BN Covid-19 ở Đắk Lắk được xuất viện vẫn xin cách ly thêm

Duy Hậu Thứ tư, ngày 26/08/2020 11:45 AM (GMT+7)
Bệnh nhân Covid-19 định danh 601 có kết quả xét nghiệm 6 lần liên tục đều âm tính với SARS-CoV2, không có các biểu hiện ho, sốt...Mặc dù được cho xuất viện nhưng người này vẫn xin được cách ly thêm 14 ngày nữa.
Bình luận 0

Ngày 26/8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 có định danh 601 đã được xuất viện về nhà.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 13/8- 24/8, bệnh nhân 601 đã có kết quả 6 lần xét nghiệm PCR liên tiếp đều âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân không còn các biểu hiện ho, sốt, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nên đã được cho ra viện vào sáng 26/8.

BN Covid-19 ở Đắk Lắk được xuất viện vẫn xin cách ly thêm - Ảnh 1.

Bệnh nhân 601 được cho ra viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Châu Đương – Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân 601 nhập viện ngày 2/8. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Bệnh nhân 601 là một trong những bệnh nhân có ý thức rất tốt, tuân thủ điều trị nghiêm ngặt, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, thường xuyên tập thể dục nâng cao sức khỏe.

BN Covid-19 ở Đắk Lắk được xuất viện vẫn xin cách ly thêm - Ảnh 2.

Lãnh đạo bệnh viện tặng hoa chúc mừng bệnh nhân 601.

Ngay từ khi vào viện lấy mẫu thì mẫu đầu tiên xét nghiệm đã âm tính và cứ 3 ngày bệnh viện xét nghiệm 1 lần. Sau 6 lần liên tiếp đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đã xin ý kiến của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để cho bệnh nhân được xuất viện.

BN Covid-19 ở Đắk Lắk được xuất viện vẫn xin cách ly thêm - Ảnh 3.

Mặc dù được ra viện nhưng bệnh nhân 601 vẫn xin được cách ly thêm 14 ngày nữa.

Theo bác sĩ Đương, để đạt được kết quả này thì vấn đề quan trọng nhất là ý thức, tuân thủ của người bệnh. Ngoài chế độ điều trị bằng thuốc thì tự người bệnh có chế độ rèn luyện thân thể nâng cao thể lực, nâng cao đề kháng mới mau lành bệnh.

Đáng nói, sau khi được xuất viện, bệnh nhân 601 không về thẳng nhà mà tự nguyện xin vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) để tiếp tục cách ly thêm 14 ngày nữa.

“Khi biết mình bị bệnh, bản thân tôi rất hoang mang, lo sợ, những ngày đầu tinh thần gần như suy sụp. Tuy nhiên, quá trình điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, được các bác sĩ và nhân viên y tế quan tâm, điều trị nên tinh thần dần ổn định và tập trung tuân thủ quy trình điều trị và các hướng dẫn tự chăm sóc bản thân. Đến hôm nay, khi đủ điều kiện xuất viện bản thân rất vui mừng và hạnh phúc"- bệnh nhân 601 chia sẻ.

Như vậy, hiện nay Đắk Lắk còn 2 bệnh nhân Covid-19 có định danh là 448 và 602. Hiện 2 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định. Trong đó, bệnh nhân 448 có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và bệnh nhân 602 có 1 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem