Bí thư Đà Nẵng: "Nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chúng ta sẽ trả giá rất đắt"

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ hai, ngày 09/08/2021 07:30 AM (GMT+7)
Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Đà Nẵng chiều tối (8/8), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, công cuộc phòng chống dịch Covid-19 nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì sẽ trả giá rất đắt.
Bình luận 0

Thông tin tại cuộc họp, ngày 8/8, thành phố Đà Nẵng phát hiện 68 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 42 ca đã được cách ly, 22 ca ở khu vực phong tỏa, 4 ca ngoài cộng đồng. 2 quận Thanh Khê, Hải Châu không phát sinh ca mắc mới.

Số lượng ca bệnh nặng tăng lên 5%, cao hơn nhiều so với các đợt dịch trước. Quận Sơn Trà vẫn là điểm nóng với 50 ca mắc mới, chủ yếu là ở 2 phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang. Đáng lưu ý, 12 trường hợp mắc mới là các gia đình ở cùng con đường Nại Hiên 18, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Đây là những gia đình ngư dân sống chen chúc trong 1 khu phố chật hẹp, gia đình đông người.

Qua báo cáo, tại quận Sơn Trà có tình trạng các hoạt động từ thiện còn mất trật tự, tụ tập đông người. Người dân các phường bị cách ly tại quận Sơn Trà sau 4 ngày đặt mua vẫn không nhận được thực phẩm. UBND quận đã cắt hợp đồng với đơn vị cung ứng và chuyển đơn hàng sang nhà cung cấp khác.

Bí thư Đà Nẵng: "Nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chúng ta sẽ trả giá rất đắt" - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc chống dịch Covid-19. Ảnh: Đình Thiên

Tại âu thuyền Thọ Quang, nơi bị phong tỏa, thêm một tàu thuyền bị chìm do nước vào tàu mà không có người bơm. Như vậy, từ khi thực hiện phong tỏa cảng cá Thọ Quang đến nay đã có 3 tàu cá bị chìm do nước ngấm qua vỏ tàu bằng gỗ.

Gần 1 tháng qua, từ ngày 10/7 đến 8/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận hơn 1200 ca mắc, gấp 5 lần so với 2 tháng trước đó. Thành phố đã bỏ ra một nguồn lực rất lớn cả tiền bạc và con người cho công tác phòng chống dịch nhưng số ca mắc mới không dừng lại. Việc kéo dài thời gian phong tỏa cách ly gây rất nhiều hệ lụy cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cả hệ thống chính trị tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch.

"Cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở cần nâng cao ý thức về trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch vào thời điểm này và thời gian sắp tới. Lâu nay nhiều đồng chí lăn xả vào thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu chỉ ngành y tế thôi thì không đủ, nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì chúng ta sẽ trả giá rất đắt", ông Quảng nói.

Bí thư Đà Nẵng: "Nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chúng ta sẽ trả giá rất đắt" - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng lưu ý, lấy mẫu xét nghiệm tránh tập trung đông người. Ảnh: Đình Thiên

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ khu cách ly, khu phong tỏa. Công an thành phố tăng cường lực lượng cho quận Sơn Trà giám sát các khu phong tỏa. Các phường có phương án phân chia nhỏ khu dân cư thành nhiều khu phong tỏa, có phương án ngăn người ra vào các khu vực phong tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng lưu ý, tùy theo địa bàn, các địa phương lấy mẫu xét nghiệm để tránh tập trung đông người. Đồng thời, giao Sở Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo sớm thực hiện các quy định về thay đổi biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế; Sở Tài chính rà soát tham mưu các biện pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem