"Cần tuân thủ công ước luật biển, đảm bảo quyền và lợi ích của quốc gia ven biển"

Thành An Thứ ba, ngày 08/09/2020 17:03 PM (GMT+7)
Tại AIPA 41, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Indonesia nhấn mạnh, cần phải tuân thủ Công ước luật biển 1982, đảm bảo những quyền, lợi ích chính đáng của quốc gia ven biển. Bên cạnh đó là giải quyết các vấn đề như buôn bán người, buôn lậu qua đường biển...
Bình luận 0

Đó là khẳng định của bà Puan Maharani - Chủ tịch Hạ viện, Trưởng đoàn đại biểu Indonesia khi đề cập vấn đề xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, tại Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (Đại hội đồng AIPA 41), khai mạc ngày 8/9 tại Hà Nội và làm việc bằng hình thức trực tuyến.

"ASEAN và AIPA là minh chứng tinh thần đoàn kết kề vai sát cánh"

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 nhấn mạnh, chúng ta đang chứng kiến một năm 2020 đầy biến động, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng đã gây ra những tổn thất vô cùng to lớn về sinh mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội đối với các quốc gia ASEAN và trên toàn thế giới.

Bà Tòng Thị Phóng khẳng định: "Trong bối cảnh đó, ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn".

"Cần tuân thủ công ước luật biển, đảm bảo quyền và lợi ích của quốc gia ven biển" - Ảnh 1.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại phiên họp toàn thể AIPA 41. Ảnh HN.

Đồng thời cho rằng, hơn bao giờ hết, người dân kỳ vọng ở các nghị sỹ Quốc hội, những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia đóng góp mạnh mẽ, thiết thực vào việc thúc đẩy Chính phủ hành động nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, mà trước hết phải đoàn kết lại, cùng vượt qua thách thức, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, ASEAN đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt. Những biến động mới trong môi trường địa - chiến lược cũng như sự nổi lên của những vấn đề toàn cầu và khu vực đòi hỏi ASEAN phải gắn kết, chủ động thích ứng hơn và duy trì vai trò trung tâm trong khu vực.

"AIPA và các Nghị viện thành viên AIPA cần đoàn kết vượt qua thách thức, chung tay ủng hộ Cộng đồng Văn hóa Xã hội AIPA trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 trên mọi lĩnh vực như: Bao phủ y tế toàn dân, mạng lưới ứng phó các tình huống khẩn cấp về y tế, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, quản lý rác thải. Một trong những việc cần làm ngay là hợp tác để phát triển vaccine ngừa Covid-19 và bảo đảm quyền tiếp cận vaccine của người dân".

Tình hữu nghị, hợp tác sẽ giúp vượt qua thách thức

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp, Trưởng đoàn đại biểu Brunei Haji Awang Ibrahim nhấn mạnh, ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch Covid-19 đã thay đổi cơ bản cách thức cuộc sống hàng ngày nhưng phải duy trì cách tiếp cận hướng về tương lai, thích nghi cẩn trọng để đảm bảo tính tiếp nối công việc của AIPA.

"Cần tuân thủ công ước luật biển, đảm bảo quyền và lợi ích của quốc gia ven biển" - Ảnh 2.

Phiên họp toàn thể lần thứ nhất trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 41 Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 41), khai mạc sáng 8/9 tại Hà Nội và làm việc bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh: QV).

"Bằng tinh thần đoàn kết trong đa dạng trong ASEAN, tôi tin AIPA sẽ hỗ trợ vượt qua thách thức, phản ứng hiệu quả trước thách thức qua thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan, trao đổi kinh nghiệm kịp thời về việc giải quyết các hậu quả của đại dịch" – ông Haji Awang Ibrahim nói, đồng thời cho rằng các đại biểu Quốc hội cần đánh giá đúng thách thức, hậu quả của đại dịch, đưa ra các biện pháp kịp thời để bảo vệ lợi ích của người dân, đặc biệt là thành viên yếu thế trong xã hội.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Campuchia Samdech Heng Samrin bày tỏ cảm ơn và chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

"Tuy chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp, nhưng tình hữu nghị và tinh thần hợp tác vẫn sẽ vượt qua tất cả" – ông Heng Samrin nói và cho rằng chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" rất phù hợp, phản ánh nhu cầu tiến tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất và có vai trò trung tâm. Thúc đẩy năng lực ASEAN để đón nhận cơ hội và xử lý hiệu quả thách thức mới nổi.

Nhấn mạnh đại dịch Covid-19 đem đến những thách thức chưa từng thấy, như sự quan ngại về y tế cộng đồng, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tác động nghiêm trọng về xã hội và kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho rằng phải tăng cường hợp tác, đoàn kết vì lợi ích chung. Điều đó đã được thể hiện khi ASEAN kiểm soát dịch chủ động, kịp thời với nỗ lực tập thể trong chia sẻ thực tiễn, kiến thức và thông tin.

"Đặc biệt là việc thành lập Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 đã giúp xử lý khâu cần thiết khi phòng chống dịch yêu cầu cần có nguồn tài chính đáng kể, vật tư và nhân lực. Kinh nghiệm thực tế trong vận động, kêu gọi và khuyến khích đóng góp từ cộng đồng, từ khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ... vì lợi ích của toàn xã hội cho thấy văn hoá chia sẻ, đoàn kết và thống nhất của chúng ta" – ông Heng Samrin bày tỏ.

"Cần tuân thủ công ước luật biển, đảm bảo quyền và lợi ích của quốc gia ven biển" - Ảnh 4.

Phiên họp toàn thể thứ nhất theo hình thức trực tuyến. (Ảnh HN)

Đại diện Indonesia, bà Puan Maharani - Chủ tịch Hạ viện, Trưởng đoàn đại biểu Indonesia cũng đánh giá đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới người dân, kinh tế và sự tự cường. Do đó cần khuyến khích các Quốc hội thành viên có chính sách phù hợp để giảm thiểu tác động của dịch tới kinh tế, đảm bảo đời sống cho người dân.

Đề cập vấn đề xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, bà Puan Maharani nhấn mạnh cần phải tuân thủ Công ước luật biển 1982, đảm bảo những quyền, lợi ích chính đáng của quốc gia ven biển.  Bên cạnh đó là giải quyết các vấn đề như buôn bán người, buôn lậu qua đường biển...

"Chúng ta có thể vượt qua thách thức, khó khăn. Trên tinh thần cùng nhau hợp tác, chúng ta có đủ niềm tin và sức mạnh để có thể đạt được mục tiêu chung là vượt qua dịch bệnh Covid-19" – Chủ tịch Hạ viện Indonesia nhấn mạnh.

Còn Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho rằng để đối mặt với các thách thức truyền thống và phi truyền thống, các nước thành viên AIPA đã có nhiều đóng góp tích cực thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.

Năm 2020, khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và thiên tai. Trong bối cảnh đó, Lào hoan nghênh những biện pháp của các quốc gia thành viên ASEAN, đặc biệt là Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN năm 2020.

"Tôi tin rằng các quốc gia thành viên ASEAN sẽ có những chương trình, giải pháp mang lại sự thịnh vượng, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh một cách bền vững", bà Pany Yathotou nhấn mạnh.

Tại phiên họp, thay mặt cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Fabrizio Hochschild bày tỏ trân trọng những cam kết của ASEAN đối với Liên Hợp Quốc và đối với chủ nghĩa đa phương. Trong bối cảnh thế giới đang xảy ra nhiều bất ổn, sự tương tác giữa Liên Hợp Quốc với các Quốc hội sẽ đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong khu vực ASEAN.

Ông Fabrizio Hochschild cho biết, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải có cách tiếp cận nhiều bên, lấy người dân làm trung tâm, tăng cường hơn chủ nghĩa đa phương để đưa ra các kết quả tốt hơn cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem