Bình Định: Nhà thầu dùng đất khai thác trái phép thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình?

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 23/07/2021 12:15 PM (GMT+7)
Tiếp nối vụ việc "Bình Định Khai thác đất lậu kéo dài, chính quyền không hề hay biết" đã đăng trên Dân Việt, PV tiếp tục lần theo đường đi của nhóm xe chở "đất lậu" và phát hiện số đất trên được dùng cho thi công san lấp mặt bằng thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình.
Bình luận 0

Đất khai thác trái phép đưa về dự án Ecohome

Thời gian qua, quả đồi rộng gần 1ha tại phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nằm cạnh Quốc lộ 1, trở thành đại công trường khai thác đất trái phép.

Hoạt động này công khai, hành vi khai thác đất trái phép diễn ra với quy mô lớn, chẳng khác gì mỏ đất được UBND tỉnh Bình Định cấp phép.

Ngang nhiên dùng đất "lậu" thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình? - Ảnh 1.

Xe tải logo Hưng Việt (màu xanh) chở đất tại khu vực khai thác đất trái phép thuộc phường Bùi Thị Xuân. Ảnh: DT.

Tại đây, xuất hiện hàng loạt xe tải về đây khai thác đất trái phép và chở đi thi công nhiều công trình khác nhau trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong đó, nổi bật là các xe tải có logo Phương Nam, Hưng Việt…

Ngày 11/7, theo chân đoàn xe tải logo Hưng Việt mang biển số 77H 013.98, 77H 004.04…, phóng viên Dân Việt ghi nhận sau khi lấy đất khai thác trái phép tại phường Bùi Thị Xuân, các xe tải này di chuyển qua nhiều tuyến đường nội thị tại TP.Quy Nhơn, chở đất đến địa điểm cuối cùng để thi công mặt bằng thuộc khu vực dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình (phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn). 

Dự án này do Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình (thành viên của Tập đoàn Capital House) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng Công nghệ xanh, đơn vị tư vấn giám sát và quản lý dự án là Công ty CP quản lý dự án EPM.

Ngang nhiên dùng đất "lậu" thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình? - Ảnh 2.

Xe tải logo Hưng Việt mang biển số 77H 013.98 rời khỏi khu vực khai thác đất trái phép. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Bùi Quang Thủy – Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn) cho biết, vị trí khai thác đất trái phép tại khu vực 8, năm 2020 UBND phường đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ đất số tiền 3,5 triệu đồng vì làm "biến dạng địa hình do hạ thấp bề mặt đất". 

Tuy nhiên, chưa xác định được đối tượng khai thác đất trái phép, vụ việc này rất nghiêm trọng, chắc chắn vượt quá thẩm quyền của UBND phường nên sẽ báo cáo cấp trên để tiếp tục xử lý. 

"Đây là hoạt động khai thác đất trái phép, chúng tôi sẽ kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, cơ quan có liên quan theo đúng quy định của pháp luật", Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam khẳng định với Dân Việt. 

Xe tải lo go Hưng Việt (màu xanh) ra vào chở đất tại khu vực khai thác đất trái phép tại phường Bùi Thị Xuân vào ngày 11/7. CLIP: Dũ Tuấn.

Tài xế "tự ý" lấy đất khai thác trái phép?

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Hà Tất Thắng – Giám đốc Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình (thành viên của Tập đoàn Capital House) – chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình cho biết, chưa nắm được vụ việc đoàn xe tải logo Hưng Việt chở đất tại khu vực mỏ đất không phép, để thi công dự án.

Sau khi chở đất tại khu vực khai thác đất trái phép, điểm đến là dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình. CLIP: Dũ Tuấn.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng với đơn vị thi công, họ tìm nguồn vật liệu đảm bảo quy định, xuất hóa đơn. Còn về phần chịu trách nhiệm khai thác thì các đơn vị này, họ sẽ giải quyết với cơ quan pháp luật", ông Thắng nói.

Tuy nhiên, ông Hà Tất Thắng cho rằng, có nhiều đơn vị đơn vị thi công dự án nên chưa xác định được đoàn xe logo Hưng Việt là của đơn vị nào?!

Ngang nhiên dùng đất "lậu" thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình? - Ảnh 5.

Sau khi chở đất tại khu vực khai thác trái phép, xe tải 77H 013.98 vận chuyển về thi công san lấp dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình. Ảnh: Dũ Tuấn.

Còn ông Ngô Trần Vui – Giám đốc Công ty Cổ phần HBC Hưng Việt Quy Nhơn cho biết, công ty nhận lại từ Công ty CP Công Nghệ Xanh để thực hiện hạng mục thi công làm hạ tầng đường ở dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình.

"Chúng tôi yêu cầu lấy đất ở mỏ có phép tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để chở về dự án. Tuy nhiên, hôm đấy (ngày 11/7-PV) tài xế của chúng tôi tự ý đi lấy đất không đúng tại phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn). Nắm thông tin, công ty đã lập biên bản xử phạt và đình chỉ 2 tài xế này", ông Ngô Trần Vui khẳng định.

Ông Huỳnh Quang Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho hay, tại phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn) đã diễn ra hoạt động khai thác đất trái phép với diện tích lớn, hiện trạng ghi nhận gần 1ha.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, UBND TP.Quy Nhơn kiểm tra và yêu cầu cơ quan có trách nhiệm phải nhanh chóng vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm.

Ngang nhiên dùng đất "lậu" thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình? - Ảnh 6.

Xe tải chở đất có "ngọn" vượt quá chiều cao thành thùng, di chuyển trên đường nội thị TP.Quy Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ông Huỳnh Quang Vinh, việc đoàn xe tải logo Hưng Việt chở đất trái phép tại phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn) để san lấp mặt bằng thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình, cơ quan có trách nhiệm vẫn đang xác minh, chưa có kết quả chính thức.

Ngang nhiên dùng đất "lậu" thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình? - Ảnh 7.

Rầm rộ vận chuyển đất vào dự án để san lấp. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngang nhiên dùng đất "lậu" thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình? - Ảnh 8.

Các xe tải dùng đất trái phép thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình nhưng chủ đầu tư nói không biết. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã có văn bản gửi Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình – chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình, yêu cầu nếu san lấp mặt bằng cho dự án phải lấy lượng đất đá tại các mỏ được UBND tỉnh cấp phép, không được thu mua ở khu vực khai thác đất trái phép. Còn trách nhiệm để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép trước hết thuộc về chính quyền, cấp quản lý địa phương", ông Huỳnh Quang Vinh nói.

Báo Dân Việt tiếp tục thông tin vụ việc...


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem