Bình Thuận: Nuôi thành công thứ cá chép giòn ăn sần sật, giá bán gấp 3 lần cá chép thường

Thứ ba, ngày 29/12/2020 11:36 AM (GMT+7)
Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) vừa tổ chức hội thảo mô hình nuôi cá chép giòn lồng bè bằng thức ăn đậu tằm tại xã Tân Hà.
Bình luận 0

Mô hình nuôi cá chép giòn trong lồng bè cho ăn bằng đậu tằm được triển khai từ tháng 9/2020, với quy mô 400 con cá giống trong lồng bè 40m3 tại xã Tân Hà, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Tổng chi phí thực hiện mô hình hơn 71 triệu đồng (bao gồm chi phí mua cá giống, thức ăn đậu tằm, lồng bè, nhân công). 

Bình Thuận: Nuôi thành công thứ cá chép giòn ăn sần sật, giá bán gấp 3 lần cá chép thường - Ảnh 1.

Sau 4 tháng nuôi, cá chép giòn có trọng lượng trung bình đạt 1,8 kg/con. Với giá bán cá chép giòn hiện nay là 150.000 đồng/kg, ước tính sau khi thu hoạch, trừ mọi chi phí, mô hình cho lợi nhuận khoảng 31 triệu đồng.

Theo đánh của Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), mô hình nuôi cá chép giòn lồng bè bằng thức ăn đậu tằm bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. 

Cá chép giòn nuôi đạt được những chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Trong quá trình nuôi, cá chép giòn không xảy ra dịch bệnh. Vì vậy, mô hình nuôi cá chép giòn trong lồng bè cho ăn bằng đậu tằm này có thể phổ biến, nhân rộng trên địa bàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Bảo Linh (Báo Bình Thuận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem