Cán bộ trung tâm bảo trợ đánh người ăn xin

Thứ sáu, ngày 17/05/2013 09:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thấy một cô gái kêu khóc vì bị mất 680.000 đồng, một cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa nghi bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi) lấy trộm nên dùng gậy gỗ đánh bà Cúc.
Bình luận 0

Sáng 16.5, ông Nguyễn Hữu Thấu – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa (BTXH, thuộc Sở LĐTBXH) nghiêm khắc kiểm điểm cán bộ Nguyễn Minh Hoài vì đánh người thuộc đối tượng quản lý.

Theo biên bản sự việc, vào sáng 30.4, trong ca trực, ông Hoài thấy cô Nguyễn Thị Vân (22 tuổi) kêu khóc vì bị mất 680.000 đồng. Ông Hoài nghi bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi, quê Phú Yên) lấy trộm nên dùng gậy gỗ đánh bà Cúc. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, trú TP.Nha Trang) xông vào can ngăn, khẳng định bà Cúc không lấy tiền thì ông Hoài đánh luôn cả chị Thắm, làm 2 phụ nữ này bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem