Các em nhỏ làm tranh từ vỏ hướng dương, giấy vụn

Đức Lê Thứ hai, ngày 22/12/2014 16:53 PM (GMT+7)
Những bức tranh độc đáo này đã được bán đấu giá để ủng hộ trẻ em mồ côi trong dịp Giáng sinh này.
Bình luận 0

Mới đây, Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori đã có cuộc đấu giá những bức tranh được làm từ các chất liệu bỏ đi như: Vỏ trứng, vỏ hướng dương, len vụn, giấu màu vụn... để lấy tiền gây quỹ cho các em nhỏ tại Trung tâm Trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng tại thôn Phú Mỹ (Mỹ Đình - Hà Nội). 

Bên cạnh đó, còn có những bức tranh được các em nhỏ tỉ mẩn ghép từng hạt gạo, hạt bầu, hạt bí rất độc đáo, ấn tượng. 

Một giáo viên của trường cho biết, các em đã tranh thủ giờ giải lao để cùng nhau thực hiện những bức tranh này. Và khi biết những bức tranh sẽ được bán để gây quỹ từ thiện, các em rất háo hức và em nào cũng mong bức tranh mình góp sức sẽ bán được nhiều tiền để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. 

Bên cạnh những bức tranh độc đáo, các em còn làm những món đồ handmade để bán trong hội chợ và số tiền thu được cũng được gây vào quỹ để ủng hộ các em bé kém may mắn trong dịp Noel này.

Một số bức tranh độc đáo của các em nhỏ:

img

Bức tranh 4 mùa, được tạo nên bởi màu nước và những chiếc cúc áo của các em nhỏ được bán với giá 8 triệu đồngimg

Chùa một cột được làm tỉ mẩn từ những hạt gạo

img

Những mảnh giấy vụn đã giúp các em học sinh tạo nên bức tranh con công độc đáo

img

Bức tranh hoa hướng dương độc đáo 

img

Bức tranh Việt Nam thân yêu được làm từ vỏ trứng, vỏ hướng dương, len, hạt bí, hạt gạo và đã bán đấu giá được 18 triệu đồng.

img

Trái tim nhỏ và tình yêu lớn được làm từ giấy màu vụn

img

Hội chợ quà tặng handmade do các em bé tự tay làm

img

Và triển lãm những bức tranh do những bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo của các em bé mầm non làm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem