 24/10, bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Đến 19 giờ ngày 25/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Như vậy, theo dự báo của cơ quan khí tượng, chỉ trong vòng khoảng 48 giờ (từ 19h ngày 23/10 đến 19h ngày 25/10), bão số 8 đã giảm liền khoảng 7 cấp độ, từ cấp 12 xuống dưới cấp 6.

Nguyên nhân được lý giải là do khi đi vào vùng ven bờ (phía Tây quần đảo Hoàng Sa), nhiệt độ bề mặt nước biển giảm dần, ở khoảng 27-28 độ C cùng với ảnh hưởng của không khí lạnh nên bão số 8 suy yếu nhanh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem