"Bom tấn" V.League: Hồ Tuấn Tài tới TP.HCM với giá nào?

Song Minh Thứ tư, ngày 11/11/2020 06:10 AM (GMT+7)
"Bom tấn" V.League đã xuất hiện khi Hồ Tuấn Tài ký hợp đồng 3 năm với CLB bóng đá TP.HCM. Phí lót tay của anh là hơn 1 tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

"Bom tấn" V.League đã lộ diện khi tối nay, trên trang cá nhân của mình, chân sút Hồ Tuấn Tài đã đăng tải dòng trạng thái xác nhận việc "kết duyên" với CLB bóng đá TP.HCM".

Hồ Tuấn Tài bên Chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng, đánh dấu "bom tấn" chuyển nhượng V.League.

Hồ Tuấn Tài bên Chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng với bản hợp đồng "bom tấn" V.League.

Tại đây, Hồ Tuấn Tài sẽ có cơ hội gặp lại thầy cũ là HLV Nguyễn Hữu Thắng - người đã rất tin dùng anh ở vị trí mũi nhọn trong đội hình U22 Việt Nam tại SEA Games 2017 (Malaysia).

Tại V.League 2020, Hồ Tuấn Tài là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng xứ Nghệ với 5 pha lập công, hơn cả các ngoại binh như Felipe (2 bàn), Peter (2 bàn), Gustavo (2 bàn).

Đến TP.HCM với Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, Hồ Tuấn Tài còn có thể kết hợp với các đồng hương xứ Nghệ như đội trưởng Sầm Ngọc Đức, tiền vệ Hoàng Thịnh.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt với Tài. Sau nhiều năm gắn bó với CLB SLNA, Tài quyết định ra đi là một sự chọn lựa sau nhiều ngày suy nghĩ.

Tài tin người hâm mộ yêu CLB SLNA hiểu được cho mình với sự chọn lựa này. Tài xin được cảm ơn người hâm mộ SLNA, lãnh đạo SNLA đã luôn dành cho Tài những đều tốt đẹp nhất để trưởng thành như ngày hôm nay.

Dù ở đâu thì Tài vẫn luôn ra sân thi đấu hết mình, tập luyện chăm chỉ nhất và cố gắng hoàn thiện bản thân theo từng ngày", Hồ Tuấn Tài viết lời chia tay SLNA trên facebook.

Nói về lý do cập bến TP.HCM, Tuấn Tài chia sẻ: "CLB TP.HCM là một đội bóng có nhiều tham vọng và Tài sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo đội bóng, chú Hữu Thắng và người hâm mộ CLB TP.HCM.

Tài xin cảm ơn lãnh đạo CLB TP.HCM đã tạo điều kiện cho Tài được là thành viên mới của đội bóng".

Dòng trạng thái của Hồ Tuấn Tài nhanh chóng nhận được nhiều bình luận động viên, chúc thi đấu tốt ở CLB mới từ các đồng đội ở SLNA như Đặng Văn Lắm, Võ Ngọc Đức... và các cầu thủ cùng lứa U19 Việt Nam, U22 Việt Nam thời điểm 2013 đến 2017 là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Lục Xuân Hưng, Lê Văn Đại, Vũ Văn Thanh...

Liên quan đến phí chuyển nhượng và tiền lương, Hồ Tuấn Tài từ chối tiết lộ và chỉ khẳng định: "CLB TP.HCM đã tạo mọi điều kiện và sẵn sàng đáp ứng những nguyện vọng của tôi".

Theo nguồn tin hậu trường, Tuấn Tài nhận lương hơn 30 triệu đồng ở TP.HCM và phí chuyển nhượng khoảng hơn 1 tỷ đồng/năm.

Đây là một con số trong mơ với nhiều cầu thủ, đặc biệt trong thời điểm kinh tế xã hội vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Về phần mình, trả lời báo chí, Chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng nói: "Tuấn Tài về với CLB TP.HCM là một sự bổ sung chất lượng cho đội bóng.

Chúng tôi theo dõi em ấy từ rất lâu và có được chữ ký của Tuấn Tài như sự mong đợi.

Tôi tin Tuấn Tài sẽ chơi tốt trong màu áo CLB TPHCM. Bản thân em ấy cũng bày tỏ khát vọng lớn khi chọn CLB TP.HCM để thi đấu kể từ V.League 2021".

Được biết, tại TP.HCM, Tuấn Tài sẽ khoác áo số 10 - số áo về tiền vệ "đàn anh" Trần Phi Sơn để lại sau khi chuyển tới HL.Hà Tĩnh ở mùa giải tới.

Tại V.League 2020, TP.HCM được kỳ vọng như một ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Nhưng tiếc là thầy trò HLV Chung Hae-soung đã chơi rất thất thường, đặc biệt sa sút ở giai đoạn 2 và chỉ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5 chung cuộc.

Sự có mặt của Hồ Tuấn Tài là sự bổ sung cần thiết cho TP.HCM khi Nguyễn Công Phượng sẽ trở lại HAGL ở V.League 2021 và Phi Sơn cũng đã chia tay đội bóng.

Hồ Tuấn Tài có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cắm khi cần. Anh sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho bộ đôi tiền đạo người Costa Rica là Ortiz Picado và Ariel Rodriguez vốn đang dần bắt nhịp được với V.League ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem