Cành hoa lê có giá bạc triệu "hút" người dân Thủ đô

Duy Huy Thứ hai, ngày 06/02/2023 11:02 AM (GMT+7)
Sau Tết, những cành hoa lê, hoa mận trắng tinh khôi được người dân Thủ đô săn đón chơi xuân. Dù mỗi cành lê có giá hàng triệu đồng nhưng vẫn được nhiều người tìm mua.
Bình luận 0

Clip hoa lê, hoa mận nở rực trên phố Hà Nội. Thực hiện: Duy Huy.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 2.

Cành hoa mận, hoa lê cũng là một trong những loại hoa mùa xuân được nhiều người dân Hà Nội ưa thích, bởi nó có sắc trắng tinh khiết, biểu trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 3.

Một số tiểu thương trên đường Lạc Long Quân cho biết, những cành hoa rừng này được đưa từ các tỉnh miền núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang… về Thủ đô. Giá mỗi cành hoa dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ to nhỏ, dáng thế khác nhau.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 4.

"Hiện tại, giá cành hoa lê được bán dao động từ 400.000 đồng - 1 triệu đồng tùy dáng, độ lớn của cành. Những cành khủng nhiều nụ có giá từ 2-4 triệu đồng, cao hơn chút so với mọi năm", chị Hương, người bán hoa lê chia sẻ.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 5.

Nhiều người dân dừng lại bên đường ngắm hoa và mua về nhà chơi sau dịp Tết.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 6.

Hoa lê năm nay nở muộn nhưng đã được thương lái chuyển về thành phố bày bán cho những người yêu hoa thưởng thức sau Tết.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 7.

Cành hoa lê có giá bạc triệu trưng bày trên đường Lạc Long Quân. Nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho hay, khi chọn hoa lê chơi, người dân nên chọn cành già, thân cây mốc xanh, rêu trắng xóa hoặc có hoa sống nhờ, tầm gửi, cành sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu. Những cành hoa lê này sẽ có tuổi đời lâu, chuyên sống ở vùng khí hậu lạnh.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 8.

Không giống như đào, mận, hoa lê chơi được lâu, hoa bền có thể chơi được 1 tháng đến 40 ngày. Loài hoa có sức sống bền vì thế người chơi có thể sử dụng được lâu hơn mà không lo bị héo hay thối gốc.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 9.

Có người chỉ xem lướt qua đã bỏ ra hàng triệu đồng để đưa cành lê về chơi Tết muộn. Ông Phạm Văn Nghị ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: "Đến nay đã là năm thứ 5 tôi chơi hoa Lê ngày Tết, hoa này dễ chăm, để lâu. Tôi về hưu ở nhà có mấy người bạn rủ nhau uống trà, ngắm hoa rất thú vị. Dù cành hoa lê tôi mua hơi đắt nhưng gia đình tôi rất thích".

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 10.

Sắc trắng tinh khôi từ loài hoa của núi rừng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với người yêu hoa.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 11.

Vài năm trở lại đây, nhiều người đã phải bỏ ra tiền triệu để được sở hữu loài hoa độc đáo của núi rừng bởi vẻ đẹp rất tự nhiên của nó.

Hoa lê, mận nở rực khoe sắc trên phố Hà Nội  - Ảnh 12.

Hoa lê rừng (hay còn gọi là hoa lê trắng, hoa mắc cọp) vốn được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như: Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn… được các dân buôn đem về Thủ đô.








Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem