Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Công việc trước mắt rất đồ sộ và lớn lao"

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 18/10/2020 14:08 PM (GMT+7)
Chia sẻ cảm xúc trong cuộc họp báo trưa 18/10, Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, ông khá lo lắng trước cương vị và trách nhiệm mới của mình bởi công việc trước mắt rất đồ sộ và lớn lao.
Bình luận 0
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Công việc trước mắt rất đồ sộ và lớn lao" - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trả lời họp báo. Ảnh: Hoàng Hùng.

"Được sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM và giao trọng trách là người đứng đầu, cảm xúc đầu tiên của tôi là cảm thấy lo. Dù thế nào thì công việc trước mắt của mình đồ sộ và lớn lao. Tất cả đều là những công việc cực kỳ quan trọng để làm sao phát triển xứng đáng với vị trí, tầm vóc, vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ TP mang tên Bác. Hơn thế nữa là trách nhiệm đầu tàu kinh tế, làm sao thực hiện bằng được khát khao chung của chúng ta là góp phần quan trọng cùng cả nước, vì cả nước, đưa sự nghiệp xây dựng, phát triển Tổ quốc nhanh hơn, bền vững hơn", Bí thư Nên chia sẻ.

Tuy nhiên, Bí thư Nên cũng khẳng định, ông có thuận lợi lớn là được giao nhiệm vụ trong thời điểm Đại hội Đảng, những gì cần quyết định cho phương hướng 5 năm tới, tầm nhìn đến 15 - 20 năm cũng đã được đại hội quyết định. Tất cả đó là thuận lợi để biến cái lo thành hành động cụ thể.

Trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới là đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM sớm đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất. "Tôi không nghĩ đây là áp lực mà là thử thách lớn. Những thành tựu lớn lao suốt thời gian qua mà hiện nay chúng ta có được, đó là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, trong đó có sự đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM các thời kỳ và vai trò của người đứng đầu.

Nhận nhiệm vụ trong điều kiện như vậy, tôi nhận thức sâu sắc rằng, làm được không chỉ riêng mình mà có tập thể, có nhân dân, sự đóng góp chung sức chung lòng của đồng bào TP.HCM và sự ủng hộ của cấp trên. Chúng ta cũng có niềm tin để chuẩn bị thực hiện những ước mơ, hoài bão, mong muốn bằng những chương trình hành động cụ thể", Bí thư Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Công việc trước mắt rất đồ sộ và lớn lao" - Ảnh 2.

Họp báo bế mạc Đại hội đai biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Trả lời các câu hỏi của báo chí về thành phố Thủ Đức và những vướng mắc ở Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TP.HCM đang đi đầu trong việc đề xuất với Trung ương nhiều mô hình mới để TP.HCM phát triển vì cả nước, cùng cả nước. Gần đây nhất là đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM với mục tiêu đề ra, nơi đây sẽ là khu đô thị sáng tạo, công nghệ cao, là hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của TP.HCM.

TP.HCM đã chủ động xây dựng các kế hoạch thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM (bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 3 quận: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức). 3 quận này cũng là 3 quận được tách ra từ huyện Thủ Đức cũ. Tên gọi thành phố Thủ Đức cũng được đại đa số cử tri, người dân của 3 quận đồng tình và được HĐND TP.HCM thống nhất về chủ trương tên gọi tại kỳ họp ngày 12/10.

Vừa qua, Hội đồng tuyển chọn cũng đã chọn ra phương án ý tưởng thiết kế tốt nhất của Công ty Sasaki-encity (Mỹ); được UBND TP.HCM trao giải nhất cuộc thi Ý tưởng quy hoạch phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM. Theo đó, trọng điểm của khu đô thị này sẽ bao gồm 8 trung tâm quan trọng trên cơ sở lợi thế sẵn có của 3 cực phát triển (Trung tâm tài chính ở quận 2, Khu công nghệ cao ở quận 9 và Khu Đại học Quốc gia TP.HCM ở Thủ Đức).

Hiện nay, Đề án thành lập thành phố Thủ Đức đã nhận được sự đồng thuận cao, được tích hợp vào Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2019 - 2021.

Trong chiến lược 5 năm tới, TP.HCM đẩy nhanh xây dựng và hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, giải quyết ùn tắc và dần khép kín hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn của thành phố Thủ Đức nói riêng, kết nối với TP.HCM và các tỉnh, thành.

Về những vướng mắc tại khu đất Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định, trước tháng 6/2021 sẽ tập trung hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất; tập trung chỉ đạo thực hiện các kết luận của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa được bố trí tái định cư, các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Công việc trước mắt rất đồ sộ và lớn lao" - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem